Những “sao” Việt học ngành báo chí

(Dân trí) - Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, hãy cùng Dân Trí điểm qua một số gương mặt nổi bật của showbiz Việt đã từng hoặc đang gắn bó với ngành học báo chí.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nhắc đến Nguyễn Thị Huyền, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một hoa hậu tài sắc vẹn toàn cùng vẻ đẹp phúc hậu đậm chất Á Đông của cô và trình độ học vấn của một người từng theo học chuyên ngành báo chí. Bước lên ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2004 trong sự ngưỡng mộ của nhiều người, thời điểm đó Nguyễn Thị Huyền vẫn đang là một cô sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội. Ngay sau khi đăng quang, Nguyễn Thị Huyền đã đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World tại Trung Quốc và lọt vào top 15 trong sự vui mừng của khán giả quê nhà. Sau đó không lâu, cô lại tiếp tục nhận được tin vui khi đạt được học bổng đại học ở Anh và khăn gói lên đường sang xứ người để theo đuổi ngành học báo chí mà mình yêu thích.

Những “sao” Việt học ngành báo chí




Là một trong số rất ít hoa hậu học ngành báo chí, trong khi các hoa hậu khác vẫn hoạt động trong showbiz với các công việc khác nhau như người mẫu, quảng cáo, đóng phim hay kinh doanh… thì Nguyễn Thị Huyền vẫn gắn bó với nghề báo thông qua việc công tác tại Đài truyền hình Việt Nam và thỉnh thoảng, mọi người cũng sẽ bắt gặp cô hoa hậu xinh đẹp này trong vai trò giảng viên của ngôi trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền mà cô đã từng học. Hiện tại, Nguyễn Thị Huyền cũng đang chuẩn bị để tiếp tục nâng cao ngành học của mình khi sắp có tấm bằng Tiến sỹ trong tương lai.

Người mẫu Đinh Ngọc Diệp
Những “sao” Việt học ngành báo chí

Được biết đến như một nhân vật đa-zi-năng của showbiz Việt, Đinh Ngọc Diệp cũng là một trong số những người đẹp hiếu học. Bằng những nỗ lực của bản thân trong lúc gia đình gặp nhiều bất trắc, Ngọc Diệp đã cố gắng để thi đỗ vào khoa Báo chí của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.  Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành này, Ngọc Diệp cũng đã học tiếp văn bằng 2 khoa Quan hệ quốc tế cùng trường. Chính môi trường sinh viên cùng với tính cách năng động của mình, Ngọc Diệp đã gặt hát được khá nhiều giải thưởng tạo nên những bước ngoặt đầu tiên cho việc dấn thân vào showbiz sau này. Nổi bật là 2 giải thưởng Hoa khôi Tây đô năm 2004 và Hoa khôi sinh viên Đại học quốc gia TP.HCM năm 2005.

Trước khi làm việc với tạp chí Tiếp Thị Gia Đình và Thời Trang Trẻ, Ngọc Diệp cũng từng thực tập tại báo Tuổi Trẻ và gây chú ý với loạt bài phóng sự về hậu trường của giới chân dài. Có lẽ, được sinh ra trong gia đình có ba là một giáo viên ngữ văn nên cũng ảnh hưởng phần nào đến sở thích viết lách của cô diễn viên nổi tiếng này. Mặc dù đã trải qua rất nhiều vai trò khác nhau như người mẫu, diễn viên, MC nhưng có lẽ tình cảm mà Ngọc Diệp dành cho nghề báo vẫn không giảm đi. Bởi có lần cô đã từng chia sẻ với khán giả rằng: cô phóng viên Khánh Linh trong phim Cưới ngay kẽo lỡ là một vai diễn mà cô thấy thích nhất vì có thể bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Hiện tại, bên cạnh công việc MC truyền hình, Ngọc Diệp còn tạo được ấn tượng trong vai trò diễn viên và cô cũng đang hồi hộp chờ ngày ra mắt khán giả màn ảnh rộng với bộ phim được hứa hẹn là bom tấn mang tên Lửa Phật.

 

Ca sĩ Khánh Phương
 
Xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, cả nhà nam ca sĩ Khánh Phương đã rời quê hương Hải Dương vào Nam lập nghiệp trên đất Sài Gòn từ khi anh còn nhỏ. Sau này, cuộc sống gia đình đã ổn định hơn, Khánh Phương mới có điều kiện thực hiện những mong ước của mình, trong đó có niềm đam mê âm nhạc. Dù tham gia ca hát nhưng Khánh Phương vẫn không lơ là việc học và anh là người hiếm hoi trong số những nam ca sĩ của showbiz Việt có trong tay những tấm bằng đại học đáng nể. Anh đã từng tốt nghiệp cử nhân đến 3 trường đại học, trong đó có ngành Ngữ văn Báo chí.
 
Những “sao” Việt học ngành báo chí

 

Khánh Phương là người khởi xướng và thành lập nhóm hát MP5 từng để lại ít nhiều dấu ấn một thời tại các sân khấu ca nhạc của TP.HCM. Tuy nhiên, sau một thời gian không mấy thành công, nhóm đã tách ra hát solo. Trong đó chỉ có Khánh Phương và Trương Thế Vinh có thể nói là hai thành viên gặt hái được nhiều thành công nhất. Nhiều khán giả vẫn không quên Khánh Phương với ca khúc Chiếc khăn gió ấm đình đám một thời đã giúp anh để lại ấn tượng lớn trong lòng công chúng. Hiện nay, Khánh Phương vẫn đang theo đuổi con đường âm nhạc mặc dù anh tốt nghiệp cử nhân Báo chí, Ngữ văn Trung Quốc và Luật.

 

Hoa hậu Hương Giang

Con đường đến với ngành học báo chí của hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang có vẻ khác hơn một chút so với các người đẹp còn lại. Bởi chuyên ngành ban đầu mà cô thi đỗ là Quốc tế học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Đến năm 2007, vì nhiều lý do Hương Giang đã chuyển vào Nam sinh sống và cũng chuyển luôn ngành học. Thế là, từ đó cô bén duyên với khoa Báo chí Truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.
Những “sao” Việt học ngành báo chí

Trong quá trình học tập, dù có tham gia vào làng mẫu ở Sài Gòn nhưng Hương Giang vẫn không quên tập trung cho việc học. Cô cũng là một trong số ít các người đẹp hiếm có scandal hay những ồn ào về chuyện riêng tư. Ngoài sự dịu dàng và khiêm tốn của mình, Hương Giang còn được nhiều người đánh giá cao ở sự nỗ lực không ngừng của bản thân. Điều này đã thể hiện qua việc kiên nhẫn tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau và gặt hái thành công nhiều hơn qua từng cuộc thi. Đỉnh điểm của sự thành công ấy chính là những thành tích mà Hương Giang đã giúp Việt Nam ghi điểm tại cuộc thi Miss World 2009. Hiện nay, tuy không gắn bó nhiều với nghề báo nhưng Hương Giang cũng đã có riêng cho mình một công ty truyền thông và đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc của một bà mẹ trẻ.

Á hậu Dương Tú Anh

Được xem như một người em đồng môn của Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền, Tú Anh cũng đăng quang Á hậu khi đang là cô sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí và Tuyền truyền Hà Nội. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Tú Anh cũng đã sỡ hữu cho mình ngôi vị Á khôi Press Beauty. Nhờ vậy mà cô khá tự tin khi đến với cuộc thi mang tầm quốc gia này và cũng được nhiều người dự đoán cho ngôi vị cao nhất.
Ngay sau khi trở thành Á hậu, Tú Anh cũng chia sẻ với mọi người rằng cô sẽ không tha
Ngay sau khi trở thành Á hậu, Tú Anh cũng chia sẻ với mọi người rằng cô sẽ không tham gia vào showbiz như đóng phim hay ca hát mà chỉ thực hiện các hoạt động có ích cho cộng đồng cũng như một số sự kiện có tính chọn lọc. Bởi Tú Anh vẫn muốn tập trung cho việc học tập với chuyên ngành mà mình yêu thích. Hiện tại, Tú Anh đang được các thầy cô và bạn bè của khoa Phát thanh và Truyền hình tín nhiệm giao cho vị trí lớp trưởng. Bản thân Tú Anh cũng mong muốn sau này sẽ trở thành một biên tập viên truyền hình giỏi với những kiến thức mà mình đã tích lũy được tại ngôi trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

MC, Diễn viên Đan Lê

Nữ diễn viên từng có biệt danh “cô gái hô mưa gọi gió” này chắc hẳn không còn xa lạ với khán giả truyền hình khi xem chương trình dự báo thời tiết trên VTV. Mặc dù ngay từ nhỏ, ca hát là sở thích của Đan Lê và nhưng niềm đam mên dành cho nghề báo vẫn luôn là điều mà cô ấp ủ. Chính môi trường sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là nơi đã giúp cho Đan Lê có cơ hội được xuất hiện trên truyền hình trong một lần tham gia dự tuyển cho vị trí người dẫn chương trình Dự báo thời tiết của VTV.
Những “sao” Việt học ngành báo chí


Với sự năng động của một cô gái đam mê nghề báo, Đan Lê cũng đã từng để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều đồng nghiệp và khán giả với loạt tin ảnh về cơn bão ở miền Trung dù phải tác nghiệp trong hoàn cảnh vất vả và không ít nguy hiểm. Hiện nay, bên cạnh công việc của một, biên tập viên truyền hình, Đan Lê còn được biết đến như một ca sĩ và diễn viên. Với lợi thế có chồng là đạo diễn Khải Anh, diễn xuất của Đan Lê cũng ngày càng tiến bộ và nhận được nhiều tình cảm của khán giả qua các phim như Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới một đời chồng…

Cao Trí Hòa