Những điều chưa biết về Hoàng Anh của phim “Những cánh hoa bay”

(Dân trí) - Bộ phim truyền hình 17 tập của đạo diễn Bùi Huy Thuần đang phát sóng trên Văn nghệ chủ nhật cuốn hút người xem không chỉ vì đề cập “trúng” cuộc sống “nóng” của những người trẻ tuổi, mà còn gây tò mò bởi chuyện “hậu trường” của nữ diễn viên thủ vai Hoàng Anh…

Ít người biết rằng, nữ diễn viên trẻ có đôi mắt sáng với mái tóc buông mềm thủ vai Hoàng Anh - một cô gái thông minh, bản lĩnh, gặp nhiều éo le trong 17 tập phim Những cánh hoa bay đã từng giành giải Người mặc áo dài đẹp nhất trong cuộc thi Người đẹp Thái Nguyên (2001 - 2002) và Miss duyên dáng của cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006.

Và trước khi tham gia bộ phim Những cánh hoa bay của đạo diễn Bùi Huy Thuần, diễn viên Thu Hiền đã “bỏ túi” khoảng 13 phim. Trong đó có những bộ phim khá ấn tượng như: Cảnh sát hình sự - Phi đội chuồn chuồn (đạo diễn Minh Trí), Xóm gà trống (đạo diễn Danh Sơn), Mạnh hơn công lý (đạo diễn Nguyễn Quang), Thời gian ăn tôm hùm (Hãng phim truyện I kết hợp với đài KBS, Hàn Quốc), Năm ngày trong đời vị tướng (đạo diễn Bùi Cường).

Ngoài ra, còn một số các bộ phim khác có sự góp mặt của cô diễn viên trẻ gốc Thái Nguyên như: Lãnh địa đen, Tia chớp, Gió đại ngàn, Cổng trường thời mở cửa, Đột kích, Làng ven đô

Nhưng phải đến vai cô nữ sinh Hoàng Anh, Hiền mới dần chiếm trọn cảm tình của khán giả xem truyền hình. Vì hoàn cảnh gia đình: bố mất, mẹ đi bước nữa; Hoàng Anh được người chú ruột đồng thời là người dạy võ nuôi ăn học. Người chú bị bệnh, qua đời; một lần nữa cô gái bất hạnh bị đẩy ra đường.
 
Những điều chưa biết về Hoàng Anh của phim “Những cánh hoa bay” - 1

Sự đối đầu như nước với lửa giữa Nguyên và Hoàng Anh

Một người bạn giàu có của chú đồng ý đón cô về làm gia sư cho cậu con trai ngỗ ngược. Nguyên (Mạnh Trường thủ vai) mải ăn chơi, bị đúp vào lớp Hoàng Anh đã tìm mọi cách chọc phá, thậm chí xúc phạm “cô gia sư” của mình. Vừa phiền toái với những chuyện mà chàng công tử nhà giàu gây ra, vừa ôm mối tình đơn phương vô vọng với người thày, Hoàng Anh phải trải qua những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời của một nữ sinh năm thứ 3, Đại học Nông nghiệp.

Giữa những đố kỵ, sự hiểu lầm, Nguyên dần nhận ra những tính cách tốt đẹp, cảm xúc chân thành ở người con gái bên cạnh mình. Tình cảm giữa Nguyên và Hoàng Anh nảy nở dù sóng gió chưa dừng lại - khi cô biết được quá khứ về mối tình đồng giới của Nguyên…

“Có rất nhiều điều để nói về “hậu trường” vai diễn mà tôi được gặp lại chính mình này, nhất là khi “người yêu” trên phim lại là anh bạn cùng lớp đại học và “anh ta” đã có bạn gái…”, Thu Hiền hóm hỉnh chia sẻ.
 
Những điều chưa biết về Hoàng Anh của phim “Những cánh hoa bay” - 2

Hoàng Anh đau khổ khi biết về quá khứ đen tối của người yêu

“Tôi được gặp lại chính mình trong con người Hoàng Anh”, nói như thế chắc hẳn cuộc sống riêng tư của Hiền cũng phải “lên thác xuống gềnh”?

Cuộc sống của tôi và Hoàng Anh không được bằng phẳng, cùng phải cố gắng rất nhiều, vượt qua cả những cạm bẫy để có cuộc sống bình ổn.

Là con út trong gia đình có hai anh em, tuổi thơ tôi không mấy êm đềm như những người bạn cùng trang lứa. Hai anh em tôi phải nương tựa vào nhau vì cha mẹ thường xuyên vắng nhà lo chuyện cơm áo gạo tiền. Chính vì ý thức được hoàn cảnh bản thân nên từ nhỏ tôi đã có tính tự lập và quyết đoán cao.

Học xong lớp 12, tôi sống hoàn toàn tự lập, dựa vào bản thân mình chứ không có xin tiền gia đình. Hiện tại, một mình tôi sống ở Hà Nội: vừa đi học, vừa đi đóng phim. Có lẽ sớm bươn chải từ bé nên trông tôi khá cứng cỏi và già dặn so với tuổi.

Mà cá tính và tính cách của Hoàng Anh cũng là một phần tính cách và cá tính của tôi.

Chính vì sự giống nhau đó nên Hiền hoá thân khá “ngọt” vào vai Hoàng Anh?

Người ta nói “nhìn mặt mà bắt hình dong”. Không chỉ vai Hoàng Anh, hầu hết các đạo diễn đều chọn tôi vào những kiểu vai như vậy. Vai cô giáo Nga trong Xóm gà trống, nhà báo Nhung trong Cổng trường thời mở cửa…tất cả đều có một phần nào đó giống với cuộc sống của tôi ngoài đời. Đó cũng là lý do khiến tôi diễn rất tốt những vai kiểu như vậy.

Nhưng Hiền có nghĩ rằng, ngoài đời rất khó để tìm kiếm một cô gái trẻ hoàn hảo về tính cách cũng như cá tính và khả năng chịu đựng như Hoàng Anh, nhất là khi giới trẻ đang bị “soi” dữ như hiện nay?

Theo tôi nghĩ, ngoài đời có rất nhiều cô gái trẻ có biểu hiện tốt như nhân vật Hoàng Anh trong phim. Chẳng qua là chúng ta chưa gặp hoặc chưa biết thôi. Xã hội nào cũng có ngươì tốt kẻ xấu, những người trẻ, con nhà giàu, ăn chơi, không chịu học hành, đua đòi chỉ là một bộ phận trong xã hội thôi.

Còn có biết bao cô gái rất chịu khó học hành, biết cố gắng vươn lên bằng nghị lực của chính mình. Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề một cách tích cực chứ đừng quá áp đặt.
 
Những điều chưa biết về Hoàng Anh của phim “Những cánh hoa bay” - 3

Cảm xúc giữa Nguyên và Hoàng Anh không bị dập tắt

Nếu là Hoàng Anh, Hiền có theo đuổi tình yêu đơn phương một cách dai dẳng đối với người thày của mình hay có cách “xử lý” khác? 

Tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng đó ngoài đời nên cũng không biết chắc chắn mình sẽ xử lý ra sao. Nhưng theo tôi nghĩ, con người ta có đến được với nhau hay không cũng một phần phụ thuộc vào việc có duyên với nhau không.

Biết người ta không thương mình mà cứ cố theo đuổi thì cũng chẳng đi đến được kết quả gì, để rồi cả hai cùng đau khổ, như vậy có nên không?

Với bộ phim truyền hình khá dài như phim “Những cánh hoa bay”, lại diễn ra trong những ngày hè nắng nóng thì những khó khăn gặp phải là điều khó tránh khỏi?

Thời tiết mùa hè nắng nóng cũng là vấn đề khó khăn, gây mệt mỏi cho cả đoàn phim. 3 tháng quay với bối cảnh chính ở Hà Nội và Bắc Ninh cũng làm tôi đen đi nhiều. Có cảnh giữa trưa hè nắng như đổ lửa, tôi phải mặc áo cộc tay lội xuống ao bắt cá, nghĩ lại cũng thấy…ngại!

Rồi vào vai cô gái giỏi võ, tôi cũng phải tập chút ít để diễn không bị cứng. Tuy không thực hiện những cảnh gay cấn nhưng thời gian đó bị…tím khắp người là chuyện đương nhiên.

Một cảnh hôn khá lãng mạn giữa Nguyên và Hoàng Anh được thực hiện chẳng…lãng mạn chút nào. Cảnh này, ý đồ của đạo diễn là quay tròn cho lãng mạn. Nhưng điều kiện làm phim của Việt Nam không đặt đường ray cho máy quay chạy xung quanh diễn viên nên hai đứa đành vừa hôn vừa…xoay tròn. Chóng hết cả mặt!
 
Những điều chưa biết về Hoàng Anh của phim “Những cánh hoa bay” - 4

Tình yêu đến vẫn nhẹ nhàng như “những cánh hoa bay”...

Nghe nói, phải trầy trật lắm Mạnh Trường mới diễn xong… cảnh hôn. Phải đến khi Hiền hứa sẽ gọi điện “thu xếp” với bạn gái của Trường thì Trường mới vào vai “ngọt” được. Chuyện này thực hư thế nào?

Đúng thế! Ở ngoài, Mạnh Trường là bạn cùng lớp với tôi. Những cánh hoa bay là bộ phim thứ hai Trường tham gia, sau Mùa thu không cô đơn nên còn rụt rè, bỡ ngỡ. Thấy Mạnh Trường còn e ngại, tôi nói sẽ gọi điện “xin phép” người thứ ba - cô ấy cũng là bạn chơi thân với tôi. Cuối năm nay, tôi sẽ có mặt trong đám cưới của họ.

Vậy, Hiền có gọi cho “người thứ ba” không? Và thuyết phục ra sao?

(Cười) Tôi có gọi điện cho bạn gái Trường bảo cô ấy nói chuyện với Trường xem thế nào chứ cứ để tình trạng quay đi quay lại thế này thì cả đoàn sẽ phải nghỉ ăn trưa muộn đấy. Cảnh đó cũng sát giờ ăn trưa, ai cũng mệt lả. Cuối cùng, được lời của bạn gái, “anh ta” cũng yên tâm diễn cho thật ngọt!

Được biết, Hiền cũng đã có bạn trai; “chàng” phản ứng ra sao khi người yêu vào cảnh “mùi mẫn” trong phim?

Ai yêu mà chẳng ghen hả chị? Nhưng sau nhiều lần chia sẻ, anh ấy cũng hiểu đó là nghề diễn của tôi. Nhưng tất nhiên khi truyền hình chiếu cảnh đó, tôi cũng tránh không để anh ấy xem.
 
Những điều chưa biết về Hoàng Anh của phim “Những cánh hoa bay” - 5
Thu Hiền trong chuyến du lịch Ý, đầu tháng 7/2008
 
 

Tên đầy đủ của cô diễn viên trẻ sinh năm 1985, gốc Thái Nguyên là Nguyễn Thị Thu Hiền. Hiền đang theo học năm cuối, khoa diễn viên, Trường Sân khấu Điện ảnh, Hà Nội. Bên cạnh đó cô còn là cộng tác viên của Hội Nạn nhân chất độc da cam Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hiền gắn bó với điện ảnh từ năm 2003, sau khi trúng khoa diễn xuất 3 tháng của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Sau 5 năm, Hiền đã có trong tay 15 bộ phim cả truyền hình, điện ảnh và phim tài liệu.

Bộ phim thứ 15 cũng là vai diễn mới nhất của Hiền là vai cô thư ký Thanh trong 24 tập phim Chít và Pi của đạo diễn Ngô Quang Hải.

Ước mơ tương lai của cô là mở một hãng phim của riêng mình.

Thu Nguyễn