Nhìn lại tập 4 vòng giấu mặt của The Voice

(Dân trí) - Không có quá nhiều ấn tượng ở tập 4 The Voice phát sóng tối 16/6, bởi các thí sinh khá nhạt nhòa. Hãy cùng nhìn lại tập phát sóng này của The Voice.

Đỗ Hoàng Viễn Dương chọn
Đỗ Hoàng Viễn Dương chọn Moondance một ca khúc nổi tiếng của Van Morrison để thể hiện ở vòng giấu mặt và anh được cả Mỹ Linh lẫn Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn. Mỹ Linh nhận xét Viễn Dương làm chủ tiết tấu rất tốt, điều này là rất cần thiết đối với những ca sĩ hát Jazz. Còn Hồng Nhung cho rằng Viễn Dương hát uyển chuyển nhưng còn yếu ở những nốt lên cao. Cuối cùng, Viễn Dương chọn đồng hành với HLV Mỹ Linh.

Đỗ Hoàng Viễn Dương chọn
Lê Nguyệt Anh hiện đang là ca sĩ tự do. Thể loại âm nhạc của cô là Pop, Country vàchơi được các nhạc cụ như: Piano, Harmonica,  Melodion. Cô gái này đã chọn Amazing Grace của John Newton và lọt được vào mắt xanh của Mỹ Linh và Quốc Trung. HLV Quốc Trung quả quyết: “Lần này thì không thể nào anh để tuột mất em được. Một giọng hát trong sáng, khuôn mặt trong sáng. Và anh đang rất cần những giọng hát và phong cách như em và không có lí do gì em không về với anh cả”. Cuối cùng thì đúng là Nguyệt Anh chọn Quốc Trung để đầu quân.

Mất trí
Mất trí là ca khúc mà Nguyễn Thái Quang lựa chọn để thể hiện, ca khúc không quá hay và anh cũng thể hiện không quá xuất sắc nhưng vẫn có “chất riêng”, đó có lẽ là lý do mà Mỹ Linh đã lựa chọn anh về đội của mình.

Mất trí
Tập 4 có lẽ không thành công lắm với Mr Đàm khi mãi tới phần thi thứ 5 anh mới có thí sinh đầu tiên, Phạm Quốc Huy đã hát Xin lỗi của Mỹ Tâm và anh được Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn. “Anh là người duy nhất bấm nút chọn em, bởi vì anh nhìn thấy được những tố chất trong giọng hát của em. Anh chỉ cần một tháng thôi sẽ thay đổi em rất nhiều và làm nhiều người kinh ngạc”, Đàm Vĩnh Hưng nói.

Skyfall
Skyfall của Adele là một ca khúc tương đối khó và Nguyễn Lâm Hoàng Phúc đã thể hiện không quá thành công. Mãi đến gần cuối phần biểu diễn của mình, anh mới được Quốc Trung lựa chọn. “Em có một giọng hát rất đặc biệt, rất cá tính và anh nghĩ đội anh đang thiếu màu sắc như vậy. Anh muốn một giọng ca trẻ trung và cá tính như thế về với đội anh. Và rất may không có ai cạnh tranh và anh cũng không phải giành giật với ai cả”, Quốc Trung hồ hởi.

Trần Thị Hồng Gấm chọn một ca khúc của Trịnh Công Sơn là
Trần Thị Hồng Gấm chọn một ca khúc của Trịnh Công Sơn là Một cõi đi về, cô gái này cũng chỉ được mình HLV Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn. “Em chọn bài hát rất đặc biệt vì dòng nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc nào cũng bị soi xét và những khán giả trung thành của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn người ta khó tính lắm, nhưng em đã làm tròn trịa bài hát, vừa đủ đẹp để anh phải bấm máy quay lại. Anh chọn em”, Mr Đàm chia sẻ.

Trần Thị Hồng Gấm chọn một ca khúc của Trịnh Công Sơn là
Lê Thị Thuỳ An là một lựa chọn khá khó hiểu của 3 vị HLV Mỹ Linh, Quốc Trung và Hồng Nhung, thí sinh này hát Promise me, một ca khúc nổi tiếng nhất của ca sĩ - nhạc sĩ Beverley Craven. Đây khó có thể coi là một phần thi thành công của Thuỳ An nhưng cô vẫn là mục tiêu tranh dành của cả 3 HLV. “Nhìn thấy sự rụt rè và lo sợ của em nên chị nhớ về lần đầu tiên chị đi thi Giọng Hát Hay PTTH và chị sợ, chị sợ tất cả mọi thứ, mọi thứ xung quanh chị đều rất đặc biệt và thiêng liêng và chị nhìn thấy điều ấy ở em. Chị chỉ còn một suy nghĩ là em hát bài tiếng Anh thì thế còn hát bài tiếng Việt thì sao? Hay là em hát cho chị nghe một vài câu tiếng Việt được không? Chỉ có người khó tính mới đưa được em đến cuối con đường”, Mỹ Linh nói về thí sinh tiếp theo trong đội của mình.

Nguyễn Dương Nhật Quang thể hiện ca khúc
Nguyễn Dương Nhật Quang thể hiện ca khúc For the first time và được cả 4 HLV lựa chọn. Dĩ nhiên đội dành được thí sinh chỉ có một nên Nhật Quang chọn đội của HLV Quốc Trung. Điểm mạnh của Nhật Quang chính như lời HLV Đàm Vĩnh Hưng đã nói, anh là một người hát tự do, thoải mái, say mê, bất chấp ở dưới như thế nào”.

Nguyễn Dương Nhật Quang thể hiện ca khúc
Nông Tiến Bắc là gương mặt rất quen thuộc với các fan rock bởi anh từng tham gia khá nhiều chương trình nhạc rock và là người quen của HLV Quốc Trung, do đó không quá lạ khi anh lựa chọn Quốc Trung làm HLV của mình. Tuy là một ca sĩ hát nhạc rock khá thành công nhưng Tiến Bắc lại chọn một ca khúc nhạc pop là Hero để thể hiện. Có thể nói anh đã thể hiện ca khúc này không thực sự quá xuất sắc, nhất là ở đoạn cuối. Nhưng điều Tiến Bắc làm được là anh đã có một vài chỗ làm mới cho ca khúc vốn đã rất nổi tiếng này.

Nguyễn Dương Nhật Quang thể hiện ca khúc
Nguyễn Xuân Lân có thể coi là thí sinh “sáng” nhất trong tập 4, anh cũng là gương mặt rất quen thuộc khi từng là thành viên nhóm 4U và vào đến bán kết chương trình Viet Nam Got Talent 2012. Xuân Lân chọn Use somebody và được cả 4 HLV lựa chọn. Tuy Mỹ Linh khẳng định chắc nịch rằng Xuân Lân hát thể loại nhạc vốn là điểm mạnh của cô nhưng thí sinh này lại chọn Hồng Nhung. “Chị là người nhiều lời thế nhưng đứng trước em là chị câm bặt, bởi vì giọng hát của em từ đầu cho đến giờ này là thuyết phục nhất đối với chị. Nhưng điều ấy không hẳn là quan trọng, mà điều quan trọng là em đã dùng bài hát ấy như một phương tiện để thể hiện mình, thể hiện cảm xúc, em đã kể câu chuyện của mình với giọng hát đầy hợp lí và thuyết phục. Làm cho người nghe xúc động và ngưỡng mộ nữa”, Hồng Nhung nhận xét.
 
Phan Anh
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Nguyễn Bá Ngọc
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2013