Nhìn lại 5 cặp đôi của vòng Chắp cánh

(Dân trí) - Chỉ còn 1 đêm diễn cuối cùng mang tên Hạt Giống là vòng Chắp Cánh của Đồ Rê Mí Đôi 2013 sẽ khép lại. Tại show diễn Hạt Giống sẽ là phần trình bày của 5 cặp đôi được ban giám khảo lựa chọn và không ảnh hưởng gì đến kết quả loại trừ. Cũng trong đêm diễn đó, 3 cặp đôi chính thức được bước tiếp vào vòng Vút Bay sẽ lộ diện. Ai sẽ là người đi tiếp, và ai sẽ là người dừng lại, Hãy cùng điểm mặt lại 5 cặp đôi xuất sắc của vòng Chắp Cánh.

Nhật Minh – Ngọc Nhất
 
Cặp đôi Nam duy nhất

 

Cặp đôi Nam duy nhất  của vòng Chắp Cánh được ban giám khảo ghép đôi, ngỡ sẽ có chút khập khiễng nhưng qua những đêm diễn thể hiện hết mình, cả hai đã ngày càng tiến bộ cố gắng phô diễn hết những khả năng mình có và cũng tiết chế được sự tinh nghịch mất tập trung.  Tuy giọng hát của hai bạn chưa thật sự hòa quyện, cũng như tính cách còn chưa hòa hợp nhưng với những bài hát biểu diễn được đánh giá cao như “ Bé làm bánh Ga Tô”, làn điệu chèo “Lới Lơ” hy vọng sẽ giúp cặp đôi này tiến sâu vào vòng trong.
 

 

Uyên Nhi – Khánh Nhi
 
Cặp đôi Nam duy nhất

 

Đôi song ca song Nhi đã cố gắng hoàn thành những bài hát của mình với giọng hát trong trẻo và cách trình diễn tự nhiên. Sự nổi bật của Uyên Nhi là ở khả năng lí lắc cũng như giọng hát tươi vui. Khánh Nhi thì lại thể hiện khả năng vũ đạo tốt của mình. Tuy nhiên điểm yếu của hai bạn nhỏ là sự tập trung biểu diễn của Uyên Nhi và hạn chế trầm bổng trong âm vực của Khánh Nhi. Những lỗi biểu diễn trên sân khấu của cặp đôi này trong tuần nào cũng có khiến khả năng bước tiếp vào vòng trong của cặp đôi khá nguy hiểm. Tuy nhiên với sự thành công trong bài hát “ Bình Minh quê em” và “Giọt mưa và em bé” mong rằng sẽ là cứu cánh giúp cặp đôi dễ thương này tiến sâu hơn trong sân chơi Đồ Rê Mí Đôi.

 

An Nam – Thanh Xuân
 
Cặp đôi Nam duy nhất

 

Là cặp đôi thứ hai được ban giám khảo ghép lại, hy vọng 2 bạn sẽ tìm được sự đồng điệu. Tuy nhiên nếu An Nam cố gắng bao nhiêu thì Thanh Xuân lại hát có phần hơi yếu so với các bạn khác và  đôi khi vẫn còn tỏ ra e dè, chưa mạnh dạn lắm. Bên cạnh đó, Nam chỉ là môt cậu bé 7 tuổi nên khả năng để kéo bạn diễn lên tiến bộ cùng mình cũng khá vất vả cho bé. Mặc dù vậy, điểm mạnh của cặp đôi chính là sự hòa quyện trong giọng hát cùng sự lột xác khi biểu diễn rất xuất sắc bài hát “ Cây Trúc Xinh” và “Bà Cháu” biết đâu sẽ mở ra cơ hội để cặp đôi này đi tiếp.

 

Khánh Ngọc – Quỳnh Giao
 
Cặp đôi Nam duy nhất

 

Cặp đôi chị em gái Ngọc và Giao cũng thể hiện tốt vai trò của mình, kết hợp khá ăn ý qua hầu hết các bài hát được biểu diễn trong vòng Chắp Cánh nhưng việc tìm đường đi chung cho chất giọng của cả hai là một điều khó khăn. Quỳnh Giao với chất giọng cao khỏe rất sáng bên cạnh một Khánh Ngọc có chất giọng khàn đặc biệt , hai giọng hát hoàn toàn khác biệt. Mặc dù vậy, với sự hướng dẫn tận tình của Khánh Ngọc, Quỳnh Giao cũng đã nhanh chóng nắm bắt được điểm yếu và mạnh của mình khi kết hợp với nhau. Với sự thành công trong hầu hết các tiết mục biểu diễn, cặp đôi Khánh Ngọc và Quỳnh Giao được đánh giá là cặp đôi an toàn trong vòng Chắp Cánh.

 

Hương Thảo  - Quốc Thái
 
Cặp đôi Nam duy nhất

 

Luôn là cặp đôi được bình chọn yêu thích qua nhiều đêm diễn. Quốc Thái và Hương Thảo mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc qua 4 bài hát biểu diễn. Được ban giám khảo đánh giá là cặp đôi khá mạnh khi Hương Thảo biết cách giúp em phát triển tốt các kĩ năng biểu diễn và Quốc Thái lại là một cậu nhóc đáng yêu dễ thương nắm bắt nhạc cảm rất nhanh. Tuy diễn rất bản năng nhưng chính sự ngây thơ trong cách hát của Quốc Thái và sự chững chạc của Hương Thảo lại là điểm mạnh giúp cặp đôi này ghi điểm với Ban Giám Khảo. Với sự biểu diễn thành công trong hầu hết các đêm diễn, phần trăm tiến vào vòng Vút Bay của cặp đôi này là rất lớn.

 

KM