Nguyễn Hồng Nhung "qua mặt" Thu Phương?

Đây là những câu chuyện được kể lại, được ghi lại của những người đang chứng kiến về Nguyễn Hồng Nhung và Thu Phương, nhưng đó cũng có thể là giả thuyết.

Tất cả được bộc lộ kể từ sau album đầu tiên của Nguyễn Hồng Nhung phát hành ở Mỹ mang tên Dẫu có lỗi lầm. Điều còn lại thuộc về người đọc suy ngẫm.

 

Đến Mỹ từ đầu năm nay, bằng con đường đi riêng, Nguyễn Hồng Nhung được ông Dũng Đen (tên đầy đủ là Clarence D. Taylor) giám đốc công ty D&D Entertainment (địa chỉ ở 1098 Foster city Blvd, Suite 106, Foster City, CA 94404) mời tham gia các show diễn cho cộng đồng kiều bào. Sau một vài lần trình diễn, Nguyễn Hồng Nhung bị dính líu đến scandal xăm mình tại Mỹ.

 

Với sự lên tiếng của báo chí trong nước, cũng như khi ông Dũng Đen gửi thư riêng cho các cơ quan chức năng tại Việt Nam về việc ông không chịu trách nhiệm về tư cách của Nguyễn Hồng Nhung cũng như không dính gì đến cô ca sĩ này đã dấy lên một sự kiện và ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã quyết định ở quá hạn visa tại Mỹ, đồng thời gửi thông cáo báo chí đến khắp nơi, cũng tuyến bố việc chấp dứt hợp tác với ông Dũng Đen.

 

Trong lá thư đề ngày 28/8/2005, Nguyễn Hồng Nhung đã thông báo việc cô không muốn dính gì đến công ty của ông Dũng Đen, vốn là nguồn tài trợ và mời nhân lực từ nội địa Việt Nam thông qua nhạc sĩ Lê Quang để tổ chức show cũng như nâng giá, bán ca sĩ cho các bầu show khác. Hiện công ty này đã trở nên thiếu tính hợp pháp trong việc mời người, thực hiện giao dịch với cơ quan chức năng Việt Nam.

 

Phía công ty D&D im lặng và không bình luận về điều này, nhưng thực tế, nhiều người quan sát đã cho thấy nội tình không phải đơn giản như vậy. Khởi đầu, sự việc phải nhìn thấy là Dũng Đen hiện nay đang trên tư cách là chồng của ca sĩ Thu Phương - một ca sĩ được yêu mến từ khán giả cho đến các cơ quan quản lý văn hoá nhưng đột ngột lại vướng vào các scandal chính trị khi lưu diễn tại Mỹ.

 

Khi Thu Phương ở lại Mỹ, để chứng minh mình và để được giới tổ chức show công nhận, cô đã ra liên tục 2 album Đêm nằm mơ phố và Thu Phương hát nhạc Trịnh Công Sơn. Vốn là một ca sĩ đẳng cấp của Việt Nam, Thu Phương nhanh chóng gây tiếng vang trong giới nghệ thuật của kiều bào. Và với phong cách dặc biệt của mình, Thu Phương trở thành “hàng hiếm” ở Mỹ.

 

Mọi chuyện chỉ bị chững lại kể từ khi Nguyễn Hồng Nhung đến California. Cùng một phong cách, giọng hát cũng tương đương nhưng Nguyễn Hồng Nhung thì biểu diễn “bốc” hơn, cách nghiên cứu chọn bài, ăn nói trước khán giả cũng khéo léo hơn, bên cạnh đó khán giả cũng bị hút rất nhiều từ những scandal của cô… khiến Thu Phương bị lùi vào hàng 2.

 

Những buổi diễn được ghi nhận ở Arena San Jose, Pala Casino… với phần trình các bài hát – mà cô từng trình diễn ở chương trình Sao Mai Điểm Hẹn – quen thuộc như Sắc Màu (Trần Tiến), Ước Gì (Võ Thiện Thanh)… khán giả kiều bào đã hoàn toàn bị chấn động về một giọng ca mới được đào luyện trong nước.

 

Liên tiếp những show sau đó, người ta đã nói về Nguyễn Hồng Nhung với sự nồng nhiệt, khiến cho vị trí của ca sĩ Thu Phương bị sụt giảm đáng kể. Điều khôn khéo hơn nữa là Nguyễn Hồng Nhung đi đâu cũng nhắc về chương trình Sao Mai Điểm Hẹn, nơi thành danh của cô và cũng là chương trình mà khán giả kiều bào cả thế giới thích thú theo dõi. Và ngay cả trang web của Nguyễn Hồng Nhung cũng có tên là www.saomaihongnhung.com.

 

 Theo Giaidieuxanh