Ngôi sao kỳ cựu Hollywood qua đời

(Dân trí) - Ernest Borgnine - ngôi sao điện ảnh từng giành giải Oscar đã qua đời hôm 8/7 vừa qua, ông thọ 95 tuổi.

Đại diện của ngôi sao 95 tuổi thông báo, Ernest Borgnine đã qua đời ở tuổi 95 tại trung tâm y tế Cedars-Sinai Medical Center giữa vòng tay yêu thương của cả gia đình.
 
Ernest Borgnine nổi tiếng với hàng loạt bộ phim ăn khách như Marty, Airwolf, SpongeBob SquarePants, ER…. Được yêu mến qua những vai phản diện để đời. Tuy nhiên ngoài đời, Ernest Borgnine lại là mẫu người hiền lành, thân thiện.
 
Ernest Borgnine sinh ra tại Connecticut vào năm 1917. Sau khi tham gia Chiến tranh thế giới lần 2, ông mới chuyển nghề diễn viên. Ernest Borgnine cũng từng nhiều lần đóng kịch trên sân khấu kịch Broadway.
 
Ernest Borgnine (1917-2012)

Ernest Borgnine (1917-2012)
 
Ernest Borgnine chuyển tới Los Angeles từ năm 1951, Borgnine sau đó giành giải Oscar đầu tiên cho vai nam chính xuất sắc nhất Marty trong bộ phim cùng tên. Cho tới khi 80, 90 tuổi, Ernest Borgnine vẫn đóng phim khá đều đặn và năm 2011, ông được BTC giải SAG trao giải thành tựu suốt đời. Một trong những phim đạt doanh thu cao nhất của Ernest là The Poseidon Adventure - năm 1972.
 
Ernest Borgnine kết hôn 5 lần và có 4 mặt con. Một trong những đám cưới của ông đã trở thành cuộc hôn nhân ngắn nhủi nhất Hollywood đó là cuộc hôn nhân vào năm 1964 của Ernest với diva Ethel Merman. Cặp đôi này kết hôn chỉ trong 6 tuần và sau đó Borgnine nói “đó là sai lầm lớn nhất đời tôi.”
 
Cuộc hôn nhân thứ 5 của Ernest Borgnine là vào năm 1973 với Tova Traesnaes, một thương gia giàu có. Đây là người đã ở bên ông tới cuối cuộc đời.
 

VN

Theo People