Ngỡ ngàng khi các sao ghét nhau ra mặt trên phim trường

(Dân trí) - Lên phim thì phối hợp ăn ý là vậy nhưng thực tế trong hậu trường, nhiều diễn viên lại phát sinh mâu thuẫn và rất miễn cưỡng khi phải hợp tác cùng nhau.

Jim Carrey và Tommy Lee Jones đã cùng hợp tác trong bộ phim “Batman forever”. Tuy nhiên, Tommy Lee Jones lại không hề ưa thích phong cách diễn của Jim Carrey và chính đạo diễn Joel Schumacher cũng đã phải cảm thán về thái độ khó chịu mà Tommy Lee Jones thể hiện trên phim trường. Đạo diễn Joel Schumacher cho biết: “Jim Carrey thì là một quý ông nhưng Tommy Lee Jones cảm thấy bị anh ấy đe dọa”.
Jim Carrey và Tommy Lee Jones đã cùng hợp tác trong bộ phim “Batman forever”. Tuy nhiên, Tommy Lee Jones lại không hề ưa thích phong cách diễn của Jim Carrey và chính đạo diễn Joel Schumacher cũng đã phải cảm thán về thái độ khó chịu mà Tommy Lee Jones thể hiện trên phim trường. Đạo diễn Joel Schumacher cho biết: “Jim Carrey thì là một quý ông nhưng Tommy Lee Jones cảm thấy bị anh ấy đe dọa”.

Thậm chí, buổi tối trước khi hai nam tài tử này có cảnh diễn chung, cả hai còn xảy ra xích mích trong một nhà hàng. Jim Carrey đã tới gần Tommy Lee Jones để nói lời chào, tuy nhiên, Jones lại phản ứng theo cách ngoài mong đợi khi tuyên bố rằng: “Tôi ghét anh. Tôi thực sự không ưa anh đâu đấy”.

Khi tham gia “Fresh Prince of Bel-Air”, Janet Hubert đã bị thay vai “giữa đàng” vì có mâu thuẫn với bạn diễn Will Smith. Janet Hubert thậm chí đã gọi Will Smith là “đứa trẻ hư” và nói rằng nam tài tử có những hành động kinh khủng với mình. Để đáp lại, Will Smith “tố” Janet Hubert mới chính là người có thái độ khó chịu trên phim trường.
Khi tham gia “Fresh Prince of Bel-Air”, Janet Hubert đã bị thay vai “giữa đàng” vì có mâu thuẫn với bạn diễn Will Smith. Janet Hubert thậm chí đã gọi Will Smith là “đứa trẻ hư” và nói rằng nam tài tử có những hành động kinh khủng với mình. Để đáp lại, Will Smith “tố” Janet Hubert mới chính là người có thái độ khó chịu trên phim trường.
Mối thâm thù giữa Richard Gere và Sylvester Stallone đã bắt nguồn từ bộ phim “The Lords of Flatbush”. Ban đầu, Gere là người được nhắm cho vai chính Chico nhưng do xảy ra ẩu đả với Stallone trên phim trường mà cuối cùng, vai chính được giao lại cho Perry King.
Mối thâm thù giữa Richard Gere và Sylvester Stallone đã bắt nguồn từ bộ phim “The Lords of Flatbush”. Ban đầu, Gere là người được nhắm cho vai chính Chico nhưng do xảy ra ẩu đả với Stallone trên phim trường mà cuối cùng, vai chính được giao lại cho Perry King.
Kevin Smith từng rất ngưỡng mộ Bruce Willis và thậm chí còn chấp nhận giảm thù lao để được làm việc với Willis trong phim hài “Cop out”. Tuy nhiên, Kevin Smith sau đó đã rất hối hận và cho biết Bruce Willis là “kẻ bất hạnh, chua chát và xấu tính”.
Kevin Smith từng rất ngưỡng mộ Bruce Willis và thậm chí còn chấp nhận giảm thù lao để được làm việc với Willis trong phim hài “Cop out”. Tuy nhiên, Kevin Smith sau đó đã rất hối hận và cho biết Bruce Willis là “kẻ bất hạnh, chua chát và xấu tính”.
Khi đóng “Annapolis”, James Franco đã diễn quá nhập tâm và cư xử không phải với bạn diễn Tyrese Gibson. Trong một cảnh diễn tập, Franco thực sự đã đấm vào mặt Gibson, khiến cho nam tài tử này phải thốt lên rằng: “Tôi không bao giờ muốn làm việc với anh ta nữa và tôi chắc chắn là anh ta cũng cảm thấy thế”.
Khi đóng “Annapolis”, James Franco đã diễn quá nhập tâm và cư xử không phải với bạn diễn Tyrese Gibson. Trong một cảnh diễn tập, Franco thực sự đã đấm vào mặt Gibson, khiến cho nam tài tử này phải thốt lên rằng: “Tôi không bao giờ muốn làm việc với anh ta nữa và tôi chắc chắn là anh ta cũng cảm thấy thế”.

Dung Nhi

Theo LP