Ngô Mỹ Uyên: "Sắc đẹp không phải giấy thông hành"

Sự thành công của Ngô Mỹ Uyên trong làng giải trí Mỹ đã khiến nhiều người kinh ngạc. Quan trọng hơn, cô đã làm nhiều người thay đổi quan niệm về những hoa hậu, người đẹp. Chúng tôi - đã có cuộc phỏng vấn Ngô Mỹ Uyên, một entertainer (người làm trong lĩnh vực giải trí) thành công của châu Á trên đất Mỹ.

Nắm bắt cơ hội

Được biết đến với tư cách một người mẫu nhưng những gì Uyên làm được trong thời gian qua, đặc biệt là ở Mỹ là rất ấn tượng. Bạn đã vượt qua chính mình như thế nào?

Là một người mẫu VN, Uyên đã may mắn làm được những gì mình yêu thích, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật.  Từ khi tham gia vào lĩnh vực thời trang, Uyên đã mạnh dạn lấn sân nhiều nghành nghề khác. Với sự tò mò và háo thắng, Uyên đã cố gắng chinh phục hết những cơ hội mà mình nắm bắt được.

Điển hình là hành trình 10 năm làm việc ở VN và Uyên vẫn tiếp tục cho đến hôm nay, tham gia trình diễn thời trang trong và ngoài nước, đóng phim truyền hình, điện ảnh, MC, ca nhạc, chụp hình quảng cáo, thời trang, lịch... Tất cả những gì Uyên có được ngày hôm nay có thể giúp Uyên mạnh dạn và tự hào khi làm việc bình đẳng với những người cộng sự nước ngoài, nó đều xuất phát từ những công việc và kinh nghiệm Uyên làm việc tại VN. 

Khi Uyên làm việc với cộng sự bên Mỹ, thật ra cũng không ấn tượng gì lắm, Uyên chỉ đi tiếp con đường mình đã chọn ở VN mà thôi. Chỉ có một chút khác là có thêm ngành nghề ảo thuật do cơ hội đến, Uyên quyết thử vận may để nắm bắt lấy nó. Và Uyên đã may mắn hoàn thành những chặng thử thách đầu tiên để có được những show diễn tiếp theo ngày hôm nay.

Khi cơ hội đến, Uyên can đảm và kiên quyết chinh phục nó, môi trường của Hollywoodvới bao nhiêu ngàn người mỗi năm từ khắp nơi trên thế giới đến đây mơ ước làm đựoc việc gì đó. Uyên đúc kết bằng một hợp đồng 10 năm với ATI (Associated Television International). Đôi khi mình phải mạo hiểm và cứng rắn vì môi trường Mỹ quá lớn, quá nhiều cạm bẫy, khó có thể nói là ai đến Hollywood đều có thể gặp may mắn cả, nhưng may mắn không cũng chưa đủ, mà phải cạnh tranh và cố gắng đến cùng.

Cuộc hành trình chông gai chinh phục Hollywood

Uyên chuẩn bị bao lâu để có thể thành công trên đất Mỹ, nơi sự cạnh tranh rất mạnh ngay cả trong lĩnh vực giải trí?

Trước khi có được hợp đồng với ATI, Uyên cũng đã trải qua hành trình chông gai, chứ không đơn giản. Những công ty đại diện ở Los Angeles rất rất nhiều và mình không thể biết được họ là công ty tốt hay không. Uyên đã từng đến và chứng kiến những cảnh công ty casting cả trăm diễn viên, mà họ phải đóng lệ phí 25 USD, chờ đợi cả ngày trời để mong có được một vai quần chúng... Những lớp học diễn xuất, thanh nhạc, dance... từ hạng chót đến hàng ngôi sao...  kể cả những diễn viên đã có vai diễn, show TV nhưng lại tiếp tục như con thiêu thân chờ đợi những vai diễn tiếp theo có khi 10 năm vẫn chưa thấy có tiếp... Môi trường với những người nổi tiếng cũng rất nhiều, những người như con thiêu thân thì nhiều hơn.  

Khi Uyên tìm cơ hội cho mình, Uyên chỉ nhắm đến mục đích là học diễn xuất và thanh nhạc để về VN phát triển nghề nghiệp của mình.  Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Vì là người Á châu, người VN, Uyên lại được chú ý đến khi công ty ATI muốn tìm diễn viên để làm ảo thuật. Yêu cầu là phải khiêu vũ, khéo léo và là diễn viên nữ (thông thường thì ảo thuật do nam chiếm lĩnh toàn bộ thị trường). Uyên đã tập hợp hết những băng làm quảng cáo, hình ảnh thời trang, phim, MC show, chương trình ca nhạc mà Uyên tham gia hát và nhảy trên sân khấu, toàn bộ những gì mà vốn Uyên có được ở VN, gửi cho họ. Và khi đi casting, Uyên đã được dạy làm những trò ảo thuật trong vòng 1 ngày và phải trình diễn ngay cho họ xem. Uyên không ngờ là mình đã chinh phục được họ.  

 

Ngô Mỹ Uyên: "Sắc đẹp không phải giấy thông hành" - 1
 

Nhà ảo thuật Ngô Mỹ Uyên 

Trong vòng 5 năm qua, Uyên vẫn chăm chỉ học ảo thuật và tiếng Anh (học phát âm chuẩn, người Á châu hay có cách phát âm kiểu châu Á. Uyên vẫn thường xuyên về VN, một năm tới 5-6 tháng và nói tiếng Việt nên khi trở lại Mỹ thì vẫn còn phát âm theo tiếng Việt). Uyên rất nhạy về phát âm, kể cả tiếng Việt, khi ở trong Nam, Uyên nói toàn giọng Nam, nhưng ra Hà Nội Uyên lại nói giọng lai lai Hà Nội (Mẹ Uyên người Hà Nội còn Ba trong Nam).

Chuyến về VN vừa rồi của Uyên không nằm ngoài mục đích làm một chương trình du lịch VN để phát trên sóng truyền hình Mỹ. Bạn đã về VN cùng một đoàn làm phim, kế hoạch đến đâu rồi? Dự định bao giờ sé phát sóng và phát sóng trên những kênh nào?

Chuyến về VN trong tháng 3 và 4 vừa rồi, Uyên cùng với đoàn ATI gồm 15 người quay chương trình quảng bá du lịch ở VN và một số nước lân cận. Chương trình quay rất tốt, công ty đã thực hiện xong 2 show để mùa đông 2005 sẽ phát sóng trên truyền hình. Đầu năm 2006 thì sẽ phát trên các kênh truyền hình Châu Âu, Á, và Nam Phi đồng thời trên hệ thống cable toàn thế giới. Trong 2005 chương trình này cũng sẽ được làm DVD dành cho người Mỹ đi du lịch đến Châu Á trong đó có VN, Xiêm Riệp, Singapore và Thái Lan. Hiện tại, chương trình này làm hậu kỳ gần xong. Uyên đang hoàn thành nốt những thước phim phụ trong cuối tháng 5 này.

Vượt qua sự ganh tỵ bằng cách chứng minh mình

Vắng bóng trên sân khấu thời trang khá lâu, đùng một cái lại thấy Uyên có mặt trong những chương trình lớn tại Mỹ, điều không phải người VN nào cũng làm được. Những khó khăn ban đầu của bạn trên đất Mỹ trước khi chạm đến thành công?

Những khó khăn nếu kể ra thì chắc là không hết quá. Nói chung là cái gì cũng không dễ dàng. Kể cả khi làm việc với đồng nghiệp. Bạn cứ tưởng tượng xem, một guồng máy làm việc toàn là người Mỹ, một mình Uyên duy nhất là người VN, được xem là Star của công ty thì dĩ nhiên sẽ có nhiều người ghanh tỵ và không phục. Uyên đã phải phát huy và cố gắng chinh phục tất cả mọi người, từ trong công ty cho đến ngoài công ty, nhất là các diễn viên múa không có trong biên chế của công ty. Họ không nghĩ Uyên sẽ làm thành công show diễn của mình nhưng qua những ngày làm việc, tập luyện, họ mới dần thấy được sự cố gắng của Uyên

Để có mặt trong những chương trình tại Mỹ: Ảo thuật, du lịch, từ thiện gây quỹ, thể thao, các sự kiện như ca nhạc, ảo thuật, Oscar, truyền hình, thời trang.... Uyên đã dùng hết những khả năng mà mình có được từ khi ở VN trong quá trình học tập và làm việc và không ngừng rèn luyện và bổ sung. Tuy làm việc ở Mỹ hay ở nhiều nơi khác trên thế giới Uyên vẫn không nghĩ là mình sẽ chuyển tới sống ở những nơi đó. Uyên hạnh phúc vì được sống ở TP.HCM, thành phố quê hương mình. Uyên biết rằng không dễ dàng gì cho một diễn viên xuất thân từ VN như Uyên có thể hoà vào dòng chảy của kinh đô Hollywood. 

Uyên nghĩ người Á Châu khó được chấp nhận ở Hollywood vì họ thường không có nhiều công việc và vai diễn lớn. Uyên may mắn nhận được những công việc đang làm, nhưng mà những cơ hội như thế này không có nhiều.  Những người Á châu luôn gặp khó khăn khi kiếm chỗ đứng ở kinh đo hollywood. 

Đó là chưa kể đến những khó khăn về ngôn ngữ. Người Mỹ không thể nghe được cách phát âm của người nước ngoài. Họ chỉ quen thuộc với cách phát âm Mỹ và Uyên đã phải uốn nắn mỏi hết cả hàm và rất hồi hộp khi phải sử dụng tiếng Mỹ rõ và chuẩn nhất là khi tiếng trong máy thu vào thì cái gì cũng lộ ra hết. Đến bây giờ Uyên vẫn phải toát mồ hôi mỗi khi làm việc liên quan đến phát âm.

Trong tiếng Việt mình có nhiều âm mà trong tiếng Mỹ không có và ngược lại, điều chỉnh tới lui Uyên cũng muốn "tẩu hoả nhập ma" vì Uyên nhạy về ngôn ngữ mà. Uyên học tiếng Hoa, Nhật, Hàn.. đi làm đến đâu là tranh thủ học đến đó. Thủ tục, giấy tờ làm việc cũng không dễ dàng. Vì là người VN, đến nước nào đều cũng phải xin visa, công ty cũng rất kiên nhẫn làm visa cho Uyên. Nhưng visa đầu tiên để làm việc ở Mỹ là khó nhất. Kỷ niệm cũng đáng nhớ lắm. Live show đầu tiên về ảo thuật đầu tiên của Uyên ở Los Angeles, đăng ký nhà hát, quảng cáo, bán vé... đến ngày diễn thì visa của Uyên chưa hoàn thành, đành phải trả vé cáo lỗi cùng khán giả trễ hẹn đến hơn 1 tháng sau thì Uyên mới diễn được.

Vậy, bí quyết thành công của Uyên là gì?

Mỗi người đều có bí quyết để làm việc thành công nhưng đối với Uyên, là một diễn viên, một entertainer, người của nghệ thuật thì Uyên phải chăm chỉ chịu khó học tập nhiều hơn người bình thường, thực tập với mức độ cao nhất (tập đến khi nào cơ thể không chịu nổi nữa mới nghỉ), dành nhiều thời gian cho công việc (càng nhiều càng có hiệu quả), sẵn sàng nghe theo sự chỉ dạy và giúp đỡ của thày, đồng nghiệp và bạn bè. Năng động và quan sát học hỏi không ngừng, thu thập thông tin không chỉ liên quan đến ngành nghề của mình mà kể cả các lĩnh vực khác (văn hoá, thể thao, chính trị, kinh tế...), đọc sách báo nhiều.

Làm chủ bữa tiệc hậu Oscar 2005

Tôi thực sự ấn tượng vì thấy Uyên làm người dẫn chương trình cho bữa tiệc hậu Oscar 2005, một chương trình rất lớn với sự tham gia của những ngôi sao nổi tiếng. Làm sao Uyên lại có thể chen chân vào một vị trí tuyệt vời như vậy? Bạn đã phải trải qua những trở ngại gì để thực hiện tốt chương trình đó?

 

Ngô Mỹ Uyên: "Sắc đẹp không phải giấy thông hành" - 2
 

 Ngô Mỹ Uyên (phải) trong vai trò MC

tại bữa tiệc hậu Oscar 2005.

 

Về chương trình "The Night of the 100 stars", tiệc trong đêm Oscar. Uyên nhận được show này chỉ một tuần trước khi từ VN bay sang Mỹ. Khi làm việc với công ty Mỹ, họ tin tưởng vào mình và xem mình như là người Mỹ. Họ không biết rằng để làm việc ngang hàng với họ mình phải đấu tranh rất nhiều, từ những điều nhỏ nhặt nhất mà đối với người Mỹ thì không có vấn đề gì. Chương trình vì nhận vào phút chót nên Uyên phải tự biên tự diễn.

Vì xem qua chương trình ảo thuật của Uyên quay cho Sky TV, họ đã trực tiếp mời Uyên. Uyên được chọn cũng vì tiểu sử về làm thời trang của mình (phải am hiểu về thời trang thế giới). Vì các diễn viên khi xuất hiện trên thảm đỏ thì điều đầu tiên là họ nói đến trang phục mình đang mặc, nhà thiết kế nào, nữ trang của ai, giày, ví xách, kiểu tóc, trang điểm... Phải chào hỏi họ từ những vấn đề trên rồi mới đến việc hỏi về công việc của họ.

Đêm đó thật là khó quên khi Uyên làm việc trên thảm đỏ, đối phó với máy quay phim, các máy chụp ảnh và phỏng vấn các diễn viên liên tục. Thời gian có hạn mà cần thu hình hết 100 diễn viên trong khi các phần giới thiệu của họ rất dài nên mình phải xử lý khéo léo. Chương trình này Uyên đã được làm việc với nhiều diễn viên từ lão làng của điện ảnh thế giới đến các diễn viên đoạt giải từ những năm trước cho đến những năm sau này, thật là một kinh nghiệm quý báu.

Uyên đứng thẳng vươn vai cao và cố gắng hết mình từ bề ngoài nhưng bên trong thì tim cứ đạp thình thịch mà đâu có ai biết. Thày dạy phát âm của Uyên cứ nói trong tai nghe Uyên đeo ở tai (loại rất nhỏ gắn trong lỗ tai, Uyên cứ thở mạnh và cái chip này cứ rớt xuống đất hoài). Rồi khi cố gắng đứng thẳng và di chuyển tới lui thì dây áo sau lưng bỗng dưng đứt ngang trong lúc phỏng vấn, anh quay phim đứng sau Uyên nhanh tay cột chặt nó theo kiểu thời trang mới. Đây là chiếc váy NTK Roberto Cavalli thiết kế riêng cho Uyên,  ông ấy đặt thiết kế vai áo để quảng cáo cho thương hiệu của mình.

Đẹp – chưa đủ!

Từng giành giải trong nhiều cuộc thi tìm kiếm người mẫu và các cuộc thi Hoa hậu. Sắc đẹp đã bao giờ là giấy thông hành cho thành công hiện tại của Uyên, đặc biệt là trong việc được Công ty ATI ký hợp đồng trong 10 năm?

Cho đến ngày hôm nay, Uyên vẫn cho rằng sắc đẹp không phải là giấy thông hành cho tất cả các việc mình đang làm. B
ng chứng là tại Hollywood, bao nhiêu người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Đẹp không thì không đủ, khả năng cộng thêm may mắn mới là điều chính yếu. Ngoài ra còn phải không ngừng phát huy để không bị thụt lùi. Trong công ty Uyên có nhiều Stars khác nhau (có Miss World USA, mặc dù rất đẹp và đi dự thi Hoa hậu thế giới, nhưng không phát triển được trong đài và đã tìm công việc khác). Sắc đẹp không quyết định hết tất cả.

Thời gian làm việc tại nước ngoài đã cho Uyên những kinh nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ phải không? Theo Uyên, yếu tố quyết định cho thành công của một người nuớc ngoài đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí ngoài khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ là gì?

Thời gian làm việc tại nước ngoài cho Uyên rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng đáng nói về các lễ trao giải thì Uyên có thể kể một kỷ niệm tại lễ trao giải ảo thuật. Năm ngoái lễ trao giải này Uyên là thành viên trẻ mới gia nhập trong làng ảo thuật của Mỹ cũng như thế giới. Uyên được chọn biểu diễn tiết mục đầu tiên trong đêm trao giải và tiết mục này cũng lại ấn tượng nhất vì Uyên phải trình diễn biến hoá biểu tượng của giải năm đó, bức tượng đầu tiên thay vì được đem ra thì Uyên biến ra nó sau đó trao cho người được nhận giải.

Uyên đã mất ăn mất ngủ để tập trình diễn tiết mục này vì nó là tiết mục mở màn trước bao nhiêu báo đài và nhất là làng giải trí ảo thuật mà Uyên mới gia nhập. Uyên hạnh phúc lắm khi được giới thiệu đến từ VN trong lễ trao giải toàn những ngôi sao ảo thuật đến từ khắp nơi trên đất Mỹ và các nước khác trên thế giới.

Đêm diễn đã rất thành công và Uyên nhận được rất nhiều câu hỏi nhưng Uyên nhớ nhất một câu của ảo thuật gia đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ hỏi "Uyên dưới 18 tuổi?" vì những người chung quanh và nhận giải không ai nhỏ tuổi cả.

Ngoài việc tiếp xúc bằng các thứ tiếng khác nhau để làm việc được ở bất kỳ môi trường nào thì điều quan trọng khác nữa là bạn cần phải học và hiểu biết về văn hoá của nước đó. Không những am hiểu và quảng bá về văn hoá của của dân tộc VN mà Uyên còn phải học hỏi và tìm hiểu nền VH Mỹ cũng như các nước khác mà Uyên đến. Và nhất là vượt qua chính cả thói quen và văn hoá riêng của mình chẳng hạn như không được rụt rè mắc cỡ và khép nép như kiểu phụ nữ Á đông, làm quen và tìm hiểu gặp gỡ thêm nhiều người mới lạ trong các môi trường, để họ chia sẻ kinh nghiệm với mình cũng như mình cởi mở với họ.

Muốn dành nhiều thời gian cho VN

Luôn muốn quảng bá hình ảnh VN ở nước ngoài, vậy việc lăng xê cho chính mình thì sao? Biểu diễn khá nhiều tại Mỹ, khi nào khán giả VN có thể thưởng thức tài nghệ ảo thuật của Uyên?

Với công việc hiện tại cũng như là mơ ước duy nhất là quảng bá hình ảnh đất nước con người VN đến toàn thế giới, Uyên nghĩ đây là công việc thú vị và đầy tự hào mà mình đã và đang làm được. Khi mọi người biết đến VN trước, thì tiếp sau đó thì họ sé biết đến mình. "Oh, chương trình đó đến từ VN, và cũng do chính người VN làm"  có người quảng cáo theo kiểu như vậy. Thế là Uyên vui rồi.

Đến tháng 7 và tháng 8 năm nay công ty sẽ gửi người theo Uyên tới VN để tham khảo thị trường, nhà hát, diễn viên để chuẩn bị cho chương trình ảo thuật của Uyên tại VN. Uyên đang hồi hộp chờ đợi không biết là sẽ thành sự thật không, thời gian sẽ trả lời, hy vọng các chương trình của công ty hoàn thành sớm và suôn sẻ thì thời gian dành cho VN (của Uyên) mà công ty đã hứa sẽ mau chóng được thực hiện.

Rất muốn biết dự định trong thời gian tới của Uyên? Có vẻ như bạn không còn thời gian cho VN và sân khấu thời trang quê nhà nữa...

Sắp tới chương trình mới của Uyên sẽ làm là chương trình 11 tập ở nhiều nước khác nhau. Uyên sẽ dẫn một mình, phỏng vấn đời sống và công việc của nhóm người mẫu khoảng 12 người từ Mỹ, đến châu Âu, châu Á, trong đó có VN. Uyên đang chờ đợi công việc này lắm vì đây là sở trường của mình  mà, Uyên chắc là mình sẽ làm tốt. Tự biên tập từ A-Z cho chương trình này thì Uyên không nghĩ là khó so với những lần biên tập trước đây cho show Oscar, show du lịch và show ảo thuật. Dự định cho 2006 mới diễn ở VN được. Uyên nghĩ có lẽ sẽ là cuối năm. Bây giờ những show TV phải làm trước, live show thì cần phải chuẩn bị lâu hơn.

Uyên vẫn thường xuyên về VN nhưng giới giải trí cứ nghĩ là Uyên làm việc ở nước người coi như là đi luôn. Thật ra Uyên cũng có nhiều thời gian rảnh lắm. Khi về VN có người mời làm thời trang, chụp ảnh, đóng phim hay việc gì liên quan Uyên đều sẵn sàng tham gia cả. 

Đánh đổi tự do, riêng tư và tuổi trẻ lấy thành công

Được làm việc trong một môi trường lý tưởng và tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, bạn được gì và mất gì?

Để làm việc thành công trong môi trường cạnh tranh, sự thành công thật sự mà Uyên có được là bây giờ mọi người biết Uyên là một người VN. Để làm được những việc trên, sự tự do riêng tư, thời gian và tuổi trẻ là những gì họ phải đánh đổi. Bạn cứ thử mở tờ báo thấy diễn viên bị chụp hình soi mói đủ thứ... Riêng bản thân Uyên thì không có anh chàng nào có thể đi theo khắp nơi trên thế giới vì công việc của Uyên được. Họ có công việc riêng của họ. Uyên vẫn đang đeo đuổi sự nghiệp và hoài bão của mình.

Xin cảm ơn Uyên!

 Theo Netmode