Nghi án chồng đại gia của Từ Hy Viên phá sản, bán hàng online kiếm sống

Mi Vân

(Dân trí) - Theo truyền thông Hoa ngữ, tình hình tài chính của vợ chồng Từ Hy Viên đang rất khó khăn. Chồng đại gia của người đẹp bị nghi ngờ đã phá sản và phải bán hàng online mưu sinh.

Thông tin về tình hình tài chính khó khăn của Uông Tiểu Phi, chồng Từ Hy Viên đã xuất hiện từ năm 2019. Nhiều nguồn tin cho biết chủ tòa nhà nơi chồng của nữ diễn viên thuê để kinh doanh khách sạn S Hotel đã đòi tăng tiền thuê mặt bằng thêm 1 triệu USD/tháng. 

Mức thuê được cho là quá cao trong khi hợp đồng còn đến hơn 15 năm mới đáo hạn nên chồng Từ Hy Viên nhiều lần thương thuyết xin giảm giá nhưng không thành công, dẫn đến việc Uông Tiểu Phi phải đi tìm nhà đầu tư rót vốn.

Nghi án chồng đại gia của Từ Hy Viên phá sản, bán hàng online kiếm sống - 1

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã kết hôn được 11 năm. 

Song, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh doanh khách sạn ảm đạm khiến món nợ của Uông Tiểu Phi ngày một khó trả, tài chính của hai vợ chồng rất khó khăn. Năm 2020, Uông Tiểu Phi đã buộc phải cắt giảm nhân sự tại khách sạn vì tài chính hạn hẹp. Tình hình kinh doanh khách sạn của vợ chồng Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi thực sự không khả quan. 

Năm 2020, doanh nhân nhiều lần bị giới săn tin bắt gặp bệ rạc trong các buổi nhậu. Uông Tiểu Phi được cho là sa sút tinh thần vì việc kinh doanh không như ý. Tháng 6/2020, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Từ Hy Viên đã bán nhà để giúp ông xã trả nợ. Người đẹp rao bán nhà từ tháng 2/2020 nhưng phải tới tháng 6/2020 khi giảm giá, cô mới bán được. Ngôi sao nổi tiếng phải bán căn hộ với số tiền 8,3 triệu USD, chấp nhận chịu lỗ.

Nghi án chồng đại gia của Từ Hy Viên phá sản, bán hàng online kiếm sống - 2

Từ Hy Viên chấp nhận từ bỏ sự nghiệp giải trí rực rỡ để kết hôn và sinh nở cho Uông Tiểu Phi hai đứa con. 

Tháng 1 vừa rồi, thông tin mẹ chồng Từ Hy Viên bị kết án 1 năm tù khiến nhiều dư luận xôn xao. Bà Trương Lan dính vào kiện tụng từ năm 2015 với một nhà đầu tư và buộc tội coi thường pháp luật. Mẹ chồng Từ Hy Viên là doanh nhân nổi tiếng, sáng lập tập đoàn Tiếu Giang Nam. Bà từng được xem là một trong 3 đại gia thành đạt nhất trong ngành kinh doanh ẩm thực của Trung Quốc. Bà cũng là người giúp con trai Uông Tiểu Phi gây dựng sự nghiệp. 

Sự nghiệp của bà Trương Lan bắt đầu lao xuống vực thẳm khi bà bị điều tra và buộc tội bán cổ phần công ty trị giá gần 6,5 triệu USD (149 tỉ đồng) vào năm 2015 mà không giải thích được lý do. Vụ kiện tụng kéo dài hơn 5 năm qua và theo phán quyết mới nhất, bà Trương Lan phải nhận án phạt 1 năm tù vì không tuân thủ yêu cầu của tòa án. 

Nghi án chồng đại gia của Từ Hy Viên phá sản, bán hàng online kiếm sống - 3

Vợ chồng Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên liên tiếp đối mặt tin đồn hôn nhân rạn nứt từ khi tình hình kinh doanh của Uông Tiểu Phi gặp khó khăn vào năm 2019. 

Nghi án chồng đại gia của Từ Hy Viên phá sản, bán hàng online kiếm sống - 4

Năm 2020, Uông Tiểu Phi không ít lần bị bắt gặp ôm ấp gái lạ tại quán bar. 

Những biến cố liên tiếp khiến cuộc sống và tình hình tài chính của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi được cho rằng đang khó khăn. Mới đây, hình ảnh doanh nhân Uông Tiểu Phi trong một livestream bán hàng online khiến fan kinh ngạc. Chồng của Từ Hy Viên trông thật tiều tụy, gầy gò. Nhiều khán giả lo lắng cho tình hình của doanh nhân giàu có và nghi vấn Uông Tiểu Phi đã phá sản sau thời gian làm ăn thua lỗ. 

Uông Tiểu Phi là con trai độc nhất của nữ doanh nhân giàu có và quyền lực Trương Lan. Anh từng được mệnh danh là một trong bốn thiếu gia giàu có đất Bắc Kinh. Trước khi kết hôn với Từ Hy Viên, anh từng hò hẹn với nhiều bóng hồng trong làng giải trí. Song, cuộc sống hiện tại của Uông Tiểu Phi khiến nhiều người xót xa. 

Nghi án chồng đại gia của Từ Hy Viên phá sản, bán hàng online kiếm sống - 5

Hình ảnh gầy gò, mệt mỏi của Uông Tiểu Phi khi livestream bán hàng online khiến fan "sốc". 

Chồng Từ Hy Viên lộ ảnh thân mật với gái lạ

Trước những câu hỏi của người hâm mộ về tình hình tài chính và "bà xã", Uông Tiểu Phi đều không trả lời. Hiện tại, Uông Tiểu Phi vẫn chưa lên tiếng về tin đồn phá sản nhưng người hâm mộ nghi ngờ cuộc sống của gia đình Từ Hy Viên đang sóng gió. Năm ngoái, Uông Tiểu Phi từng công khai chỉ trích vợ không biết kiếm tiền, chỉ biết ở nhà chăm sóc gia đình. Anh còn bị bắt gặp ôm ấp những cô gái lạ tại quán bar dù đã là người có gia đình. 

Trước những lời công kích nhằm vào chồng, Từ Hy Viên đều im lặng và cố gắng giữ gìn hình ảnh của Uông Tiểu Phi trước công chúng. Từ Hy Viên sinh năm 1976, nổi danh từ năm 18-19 tuổi khi thành lập nhóm nhạc cùng em gái Từ Hy Đệ. Năm 2001, cô nổi tiếng khắp châu Á sau khi thể hiện vai Sam Thái trong bộ phim Vườn sao băng phiên bản Đài Loan. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất Đài Loan trước khi quyết định kết thúc sự nghiệp diễn xuất để lập gia đình. 

Nghi án chồng đại gia của Từ Hy Viên phá sản, bán hàng online kiếm sống - 6

Từ Hy Viên từng là một trong những nữ diễn viên đẹp và nổi tiếng nhất Đài Loan trước khi lập gia đình. 

Cô kết hôn với thiếu gia Uông Tiểu Phi, kém 5 tuổi, vào năm 2010 sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Nhiều người cho rằng, cuộc sống của Từ Hy Viên đã bước sang trang mới khi trở thành dâu con của một trong những gia đình giàu có nhất Trung Quốc. Nữ diễn viên gần như rút lui khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và sinh hai con, một trai và một gái cho gia đình chồng. 

Từ một nữ diễn viên rất trọng hình thức, Từ Hy Viên tăng cân, gặp một loạt vấn đề sức khỏe sau sinh nở. Năm ngoái, khi trả lời phỏng vấn, ngôi sao nổi tiếng xứ Đài thừa nhận, cô giờ không thể đóng phim vì thân hình kém thon gọn hơn xưa. Nữ diễn viên nổi tiếng cũng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh luộm thuộm, tất bật trên phố, khác hẳn hình ảnh một nữ diễn viên quyến rũ trong quá khứ.

Nghi án chồng đại gia của Từ Hy Viên phá sản, bán hàng online kiếm sống - 7

Sau khi kết hôn và sinh nở, Từ Hy Viên gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và phải nỗ lực giảm cân. 

"Lần sinh đầu tiên, tôi nặng 79kg. Việc khôi phục lại đường cong cũ nằm ngoài khả năng của tôi rồi. Tôi vẫn cố khiêu vũ, luyện tập, nhưng thực sự rất khó. Bây giờ, ai cũng nói tôi như người bầu tháng cuối", Từ Hy Viên đau khổ thừa nhận. Không chỉ thay đổi nhiều về hình thức, cô còn mắc trầm cảm sau sinh và nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. 

Trước những câu hỏi của truyền thông và người hâm mộ, Từ Hy Viên hoàn toàn im lặng. Nữ diễn viên và chồng đã chung sống được 11 năm và đang cùng đối mặt với nhiều sóng gió trong cuộc sống. Ngôi sao 44 tuổi cũng bắt đầu trở lại tham gia một số show truyền hình và sự kiện từ cuối năm ngoái. Nhiều người cho rằng, đây là nỗ lực của Từ Hy Viên nhằm giúp đỡ chồng gánh vác tài chính và vượt lên giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. 

Nghi án chồng đại gia của Từ Hy Viên phá sản, bán hàng online kiếm sống - 8

Nữ diễn viên xinh đẹp đã chấp nhận bán lỗ bất động sản vào tháng 6/2020 và quay lại làng giải trí làm việc nhằm hỗ trợ chồng về mặt kinh tế. 

Nghi án chồng đại gia của Từ Hy Viên phá sản, bán hàng online kiếm sống - 9

Hình ảnh chung hiếm hoi của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi trong 2 năm qua. Bức ảnh được chụp tại bữa tiệc kỷ niệm 11 năm ngày cưới của cặp đôi. 

Từ Hy Viên hạnh phúc khoe ảnh con gái mới sinh