1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trở lại Huế trong sự kiện âm nhạc "chưa từng có"

Vi Thảo

(Dân trí) - Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn sẽ trở lại với khán giả Huế, tham gia một chương trình kết hợp giữa nhạc giao hưởng (symphony), ca Huế và âm nhạc đương đại.

Chương trình Huế Symphony - Bản giao hưởng Cố đô dự kiến diễn ra trong 2 đêm 19 và 20/10, tại Nhà Hát Sông Hương (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo ban tổ chức, đây là một đêm đối thoại âm nhạc độc đáo giữa Đông và Tây, giữa truyền thống và hiện đại.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trở lại Huế trong sự kiện âm nhạc chưa từng có - 1

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn có mặt tại cố đô để chuẩn bị cho chương trình "Huế Symphony" (Ảnh: Vi Thảo).

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng gồm: Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ sáo trúc Trần Khánh Tường, ca sĩ Đức Tuấn, Ngọc Khuê, Đào Mác, Bạch Trà, Xuân Định K.Y và DJ Huy Ngô.

Đặc biệt, đêm nhạc còn có sự góp mặt của nghệ sĩ quốc tế: Akari Nakatani - "nàng thơ" trong bộ phim "Em và Trịnh".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn nhận định Huế Symphony là một chương trình chưa từng có trước đây, với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng, nhạc đương đại và ca Huế.

Các bản phối đến từ nhà soạn nhạc Trần Mạnh Hùng, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Dustin Tiêu theo phong cách trẻ trung, năng động.

Theo nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, chương trình có sự tham gia của dàn nghệ sĩ trẻ tài năng, những người được đào tạo bài bản, có kiến thức, kỹ năng và được tiếp cận với nhiều cái mới, nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Đây là sự táo bạo của nhà tổ chức khi đưa thế hệ trẻ tiếp cận các thể loại khó, nhất là nhạc giao hưởng.

Cá nhân nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn sẽ trình diễn nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ông cho biết bản thân đã nhiều lần trình diễn, hòa âm các tác phẩm của nhạc sĩ họ Trịnh, nhưng đây là một đêm rất đặc biệt, có sự kết hợp mới lạ tại Nhà hát Sông Hương.

Giám đốc sản xuất Châu Lê cho biết, Huế Symphony không chỉ là một đêm nhạc thông thường, mà còn là một hành trình khám phá âm nhạc và văn hóa, giúp khán giả có thể cảm nhận được sự giao thoa giữa các nền văn hóa âm nhạc, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống Huế.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn thúc đẩy du lịch âm nhạc, làm đa dạng hóa các mảng dịch vụ du lịch của Huế.

Ngoài ra, khán giả sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cây vĩ cầm bằng sứ được chế tác bởi nghệ nhân, nghệ sĩ violin Nguyễn Xuân Huy - người đầu tiên ở Việt Nam chế tác thành công vĩ cầm bằng sứ. Bên cạnh đó, bộ nhạc cụ độc đáo Biên Chung (từ thời triều Nguyễn) cũng sẽ được trưng bày, mang đến cái nhìn toàn diện về lịch sử âm nhạc Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, hy vọng chương trình sẽ trở thành một sản phẩm mới, được tổ chức thường xuyên, tạo sức hút để du khách đến với Huế.

Theo ông Phúc, năm 2025, Huế Symphony sẽ là điểm nhấn trong Năm du lịch quốc gia do địa phương này đăng cai tổ chức.