Mỹ nam một thời Kavana thừa nhận đồng tính

(Dân trí) - Chàng ca sĩ điển trai từng khiến các cô gái trẻ “đảo điên” từ hơn chục năm trước Kanava bất ngờ tuyên bố, mình là người đồng tính ở tuổi 36. Kavana từng là thần tượng của nhiều fan nữ với ca khúc “Will you wait for me”.

Kavana từng là một trong những cái tên đình đám của làng giải trí thế giới khi nhạc Pop thống trị trong làng nhạc thế giới. Hình ảnh của Kavana xuất hiện trên tường phòng ngủ của hầu hết các cô gái trẻ trên thế giới và là hoàng tử trong mộng của họ. Tuy nhiên, mới đây, Kanava quyết định công khai giới tính thực sự của mình.
 
Kavana - hoàng tử nhạc Pop của nhiều cô gái trẻ trong những năm 90 của thế kỷ trước

Kavana - hoàng tử nhạc Pop của nhiều cô gái trẻ trong những năm 90 của thế kỷ trước

 

Ở tuổi 36, Kavana không muốn tiếp tục phải che giấu một bí mật suốt 14 năm qua. Trong bài phỏng vấn ngày 11/2 vừa rồi, Kavana vẫn điển trai và phong độ như ngày nào thừa nhận, anh là người đồng tính. Giải thích lý do công khai sự thật này, Kavana nói với tờ Now: “Một phần trong con người tôi luôn cảm thấy xấu hổ nên tôi không dám công khai rằng tôi là người đồng tính. Giờ tôi đã 36 tuổi, tôi quyết định công khai. Tôi chưa bao giờ nói với tất cả mọi người chuyện đó vì chưa ai hỏi tôi về giới tính”.

 

Kavana cũng nói thêm rằng, phải tới 4 năm trước, anh mới dám thú nhận với cha ruột về giới tính của mình và không dám tiết lộ với người mẹ đang mắc chứng Alzheimer của mình. Khi được hỏi liệu anh có hối tiếc vì đã thú nhận mình là người đồng tính với cha ruột hay không, Kavana nghẹn ngào nói: “Có chứ, nhưng tôi nghĩ, ông đã biết tất cả. Ông thường nói với tôi rằng: “Chỉ cần con hạnh phúc thì hãy sống với người thật của mình” và “Bố chẳng phiền lòng khi con trai mình là người đồng tính”.
 
Kavana - hoàng tử nhạc Pop của nhiều cô gái trẻ trong những năm 90 của thế kỷ trước
Kavana thú nhận, anh là người đồng tính ở tuổi 36 và đã phải trải qua những năm tháng nhiều biến động trong cuộc sống.

 

Nam ca sĩ điển trai cũng nói thêm rằng, khi còn ít tuổi, anh từng quyết tâm giữ kín chuyện mình là người đồng tính nên vẫn cố gắng hò hẹn với những đồng nghiệp nữ. “Tôi bắt đầu hò hẹn với một đồng nghiệp nữ, và cô ấy không biết tôi là người đồng tính. Tôi chỉ bắt đầu nhận ra con người thật của mình. Mối quan hệ trở nên nghiêm túc hơn nên tôi đã chủ động kết thúc tất cả trước khi mối quan hệ có những va chạm thể xác. Tôi không muốn tiết lộ đó là ai. Tôi cảm thấy mình nên tôn trọng cô ấy. Tôi từng hạnh phúc khi có cô ấy ở bên”, Kanava kể lại.

 

Dù công nhận mình là người đồng tính nhưng Kanava vẫn thấy các cô gái rất hấp dẫn và kết luận: “Có lẽ, tôi là người lưỡng tính”. “Tôi thấy phụ nữ hấp dẫn nhưng lại cảm thấy thích thú khi ở bên những người cùng giới. Nếu một ngày nào đó tôi thay đổi suy nghĩ của mình, thì có lẽ tôi sẽ thông báo nhưng lúc này đây tôi là người đồng tính”.
 
Kavana (thứ hai từ phải sang) bên các người anh em trong ban nhạc mới thành lập
Kavana (thứ hai từ phải sang) bên các người anh em trong ban nhạc mới thành lập The Big Reunion - 5th Story

 

Suốt bao năm qua, Kavana chẳng hò hẹn với bất kỳ ai bởi gia đình liên tiếp gặp khó khăn. Anh thú nhận, anh đã trải qua những năm tháng rất mệt mỏi và căng thẳng. “Sau khi cha tôi qua đởi, mẹ tôi đổ bệnh và em gái tôi Angela giờ cũng đang phải điều trị ung thư”, Kavana kể về những khó khăn trong cuộc đời.

 

Sắp tới, Kavana dự định sẽ trở lại với làng giải trí với việc tham gia nhóm nhạc The Big Reunion - 5th Story cùng các thành viên như Gareth Gates, Dane Bowers, Adam Rickitt and Blazin' Squad's Kenzie. Kavana đã giấu chuyện giới tính của mình với những người anh em trong ban nhạc tới khi họ trở nên thân thiết hơn.

 

Anh đã gửi thư cho tất cả mọi người trong ban nhạc và công khai chuyện mình là người đồng tính sau 2 tuần gặp gỡ. Và tất cả những người anh em trong ban nhạc đều vui vẻ chấp nhận điều đó và động viên Kavana. 
 

Năm ngoái, Kavana bất ngờ xuất hiện trong phần thi Giấu mặt của cuộc thi The Voice Anh mùa thứ hai với mong muốn tìm kiếm cơ hội trở lại với sân khấu ca nhạc. Anh thể hiện ca khúc Don’t Dream It’s Over nhưng không có nhiều điểm nhấn nên đã phải dừng bước ở vòng thi Giấu mặt.

 

Anh sử dụng tên thật là Anthony Kavanagh để dự thi với ca khúc Don’t Dream It’s Over. Phần background của Kavana được giới thiệu rất kỹ với những hình ảnh của anh từ ngày xưa khi đi hát, khi chụp hình chung với các thành viên của Spice Girls. Tuy nhiên, chàng ca sĩ lừng danh một thời vẫn không chinh phục được 4 vị huấn luyện viên của chương trình. 


Nghe Kavana thể hiện ca khúc nổi tiếng "Will you wait for me":




Clip ghi lại phần dự thi của Kavana tại cuộc thi The Voice Anh năm 2013:


 

Vy Vy