Minh Đạo làm hàng xóm của Madonna

(Dân trí) - Ngôi sao phim truyền hình thần tượng Đài Loan Minh Đạo mới đây đã mua một căn hộ mới tại Paris (Pháp). Đây là một trong 3 căn nhà thuộc sở hữu của nam diễn viên rất được lòng khán giả của dòng phim thần tượng.

 

  

Minh Đạo làm hàng xóm của Madonna - 1
Minh Đạo rất mừng vì anh trở thành hàng xóm của Madonna.

Năm ngoái, ước tính, Minh Đạo đã kiếm được khoảng 110 triệu đài tệ, và hiện đang sở hữu 3 căn nhà khác nhau. Trong đó, căn nhà mới nhất của Minh Đạo là một ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ tại Paris (Pháp). Được biết, căn hộ này trị giá khoảng 30 triệu Đài tệ.

 

Thu nhập chính của Minh Đạo là từ hoạt động đóng phim, ca hát và làm người mẫu quảng cáo. Anh được báo giới đánh giá là một trong những nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất làng giải trí xứ Đài.

 

Minh Đạo tiết lộ thêm rằng, căn hộ mới của anh rất gần tòa biệt thự cổ tại Pháp của Madonna. “Madonna mua toàn bộ tòa nhà. Hiện tại, tòa nhà đang được xây dựng cải tạo lại. Chúng tôi rất háo hức được gặp cô ấy”, Minh Đạo chia sẻ.

 

Giải thích lý do mua nhà tại Pháp, Minh Đạo cho hay, do tính chất công việc, anh thường xuyên phải bay sang Paris do vậy, anh cần có một nơi ở để có thể nghỉ ngơi trong những chuyến công tác.

 

Do căn nhà thuộc dãy nhà cổ nên Minh Đạo không được phép thay đổi vẻ ngoài của căn hộ. Bên cạnh đó, trong vòng 5 năm tới, nếu bán căn hộ này, Minh Đạo sẽ phải trả một khoản thuế là 20%. Ngoài ra, vì là người ngoại quốc, nam diễn viên của Hoàng tử ếch còn phải thanh toán toàn bộ tiền nhà bằng tiền mặt.
 
Minh Đạo làm hàng xóm của Madonna - 2
Bên ngoài căn hộ mới tậu tại Paris (Pháp) của Minh Đạo.

 

Mặc dù sắm nhà tại Pháp nhưng nam diễn viên Đài Loan không có ý định tìm cho mình “một nửa” tại kinh đô thời trang nổi tiếng này. “Chúng tôi có những bất đồng về văn hóa cũng như ngôn ngữ, rất khó có thể duy trì mối quan hệ lâu dài”, anh giải thích.

 

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của giới truyền thông dành cho Minh Đạo là việc anh trì hoãn việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nam diễn viên Đài Loan đã nấn ná lịch đi bộ đội gần 11 năm qua do quá bận rộn với công việc trong làng giải trí.

 

Khi được hỏi về việc này, nam diễn viên nổi tiếng của Đài Loan tâm sự: “Tôi không có ý định phạm luật. Tôi chỉ còn 2 năm nữa thôi. Từ bây giờ cho tới lúc đó, hi vọng, giới truyền thông sẽ ngừng đưa tin về việc này. Làm ơn hãy quan tâm tới những chuyện khác”.

 

Mi Vân

Theo Xin