“Matthew McConaughey là người cha tuyệt vời”

(Dân trí) - Người mẫu, nhà thiết kế Camila Alves khẳng định cô không nhìn người yêu mình như một anh chàng gợi tình nhất thế giới mà đối với cô, Matthew McConaughey chỉ đơn giản là một ông bố tuyệt vời.

Matthew McConaughey từng được tạp chí People trao tặng danh hiệu “Người đàn ông gợi tình nhất thế giới” năm 2005. Tuy nhiên, với bạn gái của anh Camila Alves thì Matthew McConaughey chỉ là một người cha tuyệt vời.

 

Camila Alves nói: “Tôi không nhìn Matthew McConaughey ở khía cạnh ấy. Anh ấy là người đàn ông của tôi, chúng tôi là một gia đình. Matthew là người cha rất hoàn hảo”.

 

“Matthew McConaughey là người cha tuyệt vời” - 1
 Gia đình hạnh phúc của Matthew McConaughey

 

Trò chuyện với tạp chí People, Camila Alves lại nhớ về thời gian cô chuyển dạ. Camila Alves thừa nhận là thời điểm đó không hề dễ chịu và đơn giản,  “cứ hai phút tôi lại xỉu đi một lần” - Camila nói.

 

Dù rất mong muốn sẽ sinh con hoàn toàn tự nhiên nhưng cuối cùng Camila Alves đã phải mổ đẻ. Camila Alves kể: “Tôi rất cố gắng để có thể đẻ thường nhưng không ổn và cuối cùng, tôi phải đẻ mổ. Levi đã chào đời sau 60 giờ mẹ nó chịu đau đớn!”.

 

“Matthew McConaughey là người cha tuyệt vời” - 2
Matthew McConaughey và con trai trên tạp chí OK 

 

Kể từ khi chào đời đến nay, Levi liên tục được theo cha mẹ đi ra biển, dự hòa nhạc, xem cha thi đấu thể thao và đến dự buổi ra mắt bộ sưu tập túi xách của mẹ.

 

Camila Alves khẳng định: “Nếu cuộc sống như vậy của chúng tôi làm cậu bé mệt mỏi, chúng tôi sẽ thay đổi ngay lập tức nhưng Levi lại thích hoạt động, cậu bé rất ưa những nơi sôi nổi và không thích khi ở trong không khí quá yên tĩnh”.

 

“Matthew McConaughey là người cha tuyệt vời” - 3
Matthew McConaughey đưa con trai và vợ đi xem bóng bầu dục

 

Camila Alves và Matthew McConaughey có kế hoạch sẽ dạy con nói cả hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Brazil (quê mẹ). Camila Alves nói: “Hầu hết những người trong gia đình tôi không thể nói tiếng Anh. Còn tôi, tôi muốn Levi học cả hai thứ tiếng và văn hóa Mỹ - quê cha; văn hóa Brazil - quê mẹ”.

 

 

Vĩnh Ngọc

Theo People