Linsay Lohan cầu cứu bác sỹ tâm lý?

(Dân trí) - Với khát khao chữa trị căn bệnh mua sắm, Lindsay Lohan đã bí mật tìm tới bác sỹ tâm lý. Nhưng liệu những nhà tâm lý học có đủ “trình độ” để giúp ngôi sao tuổi teen khỏi được căn bệnh “ăn vào máu” của giới nghệ sỹ Hollywood?

Theo ước tính của tuần báo Life & Style, năm ngoái, ngôi sao của bộ phim Mean Girls đã tiêu tốn hơn 1 triệu USD vào quần áo và các đồ phụ kiện. Tủ quần áo của cô nàng đầy những mặt hàng đắt tiền. Trong số đó có những chiếc váy hiệu Prada có giá trị lên tới 8000 USD và rất nhiều túi xách hiệu Balenciaga có giá không dưới 2000 USD. Lindsay có quá nhiều quần áo đến mức không nhớ nổi bộ nào mặc rồi và bộ nào cô nàng chưa từng động tới.

 

Trung bình, một ngày mua sắm “khiêm tốn” của cô diễn viên trẻ 19 tuổi này cũng lên tới 100.000 USD, trong đó kỷ lục chóng mặt nhất của Lindsay là khoản tiền tiêu 20000 USD trong vòng có 20 phút đồng hồ. Giải thích về những khoản tiền kếch xù mà Lindsay vẫn đổ vào quần áo và các đồ phụ kiện, cô cho biết: “Tôi không muốn xuất hiện nhếch nhác trước mắt mọi người”.

 

Từ năm ngoái đến nay, căn bệnh nghiện mua sắm của Lindsay vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, vì vậy, Lindsay đã phải viện tới sự giúp đỡ của các nhà tâm lý. Cũng theo tờ Life & Style, cuộc nói chuyện với bác sỹ tâm lý học thực sự đã có kết quả khi trong chuyến shopping vừa rồi tại Rosasen, Los Angeles (Mỹ), cô nàng chỉ tiêu tốn một khoản tiền không đáng kể (920 USD).

 

Tuy nhiên, đại diện quản lý của Lindsay thì tức giận ra mặt và lên tiếng phủ nhận tin đồn này: “Tất cả chuyện này thật vớ vẩn. Chẳng có bác sỹ tâm lý nào cả. Lindsay Lohan thích mua sắm thì đó là quyền của cô ấy. Thật điên rồ khi có kẻ cho rằng cô ấy đã phung phí quá nhiều vào năm ngoái”.

 

Mi Vân

Theo MSN