Lindsay Lohan muốn nhận con nuôi và không thích lập gia đình

(Dân trí) - Sau những cuộc tình chóng vánh không thành, ngôi sao nổi tiếng của Hollywood – Lindsay Lohan thổ lộ mong muốn được nhận con nuôi. Suy nghĩ này đến với Lindsay sau khi cô vừa kết thúc một chuyến thăm trại tị nạn của người Syri.

Lindsay Lohan tâm sự về những mối tình trong quá khứ

Lindsay Lohan từng là một trong những ngôi sao nhí triển vọng và nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nhưng sự nghiệp của cô dường như khép lại từ 5 năm trước sau một loạt những scandal ồn ào về tình cảm, đi tù, ăn cắp, đánh người và nghiện sử dụng chất kích thích. Suốt những năm qua, Lindsay Lohan không còn tham gia đóng phim và tận hưởng cuộc sống bằng cách đi du lịch, sang châu Âu sinh sống thay vì chọn Mỹ là nơi để ở.


Lindsay Lohan, 32 tuổi, thổ lộ mong muốn được nhận con nuôi và làm mẹ đơn thân.

Lindsay Lohan, 32 tuổi, thổ lộ mong muốn được nhận con nuôi và làm mẹ đơn thân.

Ngôi sao 32 tuổi gần đây bắt tay đầu tư kinh doanh khu nghỉ dưỡng và thực hiện một chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lindsay tới thăm một trại tị nạn và cảm thông trước sự thiếu thốn và khốn khổ của những đứa trẻ nơi này. Cô thổ lộ mong muốn được nhận một em bé tại trại tị nạn này về làm con nuôi.

“Tôi sẽ nhận nuôi đứa con đầu lòng. Tôi vừa tới thăm một trại tị nạn của người Syri ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và điều đó khiến tôi nhận ra rằng, tôi rất yêu trẻ nhỏ. Tôi muốn cứu chúng”, Lindsay nói.

Nữ diễn viên 32 tuổi chưa tiết lộ con số chính thức mà cô muốn nhận nuôi nhưng cô khẳng định sẽ là hơn một. “Tôi muốn nhận nuôi khoảng 2 hoặc 4 đứa trẻ. Nhưng tôi chưa có ý định lập gia đình lúc này”, Lindsay nói thêm.


Nữ diễn viên nổi tiếng giờ đang sống tại Dubai và Hy Lạp thay vì chọn nước Mỹ.

Nữ diễn viên nổi tiếng giờ đang sống tại Dubai và Hy Lạp thay vì chọn nước Mỹ.

Nữ diễn viên của “Bẫy phụ huynh” cho biết, dù muốn nhận con nuôi nhưng cô không ý định cưới chồng lúc này. “Tôi không muốn hò hẹn với ai lúc này. Mục tiêu lớn nhất của tôi thời điểm này chính là bạn bè và gia đình. Mối quan hệ tình cảm gần đây nhất của tôi diễn ra khá lâu rồi. Tôi hạnh phúc vì mình không yêu ai lúc này”, nữ diễn viên tóc vàng chia sẻ.

Ngôi sao xinh đẹp chia tay bạn trai vào năm 2016 dù hai người đã đính hôn. Từ đó, cô duy trì tình trạng độc thân. Cô tâm sự rằng, mối tình với thiếu gia kém tuổi người Nga - Egor Tarabasov khiến cô đau lòng và chịu nhiều tổn thương. “Sau khi chia tay, tôi cảm thấy thế nào? Tôi nhìn vào trong gương và nhận ra rằng, tôi đã tự làm mình thiệt thòi khi ở trong một mối quan hệ tệ hại như vậy. Tôi không biết cách thoát khỏi nó nhưng cuối cùng, tôi có đã có đủ dũng cảm để buông bỏ và khi đó mọi thứ thay đổi và không ai còn làm tổn thương tôi thêm nữa”, Lindsay nói.


Lindsay Lohan cho biết, cô từ bỏ cuộc sống của một ngôi sao tại Mỹ để chọn một cuộc sống giản dị và bình yên tại nước ngoài.

Lindsay Lohan cho biết, cô từ bỏ cuộc sống của một ngôi sao tại Mỹ để chọn một cuộc sống giản dị và bình yên tại nước ngoài.

Hiện tại, Lindsay Lohan đang sống tại Dubai và Hy Lạp để tiện cho việc quản lý kinh doanh khu nghỉ. Cô không có ý định trở về Mỹ bởi cho rằng đó là một nơi ồn ào và chỉ khiến cô thêm buồn bã, thất vọng. “Tôi từng mắc bệnh trầm cảm vì thợ săn ảnh. Khi tôi hồi hộp, ngực tôi căng cứng và tôi không thể thở nổi”, Lindsay nói về sức khỏe của mình.

Ở một nơi không bị nhòm ngó và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn, Lindsay Lohan cảm như mình trẻ trung và hạnh phúc hơn. Cô phủ nhận thông tin cho rằng, cô sẽ quay lại Mỹ để tìm lại ví trị của mình. “Tôi sẽ không về Mỹ nữa nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn về đó để làm việc hoặc thăm mẹ và em gái. Tôi gần gũi với mẹ và không gặp bố từ lâu rồi. Tôi không có ý định sống tại Mỹ nữa”, nữ diễn viên 32 tuổi nói về lựa chọn tương lai của mình.


Cuộc tình ồn ào và nhiều nước mắt với thiếu gia Egor Tarabasov khiến Lindsay Lohan lựa chọn làm người độc thân hạnh phúc.

Cuộc tình ồn ào và nhiều nước mắt với "thiếu gia" Egor Tarabasov khiến Lindsay Lohan lựa chọn làm người độc thân hạnh phúc.

Mi Vân
Theo DM