Khánh Linh: Không thích giảm cân

Sau khi sinh con, Khánh Linh tăng gần 10kg, bây giờ chị nặng 60kg. Thế mà chị lại không muốn gầy đi. Chị không ăn kiêng, không lao vào luyện tập thể dục thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng.

Gặp Khánh Linh, trông chị vẫn "sồ sề" như đang trong thời gian ở cữ. Chị bật mí: "Mình chưa muốn giảm cân đâu! Nhóc của mình đã được hơn 6 tháng. Hiện giờ mình vẫn nuôi bé chủ yếu bằng sữa mẹ. Một trong những nguyên nhân bị mất sữa là do vận động nhiều. Tập thể dục nhiều sẽ tiêu hao sữa rất nhanh. Muốn có dáng đẹp, bé phải hy sinh không bú mẹ. Mình không thể ích kỷ thế được".

Theo kế hoạch, Khánh Linh sẽ giữ vóc dáng như hiện tại trong vòng 1 năm. Vì thế, thời gian này cô ca sĩ Sao Mai thả phanh trong chuyện ăn uống. Tuy nhiên, để đảm bảo có sức khỏe tốt, hàng ngày chị vẫn tập những bài thể dục nhẹ nhàng. Chị dành 30 phút cho việc chạy bộ mỗi sáng.

Khánh Linh bị bạn bè xếp vào hàng ngũ những người cổ điển. Chị không hề thích có người giúp việc mà tự mình làm hết. Chị lý giải: "Có người lạ trong nhà, mọi hành động của mình đều bị nhòm ngó. Muốn mặc thoải mái một chút cũng phải giữ kẽ, mất hẳn tự do".

Chị tiết lộ, quan điểm của cô trùng với ý mẹ chồng nên hai mẹ con rất tâm đầu ý hợp khi chia sẻ công việc gia đình. "Vợ chồng tôi ở chung với mẹ chồng. Lúc nào bà giữ cháu thì tôi chợ búa, cơm nước hoặc ngược lại. Trong tuần, vào ngày thứ 3 và thứ 7 sẽ có một chị giúp việc đến dọn dẹp theo giờ".

Tiếng là ở nhà chồng nhưng cuộc sống của Linh chẳng có gì thay đổi. Từ khi sinh bé Tu Ti, hầu như ngày nào bố mẹ của chị cũng có mặt tại nhà nội, có khi ở từ sáng sớm đến tận chiều tối mới về. Có cả nội, ngoại giúp nên Linh rất nhàn nhã trong việc chăm con. Đây cũng là một trong những yếu tố thuận lợi để chị không màng đến chuyện thuê ôsin.

Theo Tiếp Thị Gia Đình