Kết luận cuối cùng về vụ tai nạn của nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay"

Mi Vân

(Dân trí) - Việc điều tra vụ tai nạn gây xôn xao dư luận Thái Lan của nữ diễn viên Tangmo Nida đã kết thúc vào hôm nay 26/4. Cảnh sát cũng đưa ra kết luận cuối cùng của vụ việc sau hai tháng điều tra.

Nữ diễn viên Tangmo Nida gặp nạn khi đi dạo trên sông Chao Phraya, Thái Lan, cùng một nhóm bạn gồm 6 người vào tối 24/2. Thi thể của cô được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào ngày 26/2. Nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên được cơ quan khám nghiệm tử thi công bố lúc đầu là do đuối nước. Họ đã tìm thấy nhiều nước và cát trong phổi nạn nhân. 

Tuy nhiên, những phát ngôn và lời khai sau đó của nhóm bạn đi cùng thuyền với Tangmo Nida đã làm dấy lên nghi vấn đây là một vụ giết người, không phải là tai nạn sông nước thông thường. Cảnh sát Thái Lan đã bắt tay vào điều tra vụ việc gần hai tháng qua và thực hiện cuộc khám nghiệm tử thi thứ hai theo yêu cầu của gia đình nữ diễn viên xấu số. 

Kết luận cuối cùng về vụ tai nạn của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay - 1

Tangmo Nida được kết luận tử vong do đuối nước và vụ việc của cô chỉ là một tai nạn (Ảnh: Thairath).

Tới ngày 26/4, sau nhiều chờ đợi của khán giả và truyền thông Thái Lan, cảnh sát đã thông báo chính thức kết thúc việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay. Theo Thairaith, tại buổi họp báo diễn ra vào trưa 26/4, cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát số 1 (Thái Lan) đã gặp gỡ và họp bàn lần cuối với đơn vị công tố trước khi khép lại vụ án.

Sở cảnh sát tỉnh Nonthaburi (Thái Lan) đã điều tra vụ việc suốt hai tháng, thẩm vấn hơn 140 nhân chứng, thu thập được 8 file lớn và hơn 1.000 trang dữ liệu cùng nhiều bằng chứng khác nhau. CCTV (camera giám sát) trích xuất từ 70 chiếc camera thu về hơn 200 clip, cho thấy nhiều góc độ rõ nét về tình tiết nữ diễn viên Tangmo Nida rơi xuống sông. 

Trung tướng Chiraphat Phumchit, chỉ huy của Sở cảnh sát số 1 khẳng định, vụ án không cần phải điều tra thêm nữa. Theo đó, nữ diễn viên Tangmo Nida tử nạn do nghi phạm sơ suất, không phải bị sát hại. Vết thương trên thi thể của cô cũng được kết luận là do chân vịt của thuyền gây ra. 

Cảnh sát đã sử dụng hai màn chiếu lớn ở họp báo để phân tích rõ bằng chứng trong buổi họp báo diễn ra vào hôm nay 26/4. Tướng Chiraphat Phumchit cùng bốn thiếu tướng đứng đầu các sở cảnh sát khu vực đều có mặt.

Tuy nhiên, 5 đối tượng có mặt trên thuyền với Tangmo Nida vào đêm cô tử nạn gồm Robert, quản lý Kratik, Job, San, Por đều không xuất hiện tại buổi họp báo. Thông tin này khiến công chúng Thái Lan bức xúc. 

Kết luận cuối cùng về vụ tai nạn của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay - 2

5 đối tượng có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida vào đêm cô tử nạn (Ảnh: News).

Trước đó, nhóm bạn này khẳng định Tangmo Nida bị rơi xuống nước do cố gắng đi vệ sinh ở đuôi thuyền. Khi đó, cô gái tên San đã cho Tangmo nắm chân để giữ thăng bằng nhưng cô bạn này lại chểnh mảng dùng điện thoại, không để ý đến bạn, khiến nữ diễn viên rơi xuống sông mà không kịp thời cứu. 

Ngày 4/4, Kratik (quản lý của Tangmo Nida) đã tới đồn cảnh sát Mueang Nonthaburi theo giấy triệu tập của cơ quan công an và thừa nhận tội khai man. Trước đó, ba người có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida gồm Robert, Por và San đã bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp, cấm xuất cảnh trong thời gian bị điều tra. Cả ba đối tượng đều nộp tiền bảo lãnh để được tạm tại ngoại. 

Trang Thairath cũng tiết lộ những tội danh của các đối tượng có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida. Hai người đàn ông tên Por và Robert bị nghi ngờ sơ suất gây ra cái chết cho người khác. Người đàn ông còn lại tên Job bị nghi ngờ khai man, cố tình tiêu hủy bằng chứng. Nữ quản lý Krarik thừa nhận khai man, tiêu hủy bằng chứng còn cô gái tên San bị nghi ngờ sơ suất làm chết người.  

Tìm thấy thi thể nữ diễn viên Tangmo Nida sau gần 2 ngày mất tích (Video: Thairath).

Sau hai tháng điều tra, vụ tử nạn của nữ diễn viên Tangmo Nida khép lại trong sự ngỡ ngàng xen lẫn bất bình của dư luận Thái Lan. Dưới bài đăng, nhiều ý kiến bày tỏ sự không chấp nhận với kết quả điều tra bởi trước đó, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ tại Thái Lan đều nghi ngờ sự chân thực trong lời khai của 5 đối tượng có mặt trên thuyền cùng nữ diễn viên xấu số. 

Hôm nay 26/4, ông Decha Kittiwittayanan - luật sư của bà Panida Sirayuthyothin (mẹ của Tangmo Nida) đã thể hiện quan điểm trên trang cá nhân về kết luận quanh vụ việc. "Tôi sẽ cố gắng hết sức với tư cách là luật sư của nạn nhân. Giết người chỉ là một lời nói dối. Mọi chuyện đã kết thúc. Hãy dành thời gian để kiếm sống", ông viết trên trang cá nhân. 

Tangmo Pattaratida, sinh năm 1984, là diễn viên kiêm ca sĩ, người mẫu nổi tiếng của Thái Lan. Cô từng đóng nhiều phim như Chiếc lá cuốn bay, Hồn ma Mae Nak, Chuyến xe bá đạo 888... Tại Việt Nam, cô cũng được khán giả yêu thích với vai diễn phản diện trong bộ phim truyền hình Chiếc lá cuốn bay. 

Tangmo Nida khoe giọng hát trong show truyền hình (Video: News).

Theo Thairath/Sanook