In the spotlight dồn sức cho đêm “chốt hạ”

(Dân trí) -" Giai điệu Tổ quốc" là tên gọi của số 8 In the spotlight, cũng là số cuối cùng khép lại 2 năm chương trình diễn ra. Đây là chương trình mà toàn bộ ekip sẽ dồn hết công sức và chất xám để đêm nhạc “chia tay” sẽ hoành tráng nhất và cảm động nhất.

Ra đời đầu năm 2012 với số mở màn Tuấn Ngọc – Riêng một góc trời, thương hiệu In the spotlight ngay lập tức chiếm được cảm tình của khán giả và được báo giới cũng như những người làm chuyên môn ghi nhận như một show ca nhạc đột phá từ cách tổ chức đến chất lượng nghệ thuật. Sân khấu không có múa phụ họa, không có màn hình LED, tất cả chỉ dành cho âm nhạc và tôn vinh âm nhạc. Hệ thống âm thanh được đầu tư “khủng” với những thiết bị tối tân, hiện đại nhất thị trường biểu diễn tại Việt Nam, chuyên gia âm thanh hàng đầu, chuyên gia ánh sáng được mời về từ Mỹ, các ca khúc được phối khí lại hoàn toàn, đêm diễn luôn được “chạy” theo chủ đề rõ ràng, hoặc liveshow ca sỹ, nhạc sỹ, cũng có thể là chủ đề âm nhạc… Mọi thứ được làm dưới bàn tay của những nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp mang cái tên cũng rất nghệ thuật – Mỹ Thanh, In the spotlight thực sự đã trở thành thương hiệu phải nói là mạnh nhất trong 2 năm qua.
 
Mỹ Linh song ca với Tuấn Ngọc trong liveshow Riêng một góc trời

Mỹ Linh song ca với Tuấn Ngọc trong liveshow "Riêng một góc trời"

Với 7 số cùng sự xuất hiện của Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Tấn Minh, Quang Dũng, Uyên Linh, Đinh Mạnh Ninh, Đông Hùng, Vũ Thắng Lợi, Tô Minh Đức… và ban nhạc Anh Em, In the spotlight đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người âm nhạc, và nhận được giải thưởng danh giá Cống hiến 2012 ở hạng mục Chương trình của năm với số phiếu áp đảo cả hai miền Nam – Bắc.

Khán giả yêu nhạc, hẳn sẽ còn nhớ mãi những cảm xúc bỡ ngỡ từ ngày đầu tiên của In the Spotlight với Tuấn Ngọc – Riêng một góc trời, hay những lắng đọng đầy chất suy tư trong đêm Chuyện tình của biển cùng những cung bậc cảm xúc không thể nào quên. Và gần đây nhất, số thứ 7 với chủ đề Người Hà Nội thành công mĩ mãn với sự sáng tạo của người làm chương trình cũng những khắc họa tinh tế hơn bao giờ hết của các diva như Mỹ Linh, Hồng Nhung đã khắc họa một Hà Nội đẹp đến ngỡ ngàng qua từng ca từ, từng hơi thở của những người làm nghệ thuật chân chính.

Như “nắng hạn gặp mưa rào”, In the spotlight trong 2 năm qua ngoài những gặt hái mà chương trình đã đạt được như giải thưởng Cống hiến là một sự ghi nhận của giới chuyên môn, thì quan trọng hơn hẳn đó là sự đón nhận hết mình của công chúng với chương trình. Những ngày đầu, khi còn chưa tạo được dấu ấn với khán giả yêu nhạc, những khó khăn lúc khởi đầu là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, với niềm tin vào âm nhạc chân chính cùng sự gắn bó của ekip, thành công đã được chứng minh bằng quan tâm của công chúng với chương trình hiếm có mấy chương trình âm nhạc mà khán giả khó mua vé như In the spotlight giữa “một rừng” các show âm nhạc giải trí “phủ sóng” cả nước và trước cả những khó khắn về kinh tế khi giá vé của những chương trình âm nhạc chất lượng không phải là một con số nhỏ?

Không chỉ thành công bởi dàn nhạc hoành tráng, phối khí, âm thanh hiệu quả và sáng tạo, cũng như sự đầu tư rất lớn bởi công sức của những người làm chương trình, In the spotlight còn mang lại thành công cho những ca sĩ trẻ có cơ hội thể hiện tại sân khấu của In the spotlight. Ngoài những tên tuổi vốn đã quen thuộc với khán giả như Hồng Nhung hay Mỹ Linh, hàng loạt những ca sĩ trẻ như Đinh Mạnh Ninh, Tô Minh Đức, Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi, Đông Hùng có cơ hội hát trên sân khấu của In the spotlight cũng đã trở thành những “tâm điểm” trong lòng khán giả chương trình, công chúng yêu nhạc.
 
Hồng Nhung có một liveshow ấn tượng
Hồng Nhung có một liveshow ấn tượng

Với sự trưởng thành và thành công của 7 số thực hiện cùng 16 đêm công diễn trong 2 năm qua, In the spotlight gần như đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với công chúng. Trở lại với số thứ 8, cùng hàng loạt những tên tuổi ca sĩ như Trọng Tấn, Nguyên Thảo, Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi cùng chủ đề Giai điệu Tổ quốc đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang lại những sân khấu tuyệt vời chưa từng có với sự đầu tư tối đa từ nhà sản xuất cùng những tâm hồn âm nhạc hết mình vì nghệ thuật sẽ là món quà thiết thực và quí giá nhất mà những người làm nên In the spotlight sẽ gửi đến khán giả yêu mến chương trình đã đồng hành trong 2 năm qua. Đáng tiếc thay, số thứ 8 sẽ là lời chào tạm biệt của ekip sản xuất tới tất cả những yêu nhạc, yêu mến và ủng hộ chương trình trong suốt 2 năm qua. In the spotlight dừng tổ chức như một báo hiệu cho sự thay đổi của âm nhạc Việt, khi mà trước những “hòa nhập” đang dần “hòa tan” của nhiều chương trình mới, cùng một số lượng hạn chế của những chương trình âm nhạc chất lượng, uy tín, liệu sẽ có hay không những chương trình nghệ thuật như In the spotlight?
 
Uyên Linh- Nguyên Thảo có màn kết hợp đặc biệt trong Giai điệu Tổ quốc

Uyên Linh- Nguyên Thảo có màn kết hợp đặc biệt trong "Giai điệu Tổ quốc"

In the spotlight dừng lại sẽ là sự tiếc nuối cho khán giả, nhưng đó cũng là một cái kết đẹp, hợp lý cho một chuỗi chương trình. Khép lại In the spotlight, Mỹ Thanh tiếp tục thực hiện các dự án nghệ thuật mới với tiêu chí đặt chất lượng nghệ thuật lên hàng đầu, mà sản phẩm đầu tiên sau In the spotlight chính là CD Vol 1 của ca sỹ Vũ Thắng Lợi – giải Nhì dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2011 với phong cách semi classic với phần đệm nhạc được thu live 100% từ các cây đàn điện tử đến dàn nhạc giao hưởng, cùng những ca khúc quen thuộc được phối khí công phu và mới mẻ hứa hẹn sẽ là một CD “mẫu mực” với chất lượng “chuẩn” và độc đáo nhất hiện nay.

Âm nhạc nước nhà đang trên đà phát triển, công chúng cũng ngày một văn minh hơn trong văn hóa nghe nhạc thì những “tâm điểm âm nhạc” mới càng cần phát triển nhiều hơn. In the spotlight khép lại để mở ra một chặng đường mới. Nhưng hơn hết, công chúng yêu nhạc hãy cùng chờ đợi những món quà tuyệt vời đang chờ đón ở phía trước trong In the spotlight số 8 – Giai điệu Tổ quốc, tối ngày 13/12/2013 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô. Hotline: 090 452 4268 – 090 488 2466 – 04 2221 0374.

Nguyễn Đạt