Hương Tràm “không ăn ý” khi tái hợp tình cũ Bùi Anh Tuấn

(Dân trí) - Với vai trò khách mời trong tiết mục của Hương Tràm nhưng Bùi Anh Tuấn đã có phần trình diễn kết hợp không thành công. Giọng hát cao vút của Bùi Anh Tuấn đã bị chất giọng đầy nội lực của Hương Tràm lấn át hoàn toàn.

Tối 20/3, chương trình The Remix – Hòa âm ánh sáng bước vào đêm chung kết với phần tranh tài của 4 đội còn lại là Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Maya và Soobin Hoàng Sơn.

MC Thành Trung và Yến Trang đảm nhận vai trò người dẫn chương trình
MC Thành Trung và Yến Trang đảm nhận vai trò người dẫn chương trình

Đêm chung kết được chờ đợi bởi các đội sẽ tung hết “chiêu thức” để tạo nên những phần trình diễn ấn tượng nhất nhằm chinh phục khán giả và thật sự thuyết phục các vị giám khảo khó tính. Trong đêm thi này, mỗi đội sẽ có phần trình diễn solo và kết hợp cùng khách mời.

Maya mở màn chương trình với ca khúc Dựa trong phần hòa âm tiết tấu khá sôi động, dàn dựng hoàng tráng. Maya cũng thể hiện khả năng vũ đạo tưng bừng.
Maya mở màn chương trình với ca khúc "Dựa" trong phần hòa âm tiết tấu khá sôi động, dàn dựng hoàng tráng. Maya cũng thể hiện khả năng vũ đạo tưng bừng.
Hương Tràm mang đến giai điệu Trung Đông qua ca khúc Hãy mang em đi xa. Hương Tràm thể hiện ca khúc bằng chất giọng đầy nội lực.
Hương Tràm mang đến giai điệu Trung Đông qua ca khúc "Hãy mang em đi xa". Hương Tràm thể hiện ca khúc bằng chất giọng đầy nội lực.
Những vũ điệu bắt mắt, gợi cảm của Hương Tràm  khiến người xem không thể rời mắt. Cô kết hợp rất chuyên nghiệp cùng vũ đoàn tạo nên phần trình diễn bùng nổ.
Những vũ điệu bắt mắt, gợi cảm của Hương Tràm khiến người xem không thể rời mắt. Cô kết hợp rất chuyên nghiệp cùng vũ đoàn tạo nên phần trình diễn bùng nổ.
Soobin Hoàng Sơn trình diễn ca khúc Vui đi em bằng phong cách lãng tử cuốn hút. Soobin cũng có thể hiện khả năng vũ đạo, làm chủ sân khấu đầy bản lĩnh của mình sau rất nhiều đêm thành công có mặt trong đêm chung kết đầy thuyết phục.
Soobin Hoàng Sơn trình diễn ca khúc "Vui đi em" bằng phong cách lãng tử cuốn hút. Soobin cũng có thể hiện khả năng vũ đạo, làm chủ sân khấu đầy bản lĩnh của mình sau rất nhiều đêm thành công có mặt trong đêm chung kết đầy thuyết phục.

Noo Phước Thịnh là một trong những thí sinh có phần trình diễn được khán giả chờ đợi nhất.

Tuy nhiên, nam ca sĩ lại thể hiện một phong cách trình diễn quen thuộc khi kết hợp cùng vũ đoàn, không có sự đột phá trong cách trình diễn.
Tuy nhiên, nam ca sĩ lại thể hiện một phong cách trình diễn quen thuộc khi kết hợp cùng vũ đoàn, không có sự đột phá trong cách trình diễn.
Nam ca sĩ mang phần trình diễn cùng mưa lên sân khấu, tuy mới lạ nhưng chưa tạo được hiệu ứng như sự chờ đợi của khán giả trong các phần thi của Noo.
Nam ca sĩ mang phần trình diễn cùng mưa lên sân khấu, tuy mới lạ nhưng chưa tạo được hiệu ứng như sự chờ đợi của khán giả trong các phần thi của Noo.
Phần kết hợp đầu tiên trong chương trình giữa Maya và Đức Phúc trong ca khúc Giọt sương trên mí mắt của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.
Phần kết hợp đầu tiên trong chương trình giữa Maya và Đức Phúc trong ca khúc Giọt sương trên mí mắt của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Cả hai thể hiện ca khúc bằng phong cách nhẹ nhàng, nồng nàn, đầy cảm xúc. Maya lần đầu phô diễn chất giọng trong phần trình diễn này. Đức Phúc cũng đã bản lĩnh, chuyên nghiệp hơn sau khi trở lại sân khấu chương trình The Remix sau khoảng thời gian đăng quang.

Đức Phúc lúng túng khi chia sẻ trên sân khấu, suýt nói nhầm rằng mình sẽ không bị nhận xét cùng Maya, nhưng cậu đã nhanh chóng xin lỗi và đính chính lại thông tin.

Giảm khảo Võ Thiện Thanh khen team Maya đã có một đêm thi rất tốt. Giọng hát ổn định, phong độ nhất từ đầu cuộc thi đến giờ. Lưu Thiên Hương rơi nước mắt khi nghe Maya hát ca khúc của cố nhạc sĩ Thanh Tùng khiến cô rất xúc động. Chị khen ngợi nhưng cũng không quên nhắc Maya vẫn chưa tìm được phong cách riêng của mình, mong cô sẽ định hình phong cách sau cuộc thi. Giám khảo Dương Khắc Linh chia sẻ anh khá bất ngờ khi Maya có thể đi đến đêm chung kết, qua cuộc thi cô đã thể hiện được sự tìm tòi và rất chịu khó của Maya.

Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn tái hợp trên sân khấu qua ca khúc Gọi anh của nhạc sĩ Dương Thụ.
Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn tái hợp trên sân khấu qua ca khúc Gọi anh của nhạc sĩ Dương Thụ.

Hương Tràm đã có phần trình diễn đầy cảm xúc, chất giọng dày ấm áp. Tuy nhiên, phần trình diễn kết hợp của Bùi Anh Tuấn đã không nâng tầm phần thi của Hương Tràm. Cả hai kết hợp khá “chệch choạc”, Bùi Anh Tuấn dường như bị giọng hát đầy nội lực của Hương Tràm “nuốt”.

Giám khảo Dương Khắc Linh khen ngợi tiết mục đầu tiên của Hương Tràm từ phần dàn dựng đến hòa âm đều rất tốt, mang đến một tiết mục thú vị. Giám khảo Dương Khắc Linh trêu Hương Tràm "cười không thấy mắt" ngay trên sân khấu khi cô tái hợp cùng “tình cũ” Bùi Anh Tuấn. Anh còn "xúi" cô nên tái hợp với Bùi Anh Tuấn. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng đánh giá cao phần dàn dựng, bản phối và cả phong cách trình diễn của Hương Tràm. Giám khảo Võ Thiện Thanh khen giọng hát ổn định, đầy nội lực của Hương Tràm, cô làm rất tốt phần thi của mình.

Soobin Hoàng Sơn kết hợp cùng Quán quân Giọng hát Việt mùa 2 Vũ Thảo My trong ca khúc Trái tim không ngủ yên của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.
Soobin Hoàng Sơn kết hợp cùng Quán quân Giọng hát Việt mùa 2 Vũ Thảo My trong ca khúc Trái tim không ngủ yên của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Cả hai đã làm mới ca khúc quen thuộc bằng phong cách mới R&B.

Giám khảo Lưu Thiên Hương khen ngợi team của Soobin vì sự cống hiến các tiết mục trong suốt chương trình. Cô rất thích những sáng tác của Soobin và chị đánh giá cao những sáng tác của Soobin cũng như mong muốn anh sẽ luôn theo đuổi sở thích sáng tác này. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cũng tán thành ý kiến của Lưu Thiên Hương. Anh mong Soobin sẽ luôn theo đuổi nghiệp sáng tác.

Noo Phước Thịnh kết hợp cùng bé Nhã Thy và Mai Chí Công khi thể hiện ca khúc là bản tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy và Hoàng Việt. Một phần trình diễn rất hào hùng, hoành tráng. Một ngã rẽ khác của Noo trong đêm thi.
Noo Phước Thịnh kết hợp cùng bé Nhã Thy và Mai Chí Công khi thể hiện ca khúc là bản tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy và Hoàng Việt. Một phần trình diễn rất hào hùng, hoành tráng. Một ngã rẽ khác của Noo trong đêm thi.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho rằng tiết mục thứ 2 của Noo là phần trình diễn rất đặc biệt cùng phần dàn dựng hoành tráng. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng nhận xét, phần trình diễn đầu tiên dấu ấn khá mờ nhạt. Tiết mục thứ 2 mang lại nhiều cảm xúc và lòng yêu nước được dâng trào. Giám khảo Lưu Thiên Hương dành lời khen cho biên đạo, producer những người đã góp nên thành công cho chương trình bởi sự cống hiến rất nhiều trong phần thi này.

Ca sĩ Minh Hằng có phần trình diễn sexy cùng vũ đoàn khi làm khách mời trong đêm chung kết thể hiện ca khúc Yolo
Ca sĩ Minh Hằng có phần trình diễn sexy cùng vũ đoàn khi làm khách mời trong đêm chung kết thể hiện ca khúc Yolo
Hương Tràm “không ăn ý” khi tái hợp tình cũ Bùi Anh Tuấn - 13

Kết quả của chương trình sẽ có sau khi kết thúc đêm diễn Gala tuần sau. Trong đêm nay, team Noo Phước Thịnh tiếp tục nhận được giải được khán giả yêu thích nhất.

Băng Châu

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Hương Tràm “không ăn ý” khi tái hợp tình cũ Bùi Anh Tuấn - 14