“Hoàng tử ếch” Minh Đạo bất ngờ thừa nhận kết hôn và lên chức bố

(Dân trí) - Hôm nay 10/6, ngôi sao thần tượng nổi tiếng xứ Đài - Minh Đạo bất ngờ thừa nhận với người hâm mộ rằng, anh đã kết hôn vào làm bố. Vợ chồng Minh Đạo đăng ký kết hôn từ năm ngoái.

Nam diễn viên nổi tiếng cho biết, con trai của anh hiện đã được 1 tháng tuổi và rất kháu khỉnh, đáng yêu. Theo truyền thông xứ Đài, nam diễn viên 40 tuổi kết hôn với Wang Tingxuan, cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng Kiss. Cặp đôi bí mật hò hẹn từ năm 2016. Từng bị phát hiện hò hẹn trong quá khứ nhưng Minh Đạo và Tingxuan chỉ giải thích rằng, họ là bạn. 

Gần đây, giới săn tin đã chụp được hình ảnh Minh Đạo và vợ đưa con trai 1 tháng tuổi đi du lịch cùng bố mẹ nam diễn viên nổi tiếng tại Đài Loan. Wang Tingxuan bị phát hiện đeo nhẫn cưới trên tay. Cả gia đình trông rất hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.

“Hoàng tử ếch” Minh Đạo bất ngờ thừa nhận kết hôn và lên chức bố - 1

Minh Đạo bất ngờ thừa nhận đã kết hôn và lên chức bố trong ngày hôm nay 10/6. 

Ngay sau khi loạt hình này được đăng tải, vợ chồng Minh Đạo đã quyết định công khai họ đã kết hôn và có con. Giải thích lý do không công khai chuyện kết hôn vào năm ngoái, Minh Đạo cho biết, việc anh trai anh đột ngột qua đời khiến gia đình nam diễn viên nổi tiếng quyết định trì hoãn chuyện công khai việc làm đám cưới.

Năm ngoái, cả gia đình Minh Đạo đối mặt với “cơn ác mộng” khi anh trai của tài tử xứ Đài tự vẫn và sát hại vợ con vì nợ nần. Theo một nguồn tin thân cận, anh trai của Minh Đạo nghiện cờ bạc và từng mượn danh của người em trai nổi tiếng để đi vay tiền.

Nam diễn viên 40 tuổi đã phải nai lưng ra làm việc trả nợ cho anh trai. Năm 2013, Minh Đạo phải chi ra 6,5 triệu NDT (930.000 USD) để bù vào các khoản vay của anh trai. Năm 2016, nam diễn viên lại phải trả nợ thay anh 10 triệu NDT nữa (1,3 triệu USD). Anh từng mở họp báo tuyên bố không liên quan tới anh trai để thoát khỏi những khoản nợ khổng lồ của anh ruột.

“Hoàng tử ếch” Minh Đạo bất ngờ thừa nhận kết hôn và lên chức bố - 2

Vợ và con trai 1 tháng tuổi của Minh Đạo lọt vào ống kính của giới săn tin. 

“Hoàng tử ếch” Minh Đạo bất ngờ thừa nhận kết hôn và lên chức bố - 3

Minh Đạo và vợ - cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng xứ Đài hò hẹn bí mật từ năm 2016. 

Sau sóng gió, thời điểm này, gia đình Minh Đạo đã bình yên hơn và hướng tới một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Làm bố ở tuổi 40 nhưng “hoàng tử ếch” trông vẫn rất phong độ và trẻ trung. Anh vốn nổi tiếng là một người yêu trẻ con trong mắt các đồng nghiệp nên giờ đây khi có gia đình riêng, tài tử 40 tuổi tập trung hoàn toàn cho cậu con trai nhỏ. Vào thời điểm vợ lâm bồn, Minh Đạo đỡ vào trong phòng sinh và ở bên vợ để động viên cô. Minh Đạo cũng rất khéo léo chăm sóc và bế ẵm cậu con trai nhỏ giúp vợ.

Khi anh trai qua đời vào năm ngoái, Minh Đạo đã trở thành con trai lớn trong gia đình và gánh trách nhiệm nặng nề với bố mẹ. Mẹ của Minh Đạo luôn mong con trai lập gia đình và có con nên anh đã quyết định kết hôn vào năm ngoái và nhanh chóng có con để ông bà vui vầy cùng con cháu. Ngay sau khi Minh Đạo thừa nhận kết hôn và đã có con, người hâm mộ khắp châu Á đã gửi lời chúc mừng cựu thần tượng đã tìm được “bến đỗ” sau nhiều cuộc tình dang dở trong làng giải trí.

“Hoàng tử ếch” Minh Đạo bất ngờ thừa nhận kết hôn và lên chức bố - 4

Sau khi anh trai qua đời vào năm ngoái, Minh Đạo đã quyết tâm lập gia đình để mẹ anh an lòng. 

Minh Đạo là một trong những nam diễn viên thần tượng nổi tiếng nhất Đài Loan từ gần 20 năm trước. Năm 19 tuổi, anh chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò một người mẫu. Với dáng vóc cân đối và gương mặt thư sinh, Minh Đạo cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được các đạo diễn mời đóng phim. Năm 2005 là một năm bước ngoặt trong sự nghiệp của Minh Đạo khi bộ phim “Hoàng tử ếch” mà anh đảm nhận vai nam chính thành công rực rỡ và được fan yêu thích.

Sau “Hoàng tử ếch”, Minh Đạo được xếp hàng ngôi sao thần tượng của Đài Loan và rất nổi tiếng. Song, các vai diễn sau đó của Minh Đạo lại không có nhiều màu sắc. Anh dần mất điểm trong lòng người hâm mộ và dần rơi vào quên lãng.

Năm ngoái, trong một show truyền hình, Minh Đạo chua xót nói, anh không còn được mời đóng phim và dần mất vị trí trong làng giải trí. Trước khi lập gia đình, anh từng hò hẹn với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Dĩnh Nhi, Lưu Thi Thi, Tần Lam...

“Hoàng tử ếch” Minh Đạo bất ngờ thừa nhận kết hôn và lên chức bố - 5

Fan khắp châu Á gửi lời chúc mừng "Hoàng tử ếch" Minh Đạo đã lên chức bố và có gia đình nhỏ của riêng mình sau nhiều năm lận đận tình duyên. 

Mi Vân

Theo Ifeng