Hoa hậu Thùy Dung bỏ diễn với “trai đẹp bị trục xuất” vì đâu?

(Dân trí) - Hoa hậu Thùy Dung đã bỏ show diễn tối 13/9 trước khi chương trình giao lưu văn hoá diễn ra. Một số nguồn tin cho hay, hoa hậu "tức giận vì không được chụp hình chung với "trai đẹp bị trục xuất Omar"...

Theo thông tin ban đu, Hoa hu Vit Nam Thùy Dung và Hoa hu Phu nhân người Vit Thế gii Thu Hoài s cùng “sánh bước” cùng “trai đp b trc xut” trên sân khu ti 13/9. Tuy nhiên, vào phút chót c hai đu không xut hin mà người đi cùng Omar li là người mu Diu Hin. Lý do là bi Thùy Dung đã b v trước đó “vì không được tôn trng và không thy được ý nghĩa ca chương trình”.

Theo ngun tin Dân trí có được, hoa hậu Thùy Dung đã có mt ti chương trình t sm. Tuy nhiên khi chun b thay đ đ lên sân khu din thi trang thì “s c” đã din ra và Thùy Dung b khi chương trình, không lên din na. Trái vi thông tin cho rng Thùy Dung b din là vì “không được chp hình chung vi “trai đp b trc xut Omar”, lý do ln nht khiến cô b din là cm thy không được tôn trng và “nhn thy chương trình không gi được ý nghĩa ban đu”.

Hoa hậu Thuỳ Dung
Hoa hậu Thùy Dung

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, lý do khiến Thùy Dung cảm thấy “không được tôn trọng” là bởi căn phòng thay đồ của cô không có máy lạnh nên rất nóng nực. Trong lúc chờ đợi, người quản lý của cô muốn đưa Thuỳ Dung sang phòng bên cạnh có máy lạnh, vốn là phòng riêng của Omar nhưng bị ngăn cản.
 
“Thay vì được giải thích nhẹ nhàng, chính những lời nói có phần lạnh lùng và cương quyết của đội ngũ bảo vệ khiến Thùy Dung cảm thấy không được thoải mái. Hơn nữa, BTC (ban tổ chức) cũng tỏ ra rất “kỳ lạ” khi ngăn cản tất cả mọi con đường tiếp cận Omar dù trước đó anh này xuất hiện khắp nơi từ sự kiện cho tới quán bar mà không kiêng dè gì. Sự “phân biệt đối xử” đó khiến rất nhiều người khó chịu, không riêng gì Thùy Dung”, một phóng viên có mặt tại hiện trường chia sẻ.

Như người quản lý của hoa hậu chia sẻ, cô đã tham gia chương trình với mục đích từ thiện và giao lưu văn hoá nên cô đã tham gia mà không nhận một đồng cát xê nào. Tuy nhiên càng ngày cô càng nhận thấy mục đích của chương trình không được như những gì BTC đã nói. Sự thật là trong đêm 13/9, cả chương trình cũng không cho thấy ý nghĩa “giao lưu văn hoá” hay “kết nối giấc mơ”.  

Trái với những chia sẻ của hoa hậu Thùy Dung, BTC chương trình cho biết không hề có sự "phân biệt đối xử" mà đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. "Máy lạnh trong phòng của Thùy Dung vẫn hoạt động trước đó nhưng bất ngờ bị hư. Điều này có các người mẫu tham gia chương trình làm chứng. Đây là một sự cố ngoài ý muốn chứ không phải BTC "phân biệt đối xử" với bất kỳ ai", đại diện BTC cho hay.

Về vấn đề chuyên nghiệp, BTC cho rằng hoa hậu Thùy Dung cần đưa ra những chứng cứ rõ ràng khi công kích BTC chương trình là thiếu chuyên nghiệp. Theo lời đại diện của BTC, tối qua 13/9, cả trăm con người vẫn đội mưa làm việc. 

Phan Anh