Hoa hậu tài năng Việt Nam

(Dân trí) - Sau thời gian thông báo về cuộc thi, đến nay ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Tài Năng các vùng duyên hải Việt Nam đã nhận được trên 200 hồ sơ đăng ký dự thi.

Hầu hết thí sinh đã chọn tiếng Anh làm môn ngoại ngữ dự thi, còn về môn năng khiếu được thí sinh chọn nhiều nhất thuộc về nghệ thuật múa, cũng như các môn thể thao. Đặc biệt đến giờ đã có ít nhất 5 thí sinh có trình độ học vấn cao học đăng ký dự thi, đa số thí sinh còn lại đã tốt nghiệp đại học.

 

Điểm khác biệt và nổi bật nhất của cuộc thi này, so với những cuộc thi dành cho nữ giới khác từ trước tới nay, chính là điều kiện bắt buộc phải thông thạo ít nhất một ngoại ngữ cùng một năng khiếu đặc biệt trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật hay thể thao và cả về khả năng ứng xử nhạy bén.

 

Bà Trần Thị Bích Mai - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu tài năng đã cho biết: “Cuộc thi hoa hậu tài năng” mang hình thức hoàn toàn khác và sẽ chắc chắn không là bản sao của bất cứ cuộc thi người đẹp nào trước đó.

 

Được biết thời gian nhận hồ sơ dự thi sẽ kết thúc vào ngày 03/6/2007, vòng sơ tuyển sẽ được tổ chức phân theo 2 khu vực tại Hà Nội và TPHCM.

 

- Khu vực Hà Nội từ Huế trở ra phía Bắc,vòng sơ tuyển diễn ra vào ngày 2 và 3/6, tại khách sạn Bảo Sơn.

- Khu vực TPHCM, dành cho các thí sinh từ Đà Nẵng trở vào phía Nam, vòng sơ tuyển sẽ diễn ra vào ngày 5 đến 6/6, tại số 7 Nguyễn thị Minh Khai, Quận 1.

 

Sau 3 vòng thi sơ tuyển, chung khảo, bán kết, vòng chung kết sẽ là cuộc thi tài của 6 thí sinh tài năng nhất. Giải thưởng cho Hoa hậu tài năng trị giá 10.000 USD và một suất học bổng tại Singapore, Á hậu 1 sẽ có giải thưởng trị giá 4.000 USD, Á hậu 2 giải thưởng 3.000 USD.

 

Cuộc thi Hoa Hậu tài năng các vùng duyên Hải Việt Nam năm 2007, do công ty quảng cáo Ánh Mai phối hợp cùng đài truyền hình Việt Nam tổ chức, phần bảo trợ thông tin có VTV, Báo Dân trí điện tử và Tạp chí Trí Tri dành cho tất cả phụ nữ Việt Nam từ 18 đến 27 tuổi. Cuộc thi sẽ trải qua 2 vòng sơ tuyển, chọn 72 thí sinh vào chung khảo, sau đó chọn ra 20 thí sinh vào vòng bán kết, sau cùng là 6 thí sinh vào vòng thi chung kết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Thanh