Hoa hậu Nông Thúy Hằng thấy… hụt hẫng khi tốt nghiệp đại học

Phương Bảo

(Dân trí) - Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng nhận bằng loại giỏi ngành Kinh doanh quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên, cô cho biết thấy tiếc nuối khi không còn là sinh viên nữa.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng cho biết, cô thấy xúc động và tự hào khi được cầm trên tay tấm bằng đại học sau 4 năm nỗ lực học tập ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

"Sau khi đăng quang, tôi dành thời gian học chứng chỉ tin học quốc tế và làm các thủ tục để tốt nghiệp. Sau nhiều nỗ lực thì tôi đã cầm trên tay thành quả học tập của mình. Vì đã hoàn thành các môn trong chương trình học đại học trước đó nên các công việc, hoạt động của một hoa hậu sau cuộc thi không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập", Nông Thúy Hằng chia sẻ.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng thấy… hụt hẫng khi tốt nghiệp đại học - 1

Hoa hậu Nông Thúy Hằng nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi sau nhiều nỗ lực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh niềm vui, hoa hậu quê Hà Giang cho hay cô thấy buồn và hụt hẫng khi không còn là sinh viên nữa.

"Tôi thấy thời sinh viên của mình trôi nhanh quá nhưng nhìn các bạn và mình trưởng thành lên từng ngày, tôi hiểu rằng thanh xuân của chúng tôi không bị bỏ phí", hoa hậu 9X cho hay.

Bên cạnh bằng tốt nghiệp loại giỏi, người đẹp cho biết cô từng nhận giải thưởng về nghiên cứu khoa học với đề tài Thương mại hóa sản phẩm chậu cây thông minh tự quang hợp. Sau khi hoàn thành 4 năm đại học, cô dự định học cao học để nâng cao kiến thức, sẵn sàng cho những mục tiêu sắp tới.

Nhìn lại chặng đường sinh viên, Nông Thúy Hằng thấy hài lòng vì đã nỗ lực học hành, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, cô vẫn gắn bó với các chương trình do Đoàn trường tổ chức, gần nhất là cuộc thi Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân.

Khi được hỏi sau khi tốt nghiệp đại học có dự định thử sức ở công ty hay tập đoàn nào không, Nông Thúy Hằng cho hay: "Việc này thuộc vào chữ "duyên". Hiện tại có nhiều nơi mời tôi hợp tác, ký hợp đồng làm việc nhưng tôi cũng chưa quyết định sẽ gắn bó với bên nào".

Hoa hậu Nông Thúy Hằng thấy… hụt hẫng khi tốt nghiệp đại học - 2

Nông Thúy Hằng thấy mình trưởng thành hơn sau khi đăng quang hoa hậu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về những thay đổi sau gần 1 năm đăng quang, Hoa hậu Nông Thúy Hằng cho rằng thời gian qua, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 đã mang lại cho cô nhiều trải nghiệm, dấu ấn khó quên cùng danh tiếng, giải thưởng và những người bạn tuyệt vời.

"Sau cuộc thi, tôi có cơ hội được đi đến nhiều nơi, khám phá, học hỏi được nhiều điều cũng như tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng. Qua các cuộc gặp gỡ, giao lưu, tôi cảm thấy biết ơn và hết sức tự hào về kết quả đã đạt được. Vương miện là trái ngọt tạo nên bởi sự nỗ lực, phấn đấu, học hỏi không ngừng của tôi từ trước tới nay", cô tâm sự.

Nông Thúy Hằng là người dân tộc Tày đến từ Hà Giang. Cô là học sinh giỏi 12 năm liền, từng đoạt giải ba môn văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Vào tháng 7/2022, cô đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.