Hoa hậu Ngọc Hân bị “tra khảo” chuyện lấy chồng ngày giáp Tết

(Dân trí) - Trở về sau chuyến công tác ở Đài Loan (Trung Quốc), Ngọc Hân lại bị truyền thông “quây” hỏi chuyện lấy chồng sau một năm nhiều dấu ấn, nhất là khi những cô em thân thiết như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu Hoàng Anh cũng đều đã lên xe hoa trong năm qua.

Vừa qua, Hoa hậu Ngọc Hân đã có chuyến công tác ở Đài Loan để làm giám khảo một cuộc thi nhan sắc. Sau rất nhiều bước tiến trong sự nghiệp, những ngày cuối năm, cô tiếp tục bị “tra khảo” chuyện lấy chồng. Cô chỉ cười và kín tiếng như tính cách thường thấy.

Với Ngọc Hân, đến thời điểm này rất nhiều người hỏi cô, thậm chí là cả bố mẹ cũng nói rằng, Ngọc Hân phải nghĩ đến việc lập gia đình, chồng con nhưng người đẹp luôn nghĩ rằng bản thân mình hoàn toàn chưa có một ý niệm nào về việc ấy.

Ngọc Hân cho rằng, tại sao bắt buộc phải suy nghĩ đến giới hạn của những gia đình đặt ra như là con gái gần 30 tuổi không lấy chồng là ế.
Ngọc Hân cho rằng, tại sao bắt buộc phải suy nghĩ đến giới hạn của những gia đình đặt ra như là con gái gần 30 tuổi không lấy chồng là ế.

Ngọc Hân quan niệm: “Giờ đây, tất cả những điều mình đang làm đều khiến mình vui, tại sao bắt buộc phải suy nghĩ đến giới hạn của những gia đình đặt ra như là con gái gần 30 tuổi không lấy chồng là ế. Hân muốn phá bỏ tất cả những quan điểm đó, muốn sống một cuộc sống mà bản thân mình cảm thấy thực sự hài lòng mỗi ngày, không có gì phải hối tiếc cả”.

Hoa hậu cho rằng, các cụ vẫn nói phụ nữ nên lấy người đàn ông tốt, chân thành và thương yêu mình, không nên chạy theo người mình yêu. Cô cũng nghe tâm sự từ những người bạn, phụ nữ chỉ cần người luôn quan tâm, cho mình cảm giác vững chãi tinh thần.

Phụ nữ tự chủ kinh tế thì càng cần người đàn ông tình cảm ấm áp để mình trở về nhà sau một ngày bận rộn. Mẫu đàn ông nhiều tiền và là “bờ vai” cho nhiều cô gái không phải sự lựa chọn của cô.

Ngọc Hân tâm sự, cả năm làm việc tất bật với những chuyến công tác, nhiều lúc cô thèm cuộc gọi của bố mẹ “Về ăn cơm nhà nghe con”.

“Tết gần kề, đôi chân cuồng đi vấp khói bếp nhà ai thơm thơm, lòng lại cồn cào nỗi nhớ - nhớ nhà, nhớ bữa cơm gia đình dăm ba ngày Tết, nhớ bát canh măng có đọt miến dai, thơm quyện mùi nước dùng ngọt thanh da diết mãi...”, cô chia sẻ. Đi bao lâu, bao xa, cô vẫn nhớ hương vị ngày Tết.

Sau khi kết thúc lịch làm việc ở Đài Loan, cô đã dành thời gian để đi tham quan một số địa danh du lịch nổi tiếng của xứ Đài, đồng thời ghi lại một số hình ảnh kỷ niệm.

Khi ghé thăm ngôi chùa Quan Âm ở núi Trúc Lâm, người đẹp đã diện các trang phục áo dài nằm trong bộ sưu tập “Cánh én mùa xuân” mà cô tự thiết kế.
Khi ghé thăm ngôi chùa Quan Âm ở núi Trúc Lâm, người đẹp đã diện các trang phục áo dài nằm trong bộ sưu tập “Cánh én mùa xuân” mà cô tự thiết kế.
Trên nền vải trơn, những họa tiết chim én, hoa đào... gợi nhớ không khí rộn ràng của mùa xuân khiến áo dài trở nên bay bổng hơn.
Trên nền vải trơn, những họa tiết chim én, hoa đào... gợi nhớ không khí rộn ràng của mùa xuân khiến áo dài trở nên bay bổng hơn.
Ngọc Hân còn rủ model nhí Thục Đình (8 tuổi) cùng làm mẫu trước ống kính.
Ngọc Hân còn rủ model nhí Thục Đình (8 tuổi) cùng làm mẫu trước ống kính.
Bé Thục Đình mang trong mình hai dòng máu Hoa - Việt và là gương mặt hot trên sàn catwalk khi tham gia rất nhiều chương trình thời trang dành cho thiếu nhi như Asian Kids Fashion Week tại Singapore, Festival Lụa Bảo Lộc, VietNam Junior Fashion Week...
Bé Thục Đình mang trong mình hai dòng máu Hoa - Việt và là gương mặt hot trên sàn catwalk khi tham gia rất nhiều chương trình thời trang dành cho thiếu nhi như Asian Kids Fashion Week tại Singapore, Festival Lụa Bảo Lộc, VietNam Junior Fashion Week...
Hoa hậu Ngọc Hân bị “tra khảo” chuyện lấy chồng ngày giáp Tết - 6
Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2010 làm việc chung với model nhí Thục Đình nhưng cả hai nhanh chóng gần gũi, thân thiết.
Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2010 làm việc chung với model nhí Thục Đình nhưng cả hai nhanh chóng gần gũi, thân thiết.
Ngọc Hân đánh giá, bé Thục Đình rất thông minh, có tố chất làm mẫu và tạo dáng rất chuyên nghiệp theo đúng ý tưởng mà cô mong muốn.
Ngọc Hân đánh giá, bé Thục Đình rất thông minh, có tố chất làm mẫu và tạo dáng rất chuyên nghiệp theo đúng ý tưởng mà cô mong muốn.
Trở về Việt Nam chuẩn bị đón Tết, nhìn lại một năm đã qua, dấu ấn lớn nhất với cô là được mời sang trụ sở của UNESCO (Pháp) và trình diễn tại Hội nghị cấp cao APEC 2017 để giới thiệu về nét đẹp trang phục truyền thống của Việt Nam.
Trở về Việt Nam chuẩn bị đón Tết, nhìn lại một năm đã qua, dấu ấn lớn nhất với cô là được mời sang trụ sở của UNESCO (Pháp) và trình diễn tại Hội nghị cấp cao APEC 2017 để giới thiệu về nét đẹp trang phục truyền thống của Việt Nam.
Từ nhiều năm nay, Ngọc Hân dành tình yêu đặc biệt cho áo dài, thường xuyên tham gia những sự kiện văn hóa lớn của đất nước như: Lễ hội Áo dài Hà Nội, Festival Làng nghề truyền thống Huế...
Từ nhiều năm nay, Ngọc Hân dành tình yêu đặc biệt cho áo dài, thường xuyên tham gia những sự kiện văn hóa lớn của đất nước như: Lễ hội Áo dài Hà Nội, Festival Làng nghề truyền thống Huế...
Cũng vì gắn bó sâu đậm với áo dài mà Ngọc Hân còn được ưu ái gọi là “Hoa hậu của áo dài”.
Cũng vì gắn bó sâu đậm với áo dài mà Ngọc Hân còn được ưu ái gọi là “Hoa hậu của áo dài”.
Người đẹp còn hài hước nói rằng cô “dành cả thanh xuân để đính áo dài”.
Người đẹp còn hài hước nói rằng cô “dành cả thanh xuân để đính áo dài”.

Phương Nhung
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng