Hoa hậu Hoàng Nhung đã làm mẹ

(Dân trí) - Không tham gia lĩnh vực giải trí như Á hậu Trương Thị May, sau khi đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007, Hoàng Nhung hạnh phúc với vai trò làm vợ, làm mẹ. Hoa hậu vừa hạ sinh em bé đầu lòng cách đây 3 tháng.

Tin vui về Hoa hậu Nguyễn Thị Hoàng Nhung được Tiến sĩ - Hoa hậu Quý bà Kim Hồng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 chia sẻ với báo giới. Hoa hậu Quý bà Kim Hồng cho biết, sau cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007, người đẹp dân tộc Tày đã kết hôn và hạnh phúc với cuộc sống gia đình.
 
Hoa hậu Hoàng Nhung đã làm mẹ - 1

Hoa hậu Hoàng Nhung sẽ đồng hành cùng các thí sinh tại cuộc thi năm nay

Người chồng của Hoa hậu Hoàng Nhung là người đàn ông giàu tình cảm, độ lượng. Anh là người Hoàng Nhung cảm thấy tin tưởng sau quãng thời gian tìm hiểu và quyết định gắn bó cả cuộc đời. Sau khi lập gia đình, Hoàng Nhung yên phận với thiên chức người phụ nữ, ít xuất hiện trên truyền thông cũng như tham gia lĩnh vực giải trí như Á hậu 1 của cuộc thi, Trương Thị May.

Là người đứng ra tổ chức cuộc thi sắc đẹp, coi trọng cuộc sống gia đình, TS Kim Hồng thể hiện sự ủng hộ với lựa chọn của đương kim Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. "Hoàng Nhung muốn hướng tới việc học và hạnh phúc gia đình thì tôi hoàn toàn tôn trọng những quyết định của cô ấy. Bây giờ, cô ấy đã làm mẹ và việc trở thành một người mẹ tốt, một con dâu hiếu thảo trong gia đình cũng là điều hết sức ý nghĩa và quan trọng", TS Kim Hồng bộc bạch. TS Kim Hồng cho biết, bên cạnh cuộc sống gia đình, Hoa hậu cũng không hề lơ là công tác thiện nguyện, chỉ có điều người đẹp không muốn đưa ồn ào lên báo chí.

Cũng theo TS Kim Hồng, Hoàng Nhung vừa sinh hạ em bé đầu lòng cách đây 3 tháng và đang tích cực tập luyện lấy lại vóc dáng để đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam diễn ra vào tháng 11 tới.
 
Hoa hậu Hoàng Nhung đã làm mẹ - 2

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 1 - 2007 diễn ra tại Đà Lạt

Ngoài sự đồng hành của Hoa hậu Hoàng Nhung, ban tổ chức cuộc thi còn mời ông David Marme - Chủ tịch Tổ chức Hoa Hậu Quý bà,  Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009, Hoa hậu quý bà Mỹ 2010 sang tham dự với tư cách khách mời. Hoa hậu Nhật Bản 2010 Shizuka Ikeda - người đẹp Nhật từng đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2010 sẽ tham gia với vai trò giám khảo cuộc thi.

Được biết, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 sẽ là cuộc thi nhan sắc tầm vóc quốc gia duy nhất trong năm của Việt Nam. Vòng thi chung kết diễn ra từ ngày 27/11 đến 12/12/2011 tại TP. Hồ Chí Minh. Đêm chung kết tại Nhà hát Hòa Bình được tường thuật trực tiếp trên VTV1, VTV4, VTV9.
 
Hoa hậu Hoàng Nhung đã làm mẹ - 3

TS - Hoa hậu Quý bà Kim Hồng (thứ hai từ phải sang) và Hoa hậu Quý bà Mỹ, người sẽ xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 (Ảnh: Ciat)

Ngoài các giải thưởng chính là Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2, TS Kim Hồng thông báo ban tổ chức sẽ trao danh hiệu Người đẹp Thân thiện, Người đẹp TP Hồ Chí Minh và gần 10 giải phụ khác.

TS Kim Hồng cũng bày tỏ với báo chí, rút kinh nghiệm từ cuộc thi lần trước, năm nay ngay từ vòng sơ loại, ban tổ chức phối hợp với Ủy ban dân tộc, Sở tư pháp địa phương để kiểm tra cũng như hướng dẫn các thí sinh đăng ký dân tộc của mình, tránh để xảy ra tình trạng những khúc mắc sau cuộc thi.

Thu Nguyễn