Hoa hậu Du lịch Trung Quốc qua đời ở tuổi 29

Mi Vân

(Dân trí) - Tô Nhật Mạn, Hoa hậu Du lịch Trung Quốc năm 2014, đã qua đời vào ngày 12/3 sau một thời gian "chiến đấu" với căn bệnh ung thư dạ dày.

Ngày 14/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Hoa hậu Du lịch Trung Quốc năm 2014, Tô Nhận Mạn ra đi ở tuổi 29 sau 8 tháng chiến đấu với ung thư dạ dày giai đoạn cuối. 

Mẹ của người đẹp 29 tuổi cũng xác nhận thông tin này với người hâm mộ: "Nhật Mạn mất sau thời gian điều trị ung thư. Những ngày cuối đời, sức khỏe con gái tôi rất yếu. Sự ra đi của Nhật Mạn là nỗi buồn của cả gia đình. Con gái tôi yêu thích khiêu vũ từ nhỏ và dành cả cuộc đời cho khiêu vũ. Nhật Mạn đã rất dũng cảm và đấu tranh cho từng khoảnh khắc của cuộc sống".

Hoa hậu Du lịch Trung Quốc qua đời ở tuổi 29 - 1

Tô Nhật Mạn (trái) đăng quang Hoa hậu Du lịch Trung Quốc năm 2014 (Ảnh: Sina).

Hoa hậu Du lịch Trung Quốc qua đời ở tuổi 29 - 2

Tô Nhật Mạn khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Trung Quốc 2014 (Ảnh: Sina).

Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn tới gia đình cựu Hoa hậu Du lịch Trung Quốc. 

Tô Nhật Mạn, sinh năm 1993, là một vũ công trước khi tham gia và đăng quang ngôi vị Hoa hậu Du lịch Trung Quốc năm 2014. Cô gái xinh đẹp này từng đoạt các giải thưởng lớn trong nghệ thuật múa tại Trung Quốc và là đại sứ du lịch của quê hương.

Sau khi giành được vương miện hoa hậu, Tô Nhật Mạn không bước chân vào làng giải trí. Cô lựa chọn tiếp tục gắn bó với nghề múa và tham gia làm biên đạo cho nhiều chương trình ca múa nhạc hàng đầu tại Trung Quốc.

Ngoài ra, cô còn cộng tác dàn dựng nghệ thuật cho đài trung ương CCTV (Trung Quốc) và các cuộc thi hoa hậu. Năm 2019, người đẹp làm giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Trung Quốc.

Hoa hậu Du lịch Trung Quốc qua đời ở tuổi 29 - 3

Tô Nhật Mạn phát hiện ung thư vào tháng 7 năm ngoái nhưng nhất định không gục ngã (Ảnh: Weibo).

Hoa hậu Du lịch Trung Quốc qua đời ở tuổi 29 - 4

Tô Nhật Mạn đối mặt với hành trình trị bệnh mạnh mẽ và lạc quan (Ảnh: Weibo).

Tô Nhật Mạn xác nhận mắc ung thư vào tháng 7 năm ngoái. Khi phát hiện bệnh tật, tế bào ung thư đã di căn vào xương và người đẹp 29 tuổi buộc phải tiến hành phương pháp hóa trị và xạ trị. 

Tô Nhật Mạn thừa nhận, cô và gia đình đều sốc khi biết cô mắc bệnh hiểm nghèo. Cô đăng tải trên trang cá nhân những tâm sự chân thành: "Không thể tin nổi, một người lúc nào cũng vui vẻ, nhảy múa như tôi cũng mắc ung thư giai đoạn cuối. Cha mẹ tôi ngày nào cũng khóc nhưng tôi biết mình phải sống thật mạnh mẽ. Tôi tin rằng, khó khăn chỉ là tạm thời mà thôi". 

Trong gần một năm chiến đấu với bệnh tật, Tô Nhật Mạn luôn thể hiện thái độ lạc quan. Cô cập nhật hành trình trị bệnh trên trang cá nhân như một cách truyền cảm hứng cho những người không may mắc bệnh ung thư giống mình. 

Hành trình chiến đấu với bệnh tật đau đớn và khó khăn được Nhật Mạn kể bằng chất giọng vui vẻ. Những người theo dõi hành trình trị bệnh của người đẹp 29 tuổi đều ngưỡng mộ nghị lực và tinh thần lạc quan của cô. 

Hoa hậu Du lịch Trung Quốc qua đời ở tuổi 29 - 5

Tô Nhật Mạn (phải) trở thành hình mẫu trẻ đáng ngưỡng mộ tại Trung Quốc (Ảnh: Weibo).

Theo 163