Hồ Quỳnh Hương chia sẻ áp lực khi làm giảng viên thanh nhạc

(Dân trí) - Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, khi trở thành giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM cô khá lo lắng vì đa phần các học trò đều còn khá nhỏ, vẫn phải học văn hóa nên thời gian dạy học cho các chủ yếu là buổi sáng.

Trong khi đó, nữ ca sĩ thường phải thức khuya để giải quyết công việc nên việc phải dậy sớm lên lớp khiến cô gặp không ít áp lực.

Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với trang phục dịu dàng và nữ tính.
Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với trang phục dịu dàng và nữ tính.

Hồ Quỳnh Hương cũng chia sẻ, thời gian qua cô tập trung cho việc nghiên cứu thực phẩm chay, đảm nhận vai trò giảng viên khoa Nhạc nhẹ ở Nhạc viện TPHCM và cả việc kinh doanh nên cô từ chối mọi lời mời đi hát và cũng chưa có thời gian ra mắt sản phẩm mới.

Chia sẻ về vai trò mới, Hồ Quỳnh Hương cho biết cô khá lo lắng vì đa phần các học trò đều còn khá nhỏ, vẫn phải học văn hóa nên thời gian dạy học cho các chủ yếu là buổi sáng. Trong khi đó, người đẹp thường phải thức khuya để giải quyết công việc nên việc phải dậy sớm lên lớp khiến cô gặp không ít áp lực.
Chia sẻ về vai trò mới, Hồ Quỳnh Hương cho biết cô khá lo lắng vì đa phần các học trò đều còn khá nhỏ, vẫn phải học văn hóa nên thời gian dạy học cho các chủ yếu là buổi sáng. Trong khi đó, người đẹp thường phải thức khuya để giải quyết công việc nên việc phải dậy sớm lên lớp khiến cô gặp không ít áp lực.

“Tuy nhiên, tôi rất vui khi truyền tải kinh nghiệm, tâm huyết cho các em. Tôi có một giáo án riêng về nhạc nhẹ nên rất muốn truyền lại cho các bạn trẻ. Khi trường Nhạc viện ngỏ lời mời, tôi hào hứng tham gia, đặc biệt là rất hạnh phúc khi các em thay đổi chỉ sau buổi học”, cô chia sẻ. Nói về các dự án âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương cho biết khi nào công việc kinh doanh ổn định, cô mới nghĩ đến chuyện trở lại ca hát.

Chia sẻ về việc kinh doanh thực phẩm chay, giọng ca gốc Quảng Ninh cho biết nếu như trong chặng đường nghệ thuật, cô mang đến những món ăn tinh thần cho người hâm mộ thì việc ra mắt nhà hàng thuần chay là cách cô gửi đến khán giả một phương pháp ăn uống khoa học, chăm sóc thân thể mà cô áp dụng hơn 10 năm qua.

Á hậu Diễm Trang, Á hậu Lệ Hằng cũng đến chia vui cùng đàn chị.
Á hậu Diễm Trang, Á hậu Lệ Hằng cũng đến chia vui cùng đàn chị.
Ca sĩ Trang Nhung cùng hai con đến ăn chay để ủng hộ cho đàn chị Hồ Quỳnh Hương.
Ca sĩ Trang Nhung cùng hai con đến ăn chay để ủng hộ cho đàn chị Hồ Quỳnh Hương.

Băng Châu