"Hai người lính" là một sự thử nghiệm mới với Rock

(Dân trí) - “Tôi không phải là người áp đặt người nghe đi theo lối mòn vạch sẵn. Có thể, tại Việt Nam, việc đặt lời cách mạng trên nền nhạc rock là còn mới mẻ nhưng trên thế giới, đó là việc rất bình thường” - Trần Vãn Toàn, tác giả của ca khúc “Hai người lính” tâm sự.

Điều mà anh muốn gửi gắm qua ca khúc Hai người lính - ca khúc viết về người lính hay nhất trong chương trình Bài Hát Việt là gì?

 

Thế hệ đi trước nhìn giới trẻ và nghĩ rằng thế hệ bây giờ không thể yêu nước bằng các “cụ” ngày trước. Nhưng theo sự cảm nhận của tôi, giới trẻ ngày nay cũng yêu nước, cũng cống hiến cho dân tộc mình nhưng không phải bằng sự hi sinh mất mát trong chiến tranh mà bằng một cách khác theo kiểu của riêng họ. Đồng thời, qua tác phẩm Hai người lính, tôi cũng muốn gửi đến người nghe mong muốn về một thế giới hòa bình và chiến tranh sẽ sớm kết thúc.

 

Tại sao anh lại chọn nhạc Rock cho "Hai người lính" ?

 

Ai đã từng nghe nhạc của tôi sẽ phần nào hiểu được ngôn từ cũng như âm điệu của ca khúc mà tôi sáng tác. Có người nghe gật gù “đây là thể loại pop rock”, có người lại nói “đó là ca khúc mang hơi hướng nhạc tiền chiến”, lại có ý kiến cho rằng, “bài này đúng chất jazz”… Tôi không hề phủ nhận điều đó. Các sáng tác thuộc thể loại nhạc gì là do sự cảm nhận và đánh giá của người nghe.

 

Tôi không phải là người áp đặt cho người khác ca khúc của tôi thuộc dòng nhạc này và định hướng cho người nghe đi theo lối mòn đã vạch sẵn. Có thể, tại Việt Nam, việc đặt lời cách mạng trên nền nhạc rock là còn mới mẻ nhưng trên thế giới, đó là việc rất bình thường.

 

Ngoài Trần Văn Toàn, anh còn có một nick name khác ?

 

Đúng, tôi có một nick name là K300. Xuất xứ của K300 cũng đơn giản lắm, hiện nay tôi đang sống tại chung cư K300 tại TPHCM.

 

Trước đó anh có gửi một ca khúc đến Bài Hát Việt?

 

Tháng 7 vừa rồi, có gửi bài hát Nơi tuổi thơ tôi qua, nằm trong album mới phát hành vào tháng 11 của Thủy triều đỏ mang tên Sau cơn mưa. Ca khúc ấy do ca sĩ Đình Nguyên thể hiện. Mặc dù không đạt giải thưởng cao, không gây cảm xúc mãnh liệt như Hai người lính nhưng qua ca khúc ấy, tôi thu được nhiều kỉ niệm đẹp. Mọi người cũng khen ca khúc Nơi tuổi thơ tôi qua có ca từ đẹp.

 

Anh từng là thành viên của ban nhạc Thủy Triều Đỏ?

 

Nói là thành viên cũng không phải. Trước khi tên Thủy Triều Đỏ xuất hiện, band có tên là Cominglate, tôi là một trong số những thành viên đầu tiên của band. Sau đó, do công việc nên band Cominglate tan rã và thay thế vào đó là Thủy Triều Đỏ.

 

Quay lại “Hai người lính”, câu chuyện bắt đầu từ...?

 

Câu chuyện nói về hình ảnh một người lính Việt Minh già. Tình cờ gặp một người khách du lịch Pháp, họ nhận ra nhau trong trận chiến “Chiến dịch biên giới”. Sau bao nhiêu năm, họ gặp nhau trong hòa bình.

 

Với “Hai người lính” anh thấy có gì hài lòng và có gì không hài lòng?

 

Thú thật, lẽ ra Hai người lính sẽ là Gạt Tàn Ðầy thể hiện nhưng do công việc và thời gian quá bận bịu nên Gạt Tàn Đầy không thể tham gia được. Anh Khoa thể hiện ca khúc nhưng tôi cảm nhận sự thành công của bài hát không được tốt lắm.

 

Câu hỏi cuối cùng, cảm nhận của riêng anh về Bài hát Việt của VTV?

 

Đây là một chương trình rất hay cho những người sáng tác chuyên nghiệp cũng như không chuyên như tôi có dịp cọ xát với thực tế. Qua đây, tôi cũng cảm ơn ban tổ chức, những người thực hiện chương trình đã tạo ra một sân chơi thú vị. Hi vọng bên cạnh bài hát Việt, VTV sẽ có nhiều sân chơi thú vị và bổ ích hơn nữa.

 

Cảm ơn anh rất nhiều!

 

Hồng Hà - T.T.Thuý