Hà Nội cuối tuần đi đâu, xem gì?

(Dân trí) - Thêm những ngày cuối tuần với nhiều chương trình hấp dẫn, hãy cùng Dân Trí đi tìm và thưởng thức những địa điểm vui chơi và những hoạt động giải trí ý nghĩa.

 

Hà Nội cuối tuần đi đâu, xem gì? - 1

Đi đâu?

“Hội chợ sắc mầu Zumba” với quy mô người tham dự có thể lên đến con số 10 ngàn người với rất nhiều hoạt động hấp dẫn vào ngày chủ nhật cuối tuần này. Chương trình với hai hoạt động diễn ra song song, phần hội chợ với những gian hàng trao đổi về thời trang, nội thất và tiêu dùng khá đặc sắc. Phần còn lại sẽ là thế giới của các điệu nhảy Zumba đến từ khắp nơi trên thế giới trong một bữa tiệc âm nhạc đa mầu sắc, êm ái và nóng bỏng.

Ngoài ra trong không gian hội chợ còn có các hoạt động trò chơi dân gian giành cho trẻ em, nặn tò he, vẽ henna… với chủ đề sắc mầu nên người tham gia có thể thỏa mái sáng tạo những mầu sắc thú vị bằng những bột phẩm màu được bố trí trong không gian hội chợ. Một không gian giải trí khá lý thú trong ngày cuối tuần đối với những người ưa sáng tạo đặc biệt là yêu thích những điệu nhảy Zumba. Chương trình sẽ diễn ra tại Hà Nội Creative City.

“Quý cô Vintage” chính là chủ đề cho phiên chợ thường niên của HTX Vintage sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật 18/10/2015 tại Yên Phụ, Hà Nội. Hưởng ứng chủ đề giành cho chị em phụ nữ nhân ngày 20/10, một không khí hoài cổ, ngọt ngào với những nhóm nhảy cổ điển. Các tín đồ vintage thỏa mái mua sắm với món đồ chất lừ với mức giá ưa thích, hay thỏa mái tiệc tùng với những món cocktail, kẹo ngọt… Không gian cuối tuần khá thú vị cho những đấng mày dâu thể hiện tình cảm với “quý cô” của mình trong các hoạt động ý nghĩa của ngày nghỉ.

“Liên hoan phim khoa học lần thứ 5” diễn ra tại Việt Nam vào ngày 18/10 và 15/11, các em nhỏ, thanh thiếu niên và cả người lớn đều được chào đón tại đây và cùng có cơ hội tự tay khám phá khoa học, kĩ thuật. Với các trò chơi bổ ích, những bộ phim thú vị và những thí nghiệm hấp dẫn, các nhà nghiên cứu và nhà phát minh từ nhỏ đến lớn đều có thể tìm hiểu sâu hơn về khoa học và công nghệ. Với chủ đề là ánh sáng sẽ có rất nhiều những sáng tạo, hoạt động hấp dẫn và bắt mắt được trình diễn trong đợt này, ngày chủ nhật không thể bỏ qua.

Xem gì?

Bữa tiệc âm nhạc Đại nhạc hội “Unilever – 20 Năm Nâng Tầm Cuộc Sống” sẽ diễn ra vào tối chủ nhật 18/10/2015 tại sân khấu sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Sự kiện thu hút hàng chục ngàn bạn trẻ đến để thưởng thức và chiêm ngưỡng những thần tượng âm nhạc của mình như  Sơn Tùng M-TP, Ca sĩ Thu Minh, Tóc Tiên, Diva Thanh Lam, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến… Những điệu nhạc sôi động, những bản Hit nổi tiếng cùng hòa mình trong bữa tiệc âm thanh và ánh sáng hấp dẫn và hoành tráng trên sân khấu âm nhạc tại thủ đô. Với những ai yêu nhạc trẻ, sôi động thì đây là một không gian giải trí, “quẩy” hết mình trong một buổi tối cuối tuần thật ý nghĩa.

Với những ai yêu thích sự sâu lắng, nhẹ nhàng với những bản nhạc cổ điển du dương thì buổi “Hòa nhạc Subscription Concert số 85” sẽ là gợi ý khá thú vị. Buổi hòa nhạc diễn ra vào tối 16/10/2015 tại phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. Với sự tham gia của  Nhạc trưởng: Honna Tetsuji, Soprano: Hà Phạm Thăng Long, độc tấu Cello: Maximilian Hornung, độc tấu Viola: Nguyễn Nguyệt Thu và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc sân vườn lần thứ 7 “Một đêm nhạc Jazz với JumpforJazz” vào ngày Thứ Bảy 17.10.2015 tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. JumpforJazz sẽ dành nửa chương trình hòa nhạc để biểu diễn các nhạc phẩm nguyên bản của John Coltrane nhân ngày sinh của ông 23.9.1926, ngoài ra sẽ là các nhạc phẩm mới sáng tác của Nguyễn Bảo Long.

“Bệnh sĩ” sẽ là vở kịch được Nhà hát kịch Việt Nam đem công diễn trong hai ngày cuối tuần 17&18/10/2015 tại Tràng Tiền, Hà Nội. Trong khi đó tại sân khấu Nhà hát tuổi trẻ, trong 3 ngày cuối tuần sẽ là vở diễn “Phát điên vì tiền”, vở kịch mang tính chất châm biếm, hài hước với sự tham gia của các nghệ sĩ Trí Trung, Vân Dung, Đức Khuê, Nguyệt Hằng… rất thích hợp cho những ai tìm đến tiếng cười thư giãn trong buổi tối những ngày nghỉ ngơi.

Tín hiệu vui khi “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vẫn tiếp tục chinh phục khán giả bằng rất nhiều xuất chiếu tại các cụm rạp. Nếu chưa thì hãy đừng bỏ lỡ những ngày cuối tuần khi đến rạp phim để hoài niệm về một miền kí ức, hay chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp tại vùng quê Việt Nam. Bộ phim Việt thứ hai tiếp tục ra rạp vào dịp cuối tuần này là “Trót yêu” với sự tham gia của nữ hoàng điện ảnh một thời Việt Trinh và hai gương mặt cũng khá hấp dẫn đó là Khánh My, Đức Hải. Một câu chuyện tình trắc trở, một thể loại phim tình cảm vốn trinh phục khán giả một thời nay quay trở lại chắc chắn sẽ là món ăn mới thú vị.

Ngoài hai bộ phim Việt được ưu ái nhắc đến, thì những bộ phim ngoại không thể không là những lựa chọn bỏ túi vào dịp cuối tuần như: “Pan và vùng đất Neverland”, “Câu chuyện lúc nửa đêm”, “Khách sạn huyền bí” hay “SM Town - Chung Một Nhịp Đập” giành cho các fan Kpop… sẽ là những lựa chọn hay cho khán giả mê phim ngoại tại hệ thống rạp phim cuối tuần này.

Hữu Đông

 

Hà Nội cuối tuần đi đâu, xem gì? - 2