Hà Linh Thư: “Copy mẫu chỉ có sự tự trọng của NTK mới quyết định...”

(Dân trí)-“Xu hướng và copy là ranh giới mà ở đó chỉ có sự tự trọng, sự kiêu hãnh của NTK mới quyết định được đâu là xu hướng đâu là copy. Bởi thế, tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn khi nhận thiết kế của người khác là của mình”, nhà thiết kế (NTK) Hà Linh Thư nói.


Hà Linh Thư: “Copy mẫu chỉ có sự tự trọng mới quyết định...”
Hình ảnh trong bộ sưu tập The perfect mismatch của NTK Hà Linh Thư trên sông Sein tại sàn diễn quốc tế J Spring Fashion Show (Pháp) hồi cuối tháng 5 vừa rồi

 

Vừa trở về sau chuyến đi nước ngoài tham gia sàn diễn quốc tế J Spring Fashion Show, diễn ra tại Paris (Pháp) trên dòng sông Seine, nhà thiết kế Hà Linh Thư có thể chia sẻ một chút về bộ sưu tập The perfect mismatch (Sự đối đầu hoàn hảo) của chị?

 

Paris và đặc biệt là sông Seine là địa điểm nổi tiếng về Văn hoá, nghệ thuật và cả sự lãng mạn, vì thế khi được trình diễn Bộ sưu tập của mình tại đây là một điều thực sự tuyệt vời. Bản thân Bộ sưu tập của tôi là một cái đẹp nhưng địa điểm tổ chức và người tham dự là những cái đẹp khác làm cho sự kiện này trở nên lung linh hơn và lung linh hơn nữa dưới cái nắng lấp lánh của sông Seine.

 

Với chủ đề “The perfect mismatch” (Sự đối đầu hoàn hảo), bộ sưu tập này là một tổng thể xung đột giữa Đông và Tây nhưng lại hài hòa về màu sắc và cảm xúc. Phương Đông trên tinh thần của lụa Việt Nam và phương Tây trong cái nhìn về cách sử dụng những chất liệu này. Bộ sưu tập này với tôi là một vườn hoa xuân thanh nhã với những đường nét thêu thủ công công phu. Sự trong trẻo và trong suốt của organza "tinh nghịch" với sự tươi trẻ và sang trọng của các thiết kế cùng các họa tiết thêu hoa chính là sự đụng độ tuyệt vời của thời trang.

 

“Tính dân tộc” liệu có phải là yếu tố luôn có ở trong các mẫu thiết kế của Hà Linh Thư khi đến với sàn diễn quốc tế?

 

Đúng như vậy, nhưng tính dân tộc trong các Bộ sưu tập của tôi được hiểu theo một tinh thần khái quát. Nó không quá cụ thể và hiển hiện như cách mọi người nghĩ về điều đó? Tính dân tộc trong các Bộ sưu tập của tôi là những nét phản phất tinh tế, chỉ gợi cho người xem một liên tưởng thú vị về tà áo dài, hay chiếc yếm, hoặc ở những chi tiết thêu tay hay thủ công tinh xảo...
 
NTK Hà Linh Thư (bên trái) chụp ảnh sau buổi trình diễn bộ sưu tập của mình tại Pháp
NTK Hà Linh Thư (bên trái) chụp ảnh sau buổi trình diễn bộ sưu tập của mình tại Pháp

Trong bối cảnh, mở mắt ra đường là gặp cửa hàng thời trang, nhưng thực tế người sử dụng hoặc là chọn những thương hiệu quen thuộc của thế giới, hoặc là dùng… đồ rẻ tiền.. Là một nhà thiết kế chị Hà Linh Thư thấy sao?

 

Thời trang đã trở thành một điều quan trọng không thể thiếu được trong cuộc sống của con người. Ở nước ngoài cũng vậy, cửa hàng thời trang ở khắp nơi, còn nhiều hơn các tiệm cà phê. Thậm chí một hãng thời trang có tới 2 cửa hiệu trên một khu vực gần. Với tôi thì coi đó là dấu hiệu tốt lạc quan cho người làm thời trang.

 

Trong bối cảnh như chị vừa nói là thời trang ở Việt Nam cũng đang tràn ngập hàng nước ngoài và... hàng rẻ tiền, nhưng chúng tôi vẫn bán được sản phẩm của mình, và vẫn được khách hàng ưa chuộng. Vì thế mọi điều là ở bản thân mình.

 

Khách hàng ngày nay là những người biết, họ yêu cái đẹp và sự nghiêm chỉnh và họ cũng rất tuyệt vời bởi nếu một nhãn hiệu thời trang Việt Nam đạt được diều đó, họ sẵn sàng dùng hàng Việt Nam và ủng hộ nhãn hiệu này. Họ có bản lĩnh hơn và có cả sự tin tưởng hơn vào các nhãn hiệu Việt Nam. Chừng nào chúng tôi vẫn làm tốt nghiệm vụ của mình là cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt, thời trang, chúng tôi vẫn có những chỗ đứng riêng của mình trong thị trường công nghiệp thời trang đa dạng này.
 
NTK Hà Linh Thư (bên trái) chụp ảnh sau buổi trình diễn bộ sưu tập của mình tại Pháp

 

Chị Hà Linh Thư có thể nói rõ hơn về việc “Cập nhật xu hướng thời trang quốc tế” hay “sự nhập nhèm trong nhiều mẫu thiết kế copy từ các bộ sưu tập thời trang quốc tế”?

 

Vâng, cái này chúng ta phải phân định rõ ràng giữa sự học hỏi và copy, mà đôi khi điều đó khó phân định đấy (cười). Tôi cũng đã từng thấy có sản phẩm rõ rệt là copy, tới 90% mà bản thân chủ nhân của nó vẫn nhận đầy tự hào là sản phẩm nổi tiếng được ưa chuộng của mình. Cái đó không thể phủ nhận được là sự copy.

 

Còn những điều khác cũng cần nói rõ thêm. Đó là bản thân các hãng thời trang hàng đầu thế giới, người dẫn dắt các xu hướng thời trang hàng năm theo mỗi mua vẫn có những bản report thống kê các phong cách giống nhau giữa các hãng. Chính sự giống nhau này mới tạo nên xu hướng, nôm nà là mốt của mùa thời trang đó.

 

Vì thế xu hướng và copy là một ranh giới mà ở đó có lẽ chỉ có sự tự trọng, sự kiêu hãnh của mỗi nhà thiết kế mới quyết định được đâu là xu hướng đâu là copy. Bởi thế, với tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn khi nhận một thiết kế của người khác là của mình.
 
Chị hài lòng và chưa hài lòng gì ở người mẫu trình diễn hiện nay?

 

Chị hài lòng và chưa hài lòng gì ở người mẫu trình diễn hiện nay?

 

Tôi nghĩ người mẫu hiện nay là một thế hệ trẻ đáng yêu. Chỉ có điều do chúng ta chưa có một đội ngũ đồng đều về hình thể, nên việc kiếm người mẫu khó khăn hơn. Hơn nữa, các em vẫn còn chưa thực sự thoát ra được những quan niệm thông thường về cái đẹp, nhưng nhìn chung tôi nghĩ là càng ngày chúng ta càng có những người mẫu tốt và nghiêm túc với nghề.

 

Kế hoạch gần nhất của Hà Linh Thư sau chuyến đi từ Pháp trở về này là gì?

 

Là tiếp tục con đường của mình ra những sản phẩm thời trang đẹp và quyến rũ người mua (cười).
 
Ngọc Lan


Ngọc Lan
 

 

NL