Giọng ca “Bốn chữ lắm” từng sống khép kín, không muốn bước ra khỏi nhà

Phương Nhung

(Dân trí) - Học trò của diva Hồng Nhung - giọng ca nổi tiếng với ca khúc “Bốn chữ lắm” Trương Thảo Nhi tiết lộ, có thời điểm bản thân cô không muốn bước ra khỏi nhà.

"Bốn chữ lắm" - Trúc Nhân & Thảo Nhi

Sau ca khúc “Bốn chữ lắm” đình đám một thời khi kết hợp cùng Trúc Nhân, cái tên Trương Thảo Nhi trở thành “hiện tượng” vào năm 2014. Không dừng lại ở đó, cô học trò của diva Hồng Nhung còn thể hiện sự đa năng của mình khi tự tin trình làng sáng tác đầu tay tại sân khấu lớn của chương trình “Bài hát Việt”.

Giọng ca “Bốn chữ lắm” từng sống khép kín, không muốn bước ra khỏi nhà - 1

Trương Thảo Nhi được khán giả yêu thích sau khi song ca cùng Trúc Nhân ca khúc "Bốn chữ lắm".

Nhưng đáng tiếc, sau đó, cái tên Trương Thảo Nhi bất ngờ “chìm” dần trong lòng công chúng.

Lần đầu xuất hiện trong chương trình Phụ nữ ngày nay, Trương Thảo Nhi có những rụt rè nhất định và chia sẻ thẳng thắn về bản thân, khi đang cảm thấy không thoải mái và thiếu tự tin trên sân khấu.

Trương Thảo Nhi cho rằng, mình đang mặc bồ độ quá “chói”: “Em ngại quá, lâu lắm rồi mới mặc đồ có màu nổi như thế này, em không quen”. Lên tiếng động viên đàn em tự tin hơn trên sân khấu, Liêu Hà Trinh và Thanh Duy liền tấm tắc khen bộ đồ của nữ ca sĩ.

Tiết lộ lý do bản thân có tâm lí như thế, Trương Thảo Nhi nói, đã lâu không xuất hiện trước công chúng nên việc diện một bộ trang phục sặc sỡ cũng đủ làm cô cảm thấy ái ngại.

Giọng ca nổi lên từ ca khúc “Bốn chữ lắm” còn tâm sự rằng, có giai đoạn cô cảm thấy mình đang sống khép kín, thậm chí không muốn bước ra đường để tiếp xúc với mọi người: “Lúc đó Nhi không muốn có thêm một mối quan hệ nào nữa hết, vì Nhi cho rằng, những thứ ở hiện tại đã đủ rồi”, Trương Thảo Nhi chia sẻ.

Giọng ca “Bốn chữ lắm” từng sống khép kín, không muốn bước ra khỏi nhà - 2

Thừa nhận bản thân từng có khoảng thời gian sống khép kín, tuy nhiên Trương Thảo Nhi cũng chia sẻ, bản thân cô đang dần thay đổi.

Không ủng hộ quan niệm sống khép kín của đàn em, Thanh Duy cho rằng, điều đó sẽ là nguyên nhân gián tiếp gây ra tình trạng ù lì, thiếu nhạy bén và khiến cuộc sống bị trì trệ. Chưa hết, nam diễn viên cho biết, người bạn đời sẽ chính là nguồn động lực, hối thúc mình cố gắng từng ngày.

Lí giải tâm lí của Thảo Nhi, chuyên gia tâm lí Đào Lê Hoà An bày tỏ: “Do chúng ta có suy nghĩ mọi thứ đã đủ đầy, là ổn rồi, chính điều đó vô tình khiến bản thân bị thu mình lại. Thay vì như thế, chúng ta cứ đối diện với thách thức, điều đó sẽ là cơ hội để mở rộng vùng an toàn của mình”.

Trương Thảo Nhi từng tự sự: “Một cô gái trẻ chỉ có giọng hát mà không có quản lý, không có ê-kíp, không có truyền thông thì không biết làm gì tiếp theo. Sự chơ vơ dẫn đến nóng vội, hấp tấp khiến mình vẫn ra sản phẩm nhưng không được thành công như mong muốn.

Từ đó, nỗi thất vọng lại dẫn đến sai lầm tiếp tục. Cộng thêm tính cách hiếu thắng, bướng bỉnh, khi không làm được thì cứ lì lợm khiến bản thân nhiều lần rơi vào bế tắc”.

Thừa nhận bản thân từng có khoảng thời gian sống khép kín, tuy nhiên Trương Thảo Nhi cũng chia sẻ, bản thân cô đang dần thay đổi: “Thật ra bản thân em cũng đang muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, muốn thử nhiều cái mới. Nhưng em không định vị được mình đang ở đâu, nên nhiều lúc cố gắng, cũng không biết là cố gắng cái gì nữa”.