Emma Watson đã làm được gì trước tuổi 25?

(Dân trí) - Cô phù thủy nhỏ thông minh Hermione Granger vừa bước sang tuổi 25 vào ngày 15/4. Hãy cùng nhìn lại những thành tích tuyệt vời mà cô đã đạt được trong năm qua.

 
Emma Watson bước sang tuổi 25 vào ngày 15/4. Chỉ trong vài năm, Emma đã đạt được nhiều thứ mà một người có thể không làm được trong cả cuộc đời mình. 

 

Emma đã bắt đầu một năm với hình ảnh tuyệt vời trên bìa tạp chí Elle của Úc vào tháng 4/2014. Emma xuất hiện với ánh nhìn hoài cổ xinh đẹp, khiến người xem như trở lại những năm 1950 đầy quyến rũ.

 

Emma chưa hẳn thuộc về tầng lớp quý tộc nhưng cô ấy đã có một bữa ăn tối cùng Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton tại lâu đài Windsor vào tháng 5/2014.

 

Nếu một chuyện có thể vươt lên cả bữa tối cùng gia đình hoàng gia chính là: tốt nghiệp đại học Brown. Emma đã hoàn thành chương trình học về Văn học Anh vào 25/5/2014.

 

Vào buổi trình diễn thời trang của Dior vào tháng 7/2014, Emma xuất hiện trông hoàn hảo và hút mọi ánh nhìn. 
 
Không thể không công nhận khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Emma là vào tháng 9/2014, Emma được chọn là đại sứ của Liên Hợp Quốc cho chương trình Women Goodwill. Cô đã đưa đến thông điệp mạnh mẽ về sự bất bình đẳng giới trên toàn thế giới. Cùng với thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Emma giúp đỡ khởi động chiến dịch HeForShe với mục tiêu khiến các chàng trai đứng lên chiến đấu vì bình đẳng giới.
 
Emma Watson đã làm được gì trước tuổi 25?


 

Emma cũng đã tham gia vận động HeForShe tại diễn đàn kinh tế thế giới vào ngày 23/1/2015. Cô đã báo cáo về những phản hồi tích cực ban đầu của chiến dịch, trước khi nhấn mạnh về sự cần thiết của việc cố gắng hơn nữa để kết thúc vấn nạn bất bình đẳng giới tính, một lần và mãi mãi.

 

Chiến dịch HeForShe đã dẫn Emma đến một sự kiện thú vị trong đời sống tình cảm. Khi được vinh danh về những nỗ lực nhân đạo của mình tại lễ trao giải British Fashion Awards vào tháng 12/2014, Emma có vẻ hơi có cảm tình với người trao giải – Harry Styles. Người hâm mộ gần như bùng nổ vì ý nghĩ hai người sẽ thành đôi. Và ước mơ đã thành hiện thực vì Emma và Harry được cho là đã có một buổi hẹn hò bí mật vào cuối tháng.

 

Khi Emma và Harry không thể thành đôi, Emma đã chuyển từ hoàng gia của âm nhạc Anh sang hoàng gia nước Anh thực sự, khi cô được cho là đang hẹn hò với hoàng tử Harry. Emma đã thổi bay tất cả những tin đồn ấy khi khẳng định rằng cô chẳng cần một hoàng tử để trở thành công chúa.

 

2015 sẽ là một năm đầy hứa hẹn của Emma Watson. Ngoài những nỗ lực nhân đạo của mình, nữ diễn viên sẽ có 2 bộ phim được công chiếu vào năm nay: Colonia và Regression. Vai diễn của Emma trong Regression là một bước tiến mạnh mẽ từ sau thế giới Harry Potter, khi cô vào vai một cô gái bị lạm dụng tình dục bởi chính cha của mình.

 

Tất nhiên, vẫn sẽ có phép nhiệm màu trong sự nghiệp diễn viên của Emma khi cô vào vai Belle trong bộ phim làm lại từ Beauty and the Beast của Disney.
 
Dương Hạnh
 
Theo Hollywoodlife