Đường tình sóng gió của Mariah Carey và tỉ phú người Úc

(Dân trí) - Tỉ phú Úc James Packer đã khiến Mariah Carey gật đầu chấp thuận làm vợ anh khi cầu hôn nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới bằng một chiếc nhẫn kim cương 35 cara, trị giá 7,5 triệu đô la Mỹ. Cặp đôi hò hẹn mới được nửa năm.

 

Mariah Carey - We Belong together

 

Mariah Carey đã xác nhận việc đính hôn với tỉ phú người Úc - James Packer vào ngày 22/1. Người đẹp cũng không ngại khoe chiếc nhẫn kim cương 35 cara, có giá 7,5 triệu đô la Mỹ do doanh nhân Wilfredo Rosado, một người bạn thân của giọng ca nổi tiếng thế giới, thiết kế dành riêng cho cô.

 


Mariah Carey, 45 tuổi, đã đính hôn với tỉ phú người Úc, James Packer, 48 tuổi, sau chưa đầy nửa năm hò hẹn.

Mariah Carey, 45 tuổi, đã đính hôn với tỉ phú người Úc, James Packer, 48 tuổi, sau chưa đầy nửa năm hò hẹn.

 

Mariah Carey và James Packer đều là những người có cuộc sống tình cảm khá sóng gió. Mariah Carey từng trải qua hai đời chồng và James Packer cũng đã cầu hôn hai người phụ nữ khác trước khi đến với nữ ca sĩ nổi tiếng.

James Packer là một trong 4 người giàu có nhất nước Úc. Anh từng kết hôn với siêu mẫu áo tắm Jodhi Meares và nữ ca sĩ Erica Baxter rồi đính hôn nhưng không làm đám cưới với nữ diễn viên Kate Fischer trong hai năm.

Còn Mariah Carey, kém James Packer 3 tuổi, đã từng là vợ của ông chủ tập đoàn Sony Music -Tommy Mottola trong 4 năm. Sau đó, cô kết hôn với nam diễn viên da màu kém tuổi Nick Cannon. Nick và Mariah Carey đã chia tay vào năm ngoái. Hiện hai đứa con của Nick và Mariah Carey đang sống cùng giọng ca nổi tiếng.

 


Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 35 cara, trị giá 7,5 triệu đô la mà James Packer dành cho Mariah Carey.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương 35 cara, trị giá 7,5 triệu đô la mà James Packer dành cho Mariah Carey.

 

Vốn là hai người nổi tiếng và giàu có, nên James và Mariah đều sở hữu những chiếc nhẫn đính hôn “khủng” cả về kích thước cũng như giá trị.

Khi cầu hôn nữ diễn viên truyền hình Kate Fischer người Úc, James đã ngỏ lời bằng một chiếc nhẫn kim cương do nhà thiết kế danh tiếng Nic Cerrone tạo nên. Cặp đôi ở bên nhau 5 năm rồi chia tay vào năm 1998. Sau khi chia tay, Kate đã bán chiếc nhẫn cầu hôn của James với giá 250 nghìn bảng Anh. Ngoài ra, cô diễn viên người Úc còn nhận một khoản tiền trị giá 100 triệu đô la từ tỉ phú người Úc khi hai người hủy bỏ hôn ước.

 


Kate Fisher và James Packer hủy bỏ hôn ước vào năm 1998.

Kate Fisher và James Packer hủy bỏ hôn ước vào năm 1998.

 


Kate Fisher từng được James Packer cầu hôn.

Kate Fisher từng được James Packer cầu hôn.

 

Người mẫu Jodie Meares, sau được đổi tên là Jodhi, là người vợ đầu tiên của James. Hai người làm đám cưới với tỉ phủ giàu có này vào năm 1999. Khi làm đám cưới, Jodie mới có 27 tuổi và còn rất trẻ đẹp.

Hôn lễ của họ được tổ chức với kinh phí 10 triệu đô la Mỹ với hơn 750 khách mời tại Bellevue Hill, Sydney, Úc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của James và Jodie chỉ kéo dài 3 năm. Tháng 6/2002, họ tuyên bố chia tay sau một thời gian dài bị bao vây bởi những tin đồn rạn nứt hôn nhân. Jodhi hiện tại là vợ của nhiếp ảnh gia Nick Finn, 28 tuổi.

 


Người mẫu Jodie Meares, sau được đổi tên là Jodhi, là người vợ đầu tiên của James. 

Người mẫu Jodie Meares, sau được đổi tên là Jodhi, là người vợ đầu tiên của James. 

 

Siêu mẫu kiêm ca sĩ Erica Baxter là người vợ thứ hai của tỉ phú người Úc. Hai người chính thức trở thành người một nhà vào năm 2007 sau 4 năm sóng gió. Doanh nhân giàu có người Úc tặng Erica chiếc nhẫn đính hôn trị giá 250 nghìn bảng Anh vào đúng dịp Giáng sinh. Chiếc nhẫn này tất nhiên có kiểu dáng điệu đà và to hơn chiếc nhẫn đính hôn mà James dành cho người vợ đầu tiên Jodhi rất nhiều.

Erica Baxter và James Packer cũng có một đám cưới hoành tráng và tốn kém tại Pháp với khoản chi phí cho hôn lễ lên tới hơn 6 triệu đô la Mỹ. Chiếc váy cưới của Erica có giá 100 nghìn bảng Anh và được làm hoàn toàn bằng tay của nhãn hiệu Christian Dior.

 


Siêu mẫu kiêm ca sĩ Erica Baxter là người vợ thứ hai của tỉ phú người Úc - James Packer. Cô được cầu hôn bằng chiếc nhẫn trị giá 250 nghìn bảng Anh.

Siêu mẫu kiêm ca sĩ Erica Baxter là người vợ thứ hai của tỉ phú người Úc - James Packer. Cô được cầu hôn bằng chiếc nhẫn trị giá 250 nghìn bảng Anh.

 


James và Erica tổ chức đám cưới tốn kém 6 triệu đô la Mỹ. Họ có với nhau 3 đứa con.

James và Erica tổ chức đám cưới tốn kém 6 triệu đô la Mỹ. Họ có với nhau 3 đứa con.

 

Hai người sống với nhau khá hạnh phúc và lần lượt chào đón 3 đứa con, Indigo, 7 tuổi, Jackson Lloyd, 5 tuổi, và Emmanuelle Sheelagh, 3 tuổi trước khi tuyên bố ly thân vào năm 2013. Để có được thỏa thuận ly dị với Erica, James Packer đã phải bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ.

Về phần mình, Mariah Carey cũng không hề thua kém James Packer. Cô ca sĩ nổi tiếng trở thành vợ hai của ông chủ hãng đĩa Sony - Tommy Mottola vào năm 1993. Tommy tặng cho Mariah Carey một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương mặt vuông, có thiết kế khá đơn giản.

 


Người chồng đầu tiên của Mariah Carey là ông chủ hãng đĩa Sony - Tommy Mottola.

Người chồng đầu tiên của Mariah Carey là ông chủ hãng đĩa Sony - Tommy Mottola.

 


Mariah và Tommy làm đám cưới vào năm 1993.

Mariah và Tommy làm đám cưới vào năm 1993.

 

Hôn lễ được tổ chức với kinh phí lên tới 500 nghìn đô la Mỹ, được lấy cảm hứng từ đám cưới của công nương Diana và thái tử Charles cùng sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng Dẫu vậy, hôn nhân của họ chỉ kéo dài được 4 năm. Sau đó, ông chủ hãng đĩa Tommy Mottola đã đi bước nữa với ngôi sao truyền hình Mexico Thaila vào năm 2000.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Mariah Carey là với nam diễn viên da màu kém tên tuổi Nick Cannon. Hai người bén duyên khi Nick tham gia diễn xuất trong video ca nhạc Bye Bye của cô. Nick hỏi cưới Mariah Carey với chiếc nhẫn 17 cara, trị giá 2,5 triệu đô la của nhãn hiệu Jacob&Co, với một viên ngọc lục bảo chính giữa kèm 58 viên kim cương nhỏ xung quanh.

 


Mariah Carey và người chồng thứ hai - Nick Cannon có 6 năm chung sống.

Mariah Carey và người chồng thứ hai - Nick Cannon có 6 năm chung sống.

 

Đám cưới của họ diễn ra tại Bahamas vào tháng 4/2008. Họ chung sống rất hạnh phúc suốt 6 năm và có một cặp sinh đôi một trai một gái, hiện đã 4 tuổi. Tháng 12/2014, Mariah và Nick chính thức đệ đơn ly dị và cùng chia nhau quyền chăm sóc và giám hộ hai đứa con.

Mi Vân