Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh: “Thí sinh Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng rất đẹp”

(Dân trí) - “Những cô gái Cao Bằng đa số có làn da trắng mịn màng, gương mặt thanh tú, giọng nói ngọt ngào, sự duyên dáng toát ra từ thần thái, dáng vóc và những suy nghĩ cũng như quan điểm sống của họ”, nữ đạo diễn chia sẻ.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến đêm chung kết cuộc thi Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng 2019, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh- Trưởng BGK, đồng thời là Tổng đạo diễn toàn bộ chương trình đang “căng sức” để chuẩn bị tất cả các khâu một cách hoàn hảo nhất nhằm mang đến cho khán giả một đêm thi “mãn nhãn” vào 4/10 tới.

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh: “Thí sinh Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng rất đẹp” - 1

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh trò chuyện với các thí sinh Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng.

Từng đạo diễn nhiều chương trình tầm cỡ quốc gia, vậy với một cuộc thi Hoa khôi cấp tỉnh như Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng, chị có nghĩ mình sẽ “đơn giản” mọi việc không?

Tôi chưa bao giờ có khái niệm là show lớn thì làm cầu kỳ, show nhỏ thì mình làm qua loa – đấy không phải là cách làm của những người chuyên nghiệp. Với cá nhân tôi, bất kỳ một event nào, dù nhỏ hay lớn, tôi đều làm với một thái độ nghiêm túc và cẩn thận, mục đích cuối cùng là kết quả công việc, nó phải hoàn hảo nhất, an toàn nhất ở mức tối đa. 

Với cuộc thi Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng 2019, chị sẽ chú trọng vào điều gì?

Đây là một cuộc thi Nhan sắc cho nên, trọng tâm vẫn phải là các người đẹp – những thí sinh tham dự cuộc thi. Cuộc thi này có điều không giống với nhiều sân chơi sắc đẹp khác, đó chính là yếu tố người đẹp phải gắn với yếu tố du lịch, do đó, tất cả các hoạt động của cuộc thi từ việc dã ngoại, thi diễn các trang phục, các hoạt động ngoại khoá, âm nhạc, thiết kế sân khấu,… đều hướng tới vẻ đẹp của con người và thiên nhiên Cao Bằng.

Chúng tôi đã đưa các thí sinh tới Thác Bản Giốc để thi diễn trang phục các dân tộc, lên chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc để thăm viếng và trình diễn áo dài, vào khu di tích lịch sử Pác Bó để tìm hiểu về cảnh đẹp và giá trị lịch sử của Suối Lê Nin, Núi Các Mác, hang Cốc Bó,… nơi Bác Hồ đã từng sinh sống và hoạt động cách mạng…

Tất cả những hoạt động đó không chỉ thêm một lần nâng cao nhận thức cho các thí sinh – những bạn trẻ của thế kỷ 21, mà còn góp phần quảng bá cho du lịch tỉnh Cao Bằng.

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh: “Thí sinh Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng rất đẹp” - 2

Nữ đạo diễn là Trưởng BGK, đồng thời là Tổng đạo diễn toàn bộ chương trình...

Được biết chị vừa làm “tổng đạo diễn” vừa đảm trách vai trò “Trưởng BGK”, chị có thấy khó khăn gì khi làm cả hai việc có thể nói là lớn nhất của một cuộc thi sắc đẹp mà chưa một người nào dám đảm nhận không?

Thực sự, tôi gặp rất nhiều áp lực và công việc phải nói rằng cực kỳ nặng nề khi một mình đảm nhận hai trọng trách lớn của một cuộc thi sắc đẹp. Làm “hai vai” như vậy công việc vô cùng nhiều, di chuyển địa điểm liên tục, thay đổi nội dung công việc liên tục, vừa chỉ đạo, giám sát toàn bộ công việc của cuộc thi, lại vừa quan tâm, gần gũi, theo dõi, “soi” các thí sinh…, nên tôi thực sự rất vất vả.

Tuy nhiên, chính việc một mình làm hai nhiệm vụ lớn nên tôi lại có cái nhìn sâu và rộng, đa chiều hơn, đặc biệt đối với các thí sinh. Qua quá trình tiếp xúc, làm việc với các em, tôi đã có những đánh giá từng em trên các phương diện từ hình thể, gương mặt, tính cách đến các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kiến thức về xã hội cũng như khả năng trình diễn…, cũng là những điều quan trọng để có thể cùng các thành viên BGK khác chọn ra những người đẹp xứng đáng nhất cho những ngôi vị cao nhất.

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh: “Thí sinh Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng rất đẹp” - 3

Theo đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, đêm chung kết ngày 4/10 tới hứa hẹn nhiều bất ngờ cho khán giả.

Vậy theo chị, thí sinh đăng quang cuộc thi Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng cần có những tiêu chí gì?

Tất nhiên cuộc thi Người đẹp thì điều đầu tiên, cô gái ấy phải đẹp. Có thể không phải là cô gái có gương mặt đẹp nhất nhưng sẽ là cô gái có “bình quân” các yếu tố đạt mức điểm cao nhất.

Đó chính là sự hài hoà giữa gương mặt, chỉ số hình thể, trí tuệ, tài năng, kỹ năng giao tiếp ứng xử, khả năng trình diễn, sự tự tin,… và đặc biệt, đó phải là cô gái có hiểu biết nhất định về du lịch Cao Bằng, phải có khả năng diễn thuyết để đảm nhiệm vai trò Đại sứ du lịch cho Cao Bằng sau khi đăng quang.

Xét về mặt bằng chung, chị thấy các người đẹp Cao Bằng có những điều gì nổi trội?

Đầu tiên là sự chân thành, trong trẻo và vô tư. Có lẽ đây là bản chất của những cô gái vùng cao nói chung. Ngoài ra, những cô gái Cao Bằng đa số có làn da trắng mịn màng, gương mặt thanh tú, giọng nói ngọt ngào, sự duyên dáng toát ra từ thần thái, dáng vóc và những suy nghĩ cũng như quan điểm sống của họ.

Con gái vùng này cũng giỏi giang khiến tôi bất ngờ, ví dụ có thí sinh đang làm kế toán cùng lúc cho hai công ty kiêm chủ một cửa hàng thời trang, có nhiều bạn vừa đi làm cho công ty vừa kinh doanh riêng tạo sự tự chủ bản thân rất tốt.

Dù là con gái vùng cao nhưng các bạn vẫn rất cập nhật với tất cả mọi thứ như các bạn gái miền xuôi, nhưng họ vẫn giữ được bản chất và những nét duyên dáng riêng biệt của vùng sơn cước, đó chính là điều khác biệt tạo nên bản sắc của phụ nữ Cao Bằng.

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh: “Thí sinh Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng rất đẹp” - 4
Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh: “Thí sinh Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng rất đẹp” - 5
Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh: “Thí sinh Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng rất đẹp” - 6

Chị có thể chia sẻ cảm xúc của chị khi vừa là đạo diễn vừa là giám khảo cuộc thi nhan sắc này?

Đó chính là sự hào hứng, hạnh phúc và đầy tự hào! Thực sự khi bắt tay vào làm cuộc thi này, nó đã mang lại cho tôi những cảm xúc rất khác biệt, đó là điều tôi cảm nhận được rõ nhất. Hi vọng tất cả những cảm xúc ấy khán giả sẽ cảm nhận được khi xem đêm chung kết tới đây.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

H.T