Danh ca Hương Lan tiết lộ lý do từ chối mọi lời mời ngồi "ghế nóng"

(Dân trí) - “Với tuổi nghề, danh dự của bản thân và vì tình cảm khán giả dành cho mình, mỗi lời nói phải chính xác chứ không thể vì cái này, vì cái nọ mà khen nhau cho vui. Cái chê là những thứ không có lợi cho mình. Tại sao Hương Lan phải vì những lời chê đó mà đi làm điều không có lợi cho mình?”, danh ca Hương Lan chia sẻ.

Mới đây, Hương Lan thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi xuất hiện trong buổi trò chuyện cùng ca sĩ Quang Lê và hoa khôi Nam Em.

Đặc biệt trong chương trình, lần đầu tiên Hương Lan chia sẻ về lý do bản thân kiên quyết từ chối mọi lời mời ngồi ghế giám khảo hay huấn luyện viên (HLV) cho các show truyền hình thực tế về ca hát tại Việt Nam.

Danh ca Hương Lan, Quang Lê và Nam Em đã có cuộc trò chuyện khá thú vị
Danh ca Hương Lan, Quang Lê và Nam Em đã có cuộc trò chuyện khá thú vị

Danh ca Hương Lan chia sẻ: “Nếu làm HLV, mình phải chọn bài rồi tập cho các bạn cách phát âm sao cho tròn vành rõ chữ, xử lý ra sao, nhấn nhá thế nào, biểu diễn hướng gì cho hay… Tôi không đặt nặng vấn đề mọi thứ phải hoàn hảo vì mới mà - mình phải có điểm tha thứ. Nhưng tha thứ cũng phải có mức độ vừa phải chứ không thể nhiều quá rồi lại đâm ra mình sẽ tuyển chọn những thứ bừa bãi”.

Nghệ sĩ Hương Lan khẳng định phải làm sao để người nhận được tiếng khen của mình cảm thấy có giá trị. Và giám khảo cũng cần có giá trị của một người “cầm cân nảy mực” là phải khen cho đúng. Không thể vì cảm tình, vì mến, dễ thương hay nghe những lời thảo mai từ học trò rồi khen thì đó là điều bản thân cô không thể chấp nhận.
Nghệ sĩ Hương Lan khẳng định phải làm sao để người nhận được tiếng khen của mình cảm thấy có giá trị. Và giám khảo cũng cần có giá trị của một người “cầm cân nảy mực” là phải khen cho đúng. Không thể vì cảm tình, vì mến, dễ thương hay nghe những lời thảo mai từ học trò rồi khen thì đó là điều bản thân cô không thể chấp nhận.

Hương Lan cũng cho rằng mình không vì một cái gì mà để bản thân khen những điều không đúng được. “Hay nhất là không làm! Tôi không không muốn mất cảm tình của khán giả, gia đình, bạn bè thí sinh. Chỉ cần nhận xét không được về một khía cạnh nào đó là ngay lập tức sẽ nhận những phản ánh không tốt về mình!”.

“Với tuổi nghề, danh dự của bản thân và vì tình cảm khán giả dành cho mình, mỗi lời nói phải chính xác chứ không thể vì cái này, vì cái nọ mà khen nhau cho vui. Cái chê là những thứ không có lợi cho mình. Tại sao Hương Lan phải vì những lời chê đó mà đi làm điều không có lợi cho mình? Nên thôi, bản thân không làm để giữ tình cảm của mọi người, các nơi” - nữ ca sĩ sinh năm 1956 nhấn mạnh.
“Với tuổi nghề, danh dự của bản thân và vì tình cảm khán giả dành cho mình, mỗi lời nói phải chính xác chứ không thể vì cái này, vì cái nọ mà khen nhau cho vui. Cái chê là những thứ không có lợi cho mình. Tại sao Hương Lan phải vì những lời chê đó mà đi làm điều không có lợi cho mình? Nên thôi, bản thân không làm để giữ tình cảm của mọi người, các nơi” - nữ ca sĩ sinh năm 1956 nhấn mạnh.

Ở buổi livestream này, Quang Lê còn tranh thủ chia sẻ niềm vui với người hâm mộ khi vừa chính thức nhận lời trở thành HLV Thần tượng bolero 2018 cùng Như Quỳnh và Ngọc Sơn.

Anh không quên nhắn nhủ đến các học trò tương lai rằng nếu về đội mình phải cân nhắc thật kỹ. Bởi, Quang Lê sẽ khó hơn mùa rồi rất nhiều lần vì nếu không như vậy sẽ chẳng còn lời nào giải thích với mẹ nuôi Hương Lan.
Anh không quên nhắn nhủ đến các học trò tương lai rằng nếu về đội mình phải cân nhắc thật kỹ. Bởi, Quang Lê sẽ khó hơn mùa rồi rất nhiều lần vì nếu không như vậy sẽ chẳng còn lời nào giải thích với mẹ nuôi Hương Lan.

Tuy nhiên, giọng ca gốc Huế cam kết nếu nhân tố nào chịu khó học hỏi, nỗ lực thì sẽ có hiệu quả và thăng tiến được ở Vpop.

Về phía hoa khôi Nam Em, cô được Hương Lan khen có chất giọng. Song, nữ danh ca cũng nhắn nhủ đến những nhân tố trẻ như Nam Em phải xác định và biết rõ thế mạnh của mình ở dòng nhạc nào.
Về phía hoa khôi Nam Em, cô được Hương Lan khen có chất giọng. Song, nữ danh ca cũng nhắn nhủ đến những nhân tố trẻ như Nam Em phải xác định và biết rõ thế mạnh của mình ở dòng nhạc nào.

“Có một điều nhiều ca sĩ ít nghĩ tới mà chỉ nghĩ một hướng duy nhất là tôi có giọng hát hay nên hát gì cũng được. Cái đó là sai. Hát ở nhà cho gia đình nghe hay trước bạn bè, trong buổi tiệc nhỏ… thì thế nào cũng được. Nhưng khi ra sân khấu lớn, mình phải biết bản thân ở dòng nhạc gì, hát chung với ai và đứng chỗ nào. Đó là võ trường mình nên đấu!”, Hương Lan chia sẻ thêm.

Băng Châu