Đan Trường, Lam Trường từng chung cảnh "có vợ mà vẫn như độc thân"

Nhật Phương

(Dân trí) - Vợ cũ Đan Trường tâm sự để không "trầm cảm" vì cuộc sống "vợ chồng Ngâu" thì chỉ có cách cố gắng thông cảm cho chồng, hoặc "xem như mình chưa từng có chồng và cố gắng mạnh mẽ để lo cho con".

Cùng là ca sĩ thần tượng một thời của thế hệ 7X, 8X, "anh Bo" Đan Trường và "anh Hai" Lam Trường có khá nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống. Cả hai nam ca sĩ đình đám từng có khoảng thời gian di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam khi hôn nhân ở tình thế "vợ chồng Ngâu".

Đan Trường và vợ cũ từng có khoảng thời gian đoàn tụ đếm trên đầu ngón tay

Bà xã Thủy Tiên từng xuất hiện trong MV Bến bờ hạnh phúc cùng Đan Trường

Trước khi ly hôn, Đan Trường và bà xã doanh nhân Thủy Tiên (kém anh 10 tuổi) có 8 năm sống trong xa cách. Sau tuần trăng mật, Đan Trường trở lại ánh hào quang của sân khấu với những show diễn ở Việt Nam, trong khi bà xã ở Mỹ.

Số lần hai vợ chồng gặp nhau ít ỏi, được tính bằng số lần nam ca sĩ lưu diễn tại Mỹ và sau này là thêm những dịp anh sang thăm con. Phải mất tới 6 năm sau ngày cưới, Đan Trường mới có một cái Tết ấm cúng bên vợ con tại Mỹ vào năm 2019.

Đan Trường, Lam Trường từng chung cảnh có vợ mà vẫn như độc thân - 1

Thời gian được bên nhau của gia đình Đan Trường khá ít ỏi.

Sự xa cách này khiến bà xã Đan Trường đôi lúc cô đơn đến mức, cô từng tiết lộ mình giống như một "bà mẹ đơn thân". Cụ thể Thủy Tiên từng tâm sự: "Nếu nói đến sự gắn bó thì tới giờ, Thiên Từ cũng chưa hoàn toàn gắn bó với anh Trường vì anh vẫn phải đi đi, về về giữa Việt Nam và Mỹ. Đôi lúc, tôi thấy mình giống như một bà mẹ đơn thân".

Nói về chuyện một mình nuôi con, cả những khi vui khi buồn, mệt mỏi chồng không thể ngay lập tức ở bên, vợ Đan Trường tâm sự: "Nếu nói không buồn, không cô đơn là tôi nói xạo. Nhưng tôi nghĩ thế này, nếu không thể làm gì khác được thì phải học cách chấp nhận. May mắn là tôi thuộc túyp người biết tự tạo sự thú vị cho mình".

Đan Trường, Lam Trường từng chung cảnh có vợ mà vẫn như độc thân - 2

Vợ Đan Trường từng cho biết, cô là người biết tự tạo sự thú vị cho mình nên không quá buồn khi sống xa chồng lâu ngày.

Có khoảng thời gian, trang cá nhân của bà xã Đan Trường lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh "cùng con đi khắp thế gian". Cứ rong ruổi một mẹ một con như thế khiến cô hạnh phúc đến mức "chưa từng nghĩ hoặc chạnh lòng" về việc luôn phải chăm sóc con một mình.

Thậm chí, Thủy Tiên còn mạnh mẽ tới mức, cô cho rằng, nếu không may mắn có được người chồng luôn bên cạnh, thì hoặc là thông cảm cho chồng mình để cố gắng thật nhiều vì con, vì gia đình; hoặc "xem như mình chưa từng có chồng và cố gắng mạnh mẽ để lo cho con". Chia sẻ này của Thủy Tiên giờ đây khi nhìn lại khiến nhiều người xót xa.

Đan Trường, Lam Trường từng chung cảnh có vợ mà vẫn như độc thân - 3

Thủy Tiên cùng con ngao du khắp nơi.

Đan Trường, Lam Trường từng chung cảnh có vợ mà vẫn như độc thân - 4

Vào cuối năm ngoái, Đan Trường về Mỹ một thời gian sau nhiều tháng xa vợ con vì dịch bệnh, nhưng cuộc sống của một ca sĩ đắt show hay "bay nhảy" khiến anh không dễ quen khi phải ngồi nhà.

Nam ca sĩ khi ấy từng tâm sự: "Khi tôi qua Mỹ, do dịch Covid-19 nên không ai đi diễn được hết, phải ở nhà thôi. Đôi lúc tôi rất buồn, những người quen ca hát hiện sống ở Mỹ nhưng muốn về Việt Nam thì mới hiểu được cảm giác này. Quen đi hát thường xuyên ở Việt Nam, khi qua Mỹ, một năm không có show nào thì rất khó chịu".

Nam ca sĩ cũng tiết lộ nếu không có show diễn, anh vẫn có thể sẵn sàng ngồi chơi với con cả tháng để bà xã đi làm ở công ty. 

Đan Trường, Lam Trường từng chung cảnh có vợ mà vẫn như độc thân - 5

Dù cố gắng, vợ chồng Đan Trường vẫn không thể hàn gắn.

Trong bức tâm thư ngày hôm qua, khi tuyên bố quyết định ly dị, Thủy Tiên cho biết, cả hai đã cố gắng không để hoàn cảnh "vợ chồng Ngâu" làm ảnh hưởng tình cảm.

"Trong những năm vừa qua, dù hoàn cảnh sống cách xa nhau về không gian, thời gian nhưng Tiên và anh Trường vẫn cố gắng rất nhiều để có thể nuôi dưỡng tình cảm và giữ gìn hạnh phúc gia đình", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, cố gắng bao nhiêu vẫn không thể cứu vãn được. Bà xã Đan Trường giãi bày với gia đình hai bên: "Sự xa cách từ địa lý cho đến suy nghĩ đã khiến trái tim chúng con cũng xa cách nhau và không thể hàn gắn lại được. Khi sự cảm thông và chia sẻ không còn nữa, giải thoát cho nhau là cách tốt nhất".

Lam Trường và bà xã từng bị hiểu lầm rạn nứt vì những mệt mỏi từ cuộc sống "vợ chồng Ngâu"

Tình là nhớ - Lam Trường & Yến Phương

Trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, ca sĩ Lam Trường tái hôn với Yến Phương - người vợ trẻ xinh đẹp kém mình 17 tuổi.

Đan Trường, Lam Trường từng chung cảnh có vợ mà vẫn như độc thân - 6

Trong một chương trình truyền hình, Lam Trường tiết lộ, anh từng bế một khán giả nhí chừng 4-5 tuổi để chụp ảnh làm kỉ niệm, đó chính là Yến Phương. Yến Phương là "fan cứng" của chồng và luôn giữ tấm hình được chụp với thần tượng từ khi bé xíu. 

Sau 3 năm kết hôn, Lam Trường và Yến Phương đón con gái đầu lòng. Bà mẹ trẻ sang Mỹ sinh con và bắt đầu cuộc sống ở đó.

Lam Trường cũng ở lại chăm sóc vợ nhưng chỉ được một thời gian ngắn vì anh còn bận công việc ở Việt Nam. Còn Yến Phương thì ở lại Mỹ, vừa chăm con, vừa cố gắng học hành.

Tương tự như vợ cũ của Đan Trương, Yến Phương phải tự mình chăm sóc con nhỏ và không có nhiều thời gian bên chồng. Sự xa cách khiến cô gái trẻ tuổi ấy đôi lúc cô đơn đến stress về mặt tinh thần.

Đan Trường, Lam Trường từng chung cảnh có vợ mà vẫn như độc thân - 7

Yến Phương từng mệt mỏi đến mức stress vì chăm con mà không có chồng bên cạnh.

Có một khoảng thời gian, Yến Phương liên tục đăng những dòng trạng thái khiến nhiều người lo lắng cô sẽ trầm cảm: 

"Mẹ nhớ những hôm đón con về gần 7h tối, cho con ăn uống xong dọn dẹp, tắm con rồi cho con ngủ mẹ cũng gục ngã luôn chưa kịp tắm gội vệ sinh cá nhân. Có hôm công việc nhiều, nửa đầu mẹ nhức bưng bưng, phải cho con ăn mà con lại luôn thích ngồi trong lòng mẹ để được âu yếm...

Mẹ nằm đó mơ màng chỉ ước có bóng dáng ba ở đó để mẹ nói ba ơi đút cơm cho con dùm mẹ, mẹ mệt quá không dậy nổi!

Những hôm con cảm ho sổ mũi, chỉ mong con đừng sốt. Nửa đêm không dám ngủ, mắt mở lên chỉ ước có ba ở đó thay ca để mẹ chợp mắt. Sợ sáng mai mẹ không có sức chăm con, sợ nghỉ lâu công ty đuổi việc...

Ngày lễ, sinh nhật mẹ, kỉ niệm hay ngày tết, ba sẽ luôn ưu tiên cho những show diễn...

Mẹ đôi khi ước ba chỉ làm công việc bình thường để có nhiều thời gian bên cạnh mẹ con mình. Đôi khi mẹ tủi thân vì căn nhà rộng lớn ngập tràn tình yêu của mẹ con mình nhưng lại thiếu vắng ba để cùng chia sẻ. Vì ba bận mưu sinh, ba miệt mài với những chuyến bay đi về và nặng đầu với những chiến lược mới trong công việc. Ba còn phải ở lại để chăm bà nội. Ba cũng rất mệt và cô đơn như mẹ con mình".

Đan Trường, Lam Trường từng chung cảnh có vợ mà vẫn như độc thân - 8

Giờ đây, vợ chồng Lam Trường đã chấm dứt cảnh "vợ chồng Ngâu".

Lam Trường nhanh chóng nhận ra, Yến Phương một mình đương đầu với sự khó khăn và nuôi con, điều đó chắc chắn sẽ làm cho cô bị stress, buồn bã. Chuyện cô tâm sự hay viết lên mạng xã hội để giải tỏa là điều đương nhiên và dễ hiểu.

Sự xa cách này khiến cho cặp đôi từng bị hiểu lầm hôn nhân rạn nứt.

Khác với gia đình Đan Trường, vợ chồng Lam Trường đã đưa ra một quyết định mang tính "hi sinh" để đạt được mục tiêu to lớn hơn là "sự đoàn tụ".

Khi quyết định về Việt Nam, cặp đôi cũng mất thời gian để sắp xếp công việc và mọi thứ vì trước đó họ cũng có cơ sở bên Mỹ rồi.

Đan Trường, Lam Trường từng chung cảnh có vợ mà vẫn như độc thân - 9

Sự gần gũi giúp tổ ấm của Lam Trường thêm nhiều tiếng cười.

Lam Trường đưa vợ con về Việt Nam sinh sống từ năm 2019. Đổi lại, con gái của họ có cơ hội được sống cạnh ba, gần gũi ông bà nội, ngoại và được học tiếng Việt.

Vợ Lam Trường đã xa Việt Nam gần chục năm, anh hiểu bà xã rất nhớ quê hương.  Về nước, Yến Phương được giải tỏa về mặt tinh thần, rất vui và hạnh phúc. Cuộc sống hiện tại của cặp đôi đã tốt hơn rất nhiều. Cả gia đình đã có nhiều thời gian bên nhau với lời hứa hẹn "chúng ta còn một đoạn đường rất dài phía trước, cùng nhau cố gắng nào".