Công Dũng: "Tôi và á hậu Ngọc Oanh diễn rất ăn ý"

(Dân trí) - Mấy tuần nay, sinh viên các trường đại học kháo nhau đi xem kịch hình thể do nhóm Stereo Man của nhà hát Tuổi Trẻ biểu diễn. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Công Dũng - một thành viên của nhóm về loại kịch này, cùng vai diễn trong phim mới của anh.

Nhóm gồm các thành viên Như Lai (trưởng nhóm), Hoàng Tùng, Công Dũng, Hải Hưng và Hoài Nam đều trực thuộc sự quản lý của nhà hát Tuổi Trẻ.

 

Kịch hình thể là một hình thức thể hiện rất mới ở Việt Nam, bản thân anh và nhóm đã gặp những khó khăn gì khi thể hiện nó?

 

Thật ra, ở phương Tây loại kịch này đã có từ rất lâu, nhưng ở Việt Nam thì rất mới. Nhà hát Tuổi Trẻ là nơi đầu tiên đi theo thể loại này nên bước đầu gặp rất nhiều khó khăn.

 

Kịch hình thể phải dùng ngôn ngữ hình thể để truyền tải nội dung, thông điệp tới khán giả, không được dùng lời (trừ khi không thể hiện được ngôn ngữ hình thể nữa mới được dùng lời). Nó mang tính thẩm mỹ rất cao và người diễn luôn phải nuôi dưỡng cảm xúc và nỗ lực hết mình.

 

Nội dung muốn truyền tải trong kịch hình thể là gì? Stereo Man là một nhóm của con trai, và loại kịch này chỉ dành cho nam giới hay sao?

 

NSND Lan Hương là người đi tiên phong trong kịch hình thể của nhà hát Tuổi Trẻ. Nội dung chủ yếu và thông điệp muốn chuyển tải đến khán giả đó là những vấn nạn như đồng tính, ma tuý, HIV.... và được thể hiện qua ngôn ngữ hình thể. Loại kịch này không chỉ dành riêng cho nam giới, Stereo Man chỉ là một nhóm được thành lập trong số 50 diễn viên của kịch hình thể gồm cả nam và nữ.

 

Công Dũng: "Tôi và á hậu Ngọc Oanh diễn rất ăn ý" - 1

Công Dũng trong vở kịch

"100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử".

 

Được biết, trong thời gian gần đây nhóm có đi diễn ở các trường đại học như Đại học Y , Học viện Hành Chính Quốc Gia và diễn ở các tỉnh như Hải Phòng, Thái Nguyên... Vậy, khán giả và đặc biệt là các bạn sinh viên đón nhận hình thức kịch mới này như thế nào?

 

Quả thật, tôi chưa thấy đối tượng khán giả nào nhiệt tình và sôi động như các bạn sinh viên. Sau mỗi buổi diễn, chúng tôi đều có cuộc giao lưu, trao đổi với các bạn, sinh viên sẽ đưa ra câu hỏi và chúng tôi trực tiếp trả lời. Nhiều bạn đưa ra những câu hỏi rất thông minh và khiến chúng tôi bất ngờ.

 

Kịch hình thể là loại hình thức thể hiện rất mới, nhiều đoạn khá khó hiểu nhưng hội trường luôn luôn chật kín, và đó là một nguồn động viên, khích lệ chúng tôi rất nhiều.

 

Nội dung tuyên truyền chủ yếu là vấn đề giới tính và được Stereo Man đưa vào bằng ngôn ngữ cơ thể. Liệu mức độ thành công của nó có thể vượt trội so với những loại hình nghệ thuật khác?

 

Chúng tôi hiểu, vấn đề này phim ảnh, báo chí đã nói rất nhiều, nhưng chúng tôi chỉ muốn đưa một hình thức thể hiện mới để giảm đi sự nhàm chán. Làm việc chăm chỉ và có hiệu quả, tôi tin rằng khán giả sẽ đón nhận thôi.

 

Công Dũng: "Tôi và á hậu Ngọc Oanh diễn rất ăn ý" - 2

Công Dũng tin rằng loại kịch hình thể mới mẻ này sẽ sớm nhận được sự đón nhận nhiệt tình của các khán giả Việt Nam.

 

Hiện, anh đang đầu quân cho nhà hát Tuổi Trẻ ở kịch hình thể, lại tham gia đóng phim. Anh phải cân bằng công việc của mình ra sao?

 

Tôi được hưởng lương ở nhà hát Tuổi Trẻ, có nghĩa là tôi phải có trách nhiệm với nơi tôi đang công tác. Thời điểm hiện tại tôi vẫn đang làm 2 phim Chớp mắt cùng số phậnNhững chàng trai đa cảm, thời gian khá bận rộn nhưng tôi luôn phải đảm bảo công việc ở nhà hát, khi đi diễn ngoài phải xin phép và có mục đích rõ ràng.

 

Nghe nói, trong phim "Những chàng trai đa cảm", anh đóng cặp với á hậu - MC Ngọc Oanh, và đó cũng là vai diễn đầu tiên của cô ấy. Làm việc với một người đẹp, lại không phải diễn viên chuyên nghiệp anh gặp khó khăn gì hay không?

 

Bộ phim Những chàng trai đa cảm đang quay, phải đến cuối tháng 7 mới kết thúc. Oanh là một người đẹp và là người của công chúng. Đóng cặp với Oanh (dù cô ấy lần đầu tiên đóng phim) nhưng tôi thấy rất hợp và ăn ý. Còn đánh giá ra sao, thì xin nhường cho khán giả khi bộ phim trình chiếu thôi (cười).

 

Xin cảm ơn anh!

 

Quỳnh Mai