Con trai danh ca Jon Bon Jovi đẹp trai giống hệt cha: "Hổ phụ sinh hổ tử"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Cậu con trai Jake Bongiovi (19 tuổi) của nam danh ca Jon Bon Jovi gây sốt với bộ ảnh thời trang vừa thực hiện. Jake có diện mạo giống hệt người cha nổi tiếng của mình.

Con trai danh ca Jon Bon Jovi đẹp trai giống hệt cha: Hổ phụ sinh hổ tử - 1

Jake Bongiovi (phải) đang theo đuổi công việc người mẫu. Jake là con trai của nam danh ca người Mỹ Jon Bon Jovi (trái) (Ảnh: Daily Mail).

Jake Bongiovi đang theo đuổi công việc người mẫu. Jake là con trai của nam danh ca người Mỹ Jon Bon Jovi (60 tuổi). Trong bộ ảnh vừa thực hiện cho một tờ tạp chí, Jake gây sửng sốt bởi quá giống với cha mình thời trẻ. Jake hiện tại đang gắn bó với bạn gái là nữ diễn viên trẻ đang lên ở Hollywood - Millie Bobby Brown (18 tuổi).

Chia sẻ về điểm chung với người cha nổi tiếng của mình, Jake cho hay: "Điểm chung giữa hai cha con tôi, đó là tình yêu dành cho phim ảnh". Hiện tại, bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Jake cũng đang nỗ lực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Trong cuộc đời mình, nam danh ca Jon Bon Jovi nổi tiếng đào hoa, dù vậy, ông vẫn giữ gìn được cuộc hôn nhân gắn bó với tình yêu từ thời trung học - bà Dorothea Hurley, hai người kết hôn từ năm 1989. Cặp đôi có 4 người con chung.

Con trai danh ca Jon Bon Jovi đẹp trai giống hệt cha: Hổ phụ sinh hổ tử - 2

Jake hiện tại đang gắn bó với bạn gái là nữ diễn viên trẻ đang lên ở Hollywood - Millie Bobby Brown (18 tuổi) (Ảnh: Daily Mail).

Con trai danh ca Jon Bon Jovi đẹp trai giống hệt cha: Hổ phụ sinh hổ tử - 3

Trong bộ ảnh vừa thực hiện cho một tờ tạp chí, Jake gây sửng sốt bởi quá giống với cha mình thời trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Con trai danh ca Jon Bon Jovi đẹp trai giống hệt cha: Hổ phụ sinh hổ tử - 4

Hiện tại, bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Jake cũng đang nỗ lực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất (Ảnh: Daily Mail).

Jon Bon Jovi - người đàn ông đẹp trai "không tuổi" của làng nhạc và quan niệm về cái Đẹp

Khi lên sân khấu biểu diễn cũng như khi xuất hiện trong các chương trình lớn nhỏ, Jon Bon Jovi đã luôn từ chối trang điểm. Thực tế, trang điểm cũng là điều quen thuộc với cả các nghệ sĩ nam, điều này giúp họ đẹp hơn trước công chúng, nhưng Jon Bon Jovi tin rằng mình đẹp nhất khi giữ nguyên những gì vốn thuộc về mình.

Giờ đây khi đã ở tuổi 60, các fan hâm mộ Jon Bon Jovi vẫn thấy ông giữ được vẻ đẹp nam tính thuở nào. Đã từng có những nghi vấn đặt ra, rằng liệu Jon Bon Jovi có can thiệp thẩm mỹ không mà trẻ lâu tới như vậy, khi chia sẻ với tờ The Times (Anh), Jon Bon Jovi đã phủ nhận những nghi vấn này.

Con trai danh ca Jon Bon Jovi đẹp trai giống hệt cha: Hổ phụ sinh hổ tử - 5

Khi lên sân khấu biểu diễn cũng như khi xuất hiện trong các chương trình lớn nhỏ, Jon Bon Jovi đã luôn từ chối trang điểm (Ảnh: Daily Mail).

"Tôi không hứng thú với những biện pháp thẩm mỹ. Tôi thề có gia đình và các con tôi, rằng tôi chưa bao giờ can thiệp thẩm mỹ và sẽ không bao giờ làm vậy, đơn giản bởi đó không phải phong cách của tôi", Jon Bon Jovi khẳng định.

Chia sẻ về bí quyết trẻ lâu, Jon Bon Jovi cho rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất, ông cũng đồng ý rằng diện mạo là một yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công trong sự nghiệp của mình. "Nếu tôi vừa béo vừa hói, với một vòng bụng to, chắc tôi sẽ không thể biểu diễn ở tại những sân khấu lớn được", Jon Bon Jovi chia sẻ thành thật.

Nổi tiếng đa tình, nhưng giữ được cuộc hôn nhân với tình yêu từ thời trung học

Jon Bon Jovi tin rằng cuộc hôn nhân bền vững với bà Dorothea Hurley kể từ năm 1989 đến nay đã giúp ông luôn vững vàng trong sự nghiệp và cuộc sống.

Chia sẻ về mối quan hệ vợ chồng gắn bó lâu bền của mình, Jon Bon Jovi cho hay: "Cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau, mọi việc đều bắt đầu từ đấy. Và hãy biết lắng nghe, cũng cần phải biết khi nào thì cất lời, khi nào thì nên im lặng".

Con trai danh ca Jon Bon Jovi đẹp trai giống hệt cha: Hổ phụ sinh hổ tử - 6

Jon Bon Jovi tin rằng cuộc hôn nhân bền vững với bà Dorothea Hurley kể từ năm 1989 đến nay đã giúp ông luôn vững vàng trong sự nghiệp và cuộc sống. Cặp đôi có 4 người con (Ảnh: Daily Mail).

Trong làng nhạc, nữ ca sĩ Pink (42 tuổi) đã công khai chia sẻ rằng ngay từ khi còn là một cô bé, cô đã thần tượng và xem Jon Bon Jovi như "người tình trong mộng" của mình.

Năm 2018, khi tạp chí People trao danh hiệu "Người đẹp nhất thế giới" cho Pink, Jon Bon Jovi đã gửi hoa tới chúc mừng Pink với tấm thiệp viết: "Tạp chí People đã đúng, em chính là người đẹp nhất!".

Ngay lập tức, Pink đã chia sẻ niềm vui này với các fan trên mạng xã hội, cô đăng tải bức hình chụp tấm thiệp và tiết lộ rằng: "Thực sự rất bận vào lúc này bởi tôi mải mê ngửi mùi hương của những bông hoa và đọc đi đọc lại dòng nhắn gửi này cho... chồng tôi nghe, anh ấy không thể hiểu điều này tuyệt vời và có ý nghĩa như thế nào đối với tôi đâu".

Pink từng chia sẻ công khai rằng mình thích nam ca sĩ Jon Bon Jovi từ khi còn là một cô bé và chưa bao giờ ngừng thích rocker nổi tiếng này. Pink thậm chí còn tiết lộ rằng cô từng mơ ước sẽ cưới được Jon Bon Jovi.

Mặc dù vậy, câu chuyện này mãi dừng lại ở sự cảm mến. Pink đã kết hôn với cựu tay đua mô-tô Carey Hart hồi năm 2006 và đã có hai con. Còn Jon Bon Jovi gắn bó bền chặt với người yêu từ thời trung học - bà Dorothea Hurley, họ có 4 người con. Khi Jon Bon Jovi kết hôn ở tuổi 27, thì Pink mới là một cô bé 10 tuổi.

Con trai danh ca Jon Bon Jovi đẹp trai giống hệt cha: Hổ phụ sinh hổ tử - 7

Pink đã kết hôn với cựu tay đua mô-tô Carey Hart hồi năm 2006 và đã có hai con (Ảnh: Daily Mail).

Pink từng hài hước chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về khoảnh khắc cô biết rằng "người tình trong mộng" của mình đã tổ chức hôn lễ với bạn gái thời trung học: "Tôi vẫn còn nhớ khi đó tôi đang ngồi trong xe và đang trên đường trở về nhà sau một buổi học nhạc, tin tức phát trên sóng radio cho biết rằng anh ấy đã kết hôn.

Cô dâu là bạn gái thời trung học, cô bé là tôi khi đó bị sốc và buồn, về nhà, tôi xé tất cả poster có hình anh ấy, ném vào sọt rác và lầm lũi, tức giận trong suốt vài ngày. Đó là lần đầu tiên có ai đó khiến trái tim bé nhỏ của tôi tan vỡ.

Tôi đã kể lại chuyện này cho Jon Bon Jovi nghe vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong một chương trình thực hiện trên sóng phát thanh. Khi ấy, tôi 22 tuổi, vừa gặp, tôi liền hỏi: Anh thế nào? Anh và Dorothea có hạnh phúc không? Sau cuộc gặp, anh ấy có gửi tới cho tôi một bó hoa và… một chiếc quần da mà anh ấy từng mặc, với một lời nhắn khá tếu táo".

Jon Bon Jovi - người đàn ông đẹp trai, nhân hậu

Con trai danh ca Jon Bon Jovi đẹp trai giống hệt cha: Hổ phụ sinh hổ tử - 8

Năm 2006, Jon Bon Jovi đã thành lập Quỹ Jon Bon Jovi Soul với mục tiêu giúp đỡ người nghèo khó, vô gia cư tại Mỹ (Ảnh: Daily Mail).

Năm 2006, Jon Bon Jovi đã thành lập Quỹ Jon Bon Jovi Soul với mục tiêu giúp đỡ người nghèo khó, vô gia cư tại Mỹ. Một trong những hoạt động của tổ chức này chính là việc mở chuỗi nhà hàng JBJ Soul Kitchen, tại đây, những người nghèo khó có thể vào dùng bữa miễn phí.

Khi vào dùng bữa tại các nhà hàng này, thực khách có thể trả tiền tùy ý, số tiền khách trả sẽ giúp cho sự hoạt động ổn định của nhà hàng. Với những người nghèo khó, họ có thể vào dùng bữa miễn phí.

Các món ăn trong chuỗi nhà hàng JBJ Soul Kitchen đều không quá cầu kỳ và không đề giá trên thực đơn, thực khách muốn trả tiền cho bữa ăn được khuyến khích chi trả ở mức 20 USD/người. Những người không có tiền chi trả được khuyến khích tham gia phục vụ tình nguyện tại nhà hàng.

Quy trình phục vụ tại nhà hàng là người đến trước được phục vụ trước, nhưng người gặp khó khăn sẽ được ưu tiên phục vụ trước tiên. Một bữa ăn tại nhà hàng bao gồm 3 món: khai vị, món chính và tráng miệng. JBJ Soul Kitchen đảm bảo rằng các bữa ăn của họ ngon miệng và đủ chất dinh dưỡng, nhiều nguyên liệu rau củ được nhân viên trồng trong chính sân vườn của nhà hàng.

Con trai danh ca Jon Bon Jovi đẹp trai giống hệt cha: Hổ phụ sinh hổ tử - 9

Nam ca sĩ Jon Bon Jovi thời trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Chia sẻ về hoạt động thiện nguyện bền bỉ đã tiến hành trong suốt nhiều năm qua, Jon Bon Jovi cho hay: "Cảm giác tuyệt vời trong việc làm thiện nguyện không giống như khi tôi biểu diễn hay sáng tác ca khúc. Nhưng chắc chắn cảm giác ấy góp phần đưa lại cho tôi cảm nhận viên mãn về cuộc sống mà mình đang có.

Khi tôi rời khỏi một trong những nhà hàng từ thiện mà mình đã góp phần mở ra, và tôi đã được thấy cách nhà hàng này chạm tới những con người và mảnh đời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ý nghĩa. Khi tôi ra về sau những giờ tham gia hoạt động tình nguyện cùng mọi người tại nhà hàng, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật tốt đẹp và ý nghĩa.

Để cảm thấy tốt đẹp, hãy làm những điều tốt đẹp. Hãy tìm ra những điều tốt đẹp để tham gia vào đó, và rồi bạn sẽ thấy mình tốt đẹp hơn".

Theo Daily Mail