Con gái Choi Ji Shil phải nhập viện cấp cứu sau khi tố bị bà ngoại bạo hành

(Dân trí) - Con gái Choi Ji Shil, Choi Joon Hee, đã đột ngột nhập viện vào ngày 7/8, vài ngày sau khi cô lên tiếng tố cáo bà ngoại bạo hành và cấm cô có một cuộc sống bình thường suốt 9 năm qua kể từ khi mẹ ruột cô qua đời.

Con gái Choi Ji Shil bất ngờ tố bị bà ngoại bạo hành

Ngày 5/8, Choi Joon Hee, năm nay mới 13 tuổi, đã lên tiếng tố cáo bà ngoại bạo hành bằng lời nói và hành động với cô. Choi Joon Hee sống cùng bà ngoại và anh ruột kể từ khi mẹ tự vẫn vòa năm 2008. Choi Joon Hee gây chú ý khi tố bà ngoại cấm cô có một cuộc sống bình thường như mọi đứa trẻ khác và không thương yêu cô như thể hiện trên truyền hình.


Choi Joon Hee - cô con gái mới 13 tuổi của Choi Ji Shil

Choi Joon Hee - cô con gái mới 13 tuổi của Choi Ji Shil

Choi Joon Hee kể rằng, cô từng thi đỗ trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ nhưng vì sự phản đối của bà ngoại, cô không thể gia nhập làng giải trí và biến giấc mơ trở thành thần tượng của mình thành sự thật. Đại diện của chương trình Produce 101, một chương trình tìm kiếm thần tượng tại Hàn Quốc, cũng đã xác nhận thông tin này: “Chúng tôi gặp bà ngoại của Choi Joon Hee, đề nghị bà để cô bé theo đuổi giấc mơ của mình nhưng bị từ chối. Cô bé hiểu rất rõ về ngành công nghiệp giải trí từ khi còn nhỏ nên chúng tôi tin rằng, điều này sẽ giúp cô bé phát triển sự nghiệp nhưng cuối cùng, mọi chuyện không như ý”.

Hai ngày sau khi gây sốc trên mạng xã hội với những tiết lộ về cuộc sống cũng như mối quan hệ với bà ngoại, tối 7/8, Choi Joon Hee đã nhập viện sau khi có dấu hiệu đau đầu và tâm lý bất ổn vào buổi sáng cùng ngày. Một nguồn tin cho hay: “Choi Joon Hee phàn nàn vì bị đau đầu từ buổi sáng và đang trong quá trình nhập viện vì tình trạng thể chất không được tốt. Cô bé cảm thấy không khỏe, tinh thần không thoải mái và cần được ổn định lại”.


Mẹ ruột của nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil

Mẹ ruột của nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil

Trước đó, vào ngày 6/8, một nguồn tin thân cận với gia đình Choi Ji Shil cũng đã tiết lộ, cô bé Choi Joon Hee đã mắc phải bệnh trầm cảm từ bé và từng đề cập tới việc tự tử và cầu cứu trên mạng xã hội cách đây 2 tháng. Song, sau đó, bài viết này đã bị xóa bỏ.

Vào ngày 4/8, Choi Joon Hee và bà ngoại đã xảy ra xung đột và cảnh sát đã được gọi tới. Cảnh sát ở Seoul cho hay, họ đã bắt tay điều tra những lời tố cáo của Choi Joon Hee dành cho bà ngoại. Con gái Choi Ji Shil hiện đang ở nhà bạn thay vì ở với bà ngoại và anh trai như trước đây.

Choi Joon Hee có mẹ ruột là nữ diễn viên Choi Ji Shil và cha là một ngôi sao thể thao của Hàn Quốc. Bố mẹ Choi Joon Hee ly dị chỉ sau 4 năm chung sống và khi Choi Joon Hee mới chỉ là một cô bé chưa hiểu chuyện. Năm 2008, Choi Ji Shil tự vẫn và Choi Joon Hee cùng anh trai chuyển tới sống với bà ngoại. Hai năm sau đó, Choi Joon Hee chứng kiến cậu ruột tự vẫn vì trầm cảm và tới năm 2013, cô bé tiếp tục đón tin dữ khi cha ruột cũng tự vẫn.

Mi Vân
Theo News