Chí Thiện: Từng khóc vì tình

(Dân trí) - "Thi thoảng tôi cũng khóc nếu không kể những lần khóc vì mệt mỏi, áp lực công việc thì Thiện từng khóc khi nhận ra rằng mình không phải là người có thể mang hạnh phúc đến cho cô gái mà mình yêu thương," Chí Thiện chia sẻ.

Năm 2010 Chí Thiện ra sản phẩm khá đều đặn, năm nay có vẻ mọi thứ im ắng hơn, vì sao lại như thế?

Thiện biết mình được chú ý nhiều khi ra sản phẩm đều ở năm trước. Nhưng không phải hễ thấy kết quả là “tham” cứ như vậy mà làm tới. Lúc ấy vừa ra solo, còn mới, nên phải có nhiều sản phẩm để khán giả quen với hình ảnh Chí Thiện ca sỹ đơn bên cạnh Chí Thiện diễn viên mà mọi người đã quen thuộc. Nhưng không ai làm “người mới” hoài được. Đã đến lúc Thiện chăm chút hơn cho sản phẩm của mình.

Mỗi ca khúc sau này mình phải hát hay hơn, truyền đạt tốt hơn nữa. Những tiến bộ đó dù có chậm nhưng Thiện chưa bao giờ muốn dừng lại. Từ đầu năm đến giờ Ta Thuộc Về Nhau hát cùng Hòa Mi và mới đây nhất Hãy Nói Yêu Thôi Đừng Nói Yêu Mãi Mãi khán giả cảm được giọng hát của mình Thiện vui lắm.

 

Chí Thiện: Từng khóc vì tình - 1

Các ca khúc được yêu thích của bạn hầu hết là ballad. Ca khúc mới ra mắt lần này cũng vậy. Bạn có sợ rằng âm nhạc của mình thiếu phong phú?

Các ca khúc ballad thường dễ đi vào lòng người, khiến người ta nhớ dai hơn. Có lẽ vì vậy mà các bạn trẻ nhớ đến Thiện với những bài hát như vậy. Chứ thật ra Thiện hát cũng khá đa dạng: pop R&B như Để Anh Được Yêu, Tia Nắng Đầu Tiên. Một số ca khúc sôi động như Ánh Sáng, Lời Của Giấc Mơ. Mới đây nhất Thiện có hát ca khúc Mê Hoặc khá sôi động với vũ đạo được dàn dựng đầu tư. Hiện tại Thiện cũng đang ráo riết chuốt động tác Mê Hoặc cho thật kỹ để chuẩn bị quay MV. Tin rằng Khán giả sẽ thấy hình ảnh Chí Thiện hoàn toàn mới mẻ với MV sắp ra mắt này.

Vì sao ca khúc mới lại có tựa đề dài như thế? Liệu có khó nhớ không?

Khi nhận bài từ nhạc sỹ sáng tác - Mr Siro, ca khúc có tựa tiếng Anh vì vậy để thuận tiện biểu diễn, ê kip đã đặt lại tên tiếng Việt. Tình cờ lời bài hát: “Tình thắm mấy cũng nhạt nhòa, dù tiếc mấy cũng đi qua, chẳng bão tố chẳng phong ba tự mình nên cách xa…” cùng tư tưởng với quyển sách gần đây Thiện rất thích, vì vậy mới có bài hát tên dài như thế. Tuy tựa dài, nhưng lại rất “đắt” nên Thiện tin rằng mọi người sẽ nhớ.

 

Chí Thiện: Từng khóc vì tình - 2

Tư tưởng tình yêu không mãi mãi liệu có phải là lời biện hộ cho trái tim không chung thủy? Thiện nghĩ sao khi yêu người đàn ông hứa rất nhiều, nhưng khi tình yêu tan vỡ thường họ cũng là người bội bạc?

Thiện tin rằng những lời hứa lúc đó là thật lòng. Thật lòng trong thời điểm đó. Những quyết tâm của người đàn ông cũng là quyết tâm ở thời điểm đó. Nhưng không có nghĩa là anh ta quyết tâm như vậy đến trọn đời.

Chuyện tình yêu có kết thúc hay không không quan trọng, quan trọng là lúc yêu nhau chúng ta có yêu hết mình hay không, và lúc kết thúc tình cảm có rõ ràng hay không. Đó không phải là lời biện hộ cho trái tim. Để trả lời cho câu hỏi này Thiện mượn lời của tác giả Lữ Ân trong quyển sách được yêu thích nhất hiện nay:

“Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người” - (Trích Hãy Nói Yêu Thôi, Đừng Nói Yêu Mãi Mãi)

Chí Thiện: Từng khóc vì tình - 3

Khi tình yêu kết thúc, thường người chịu nhiều tổn thương là phái yếu?

Không hẳn là như vậy. Đàn ông cũng tổn thương, chỉ là họ có bộc lộ ra hay không mà thôi. Thiện thì không sợ người khác biết mình yếu đuối. Thiện chưa có được tinh thần thép trong tình cảm, rất dễ xúc động, dễ khóc và dễ mất tự tin khi yêu.

Thiện có thường hay khóc không? Đó là những trường hợp nào?

Cũng thi thoảng, nếu không kể những lần khóc vì mệt mỏi, áp lực công việc thì Thiện từng khóc khi nhận ra rằng mình không phải là người có thể mang hạnh phúc đến cho cô gái mà mình yêu thương. Thấy cô ấy an toàn hơn trong tình yêu của người khác, mình bị mâu thuẫn giữa việc buông tay khỏi cuộc tình này và ích kỷ giữ cô ấy lại. Cuối cùng Thiện đã quyết định giữ người yêu lại. Vì nếu ra đi là cần thiết, cô ấy sẽ tự quyết định chứ không cần mình phải tự ti đến mức đẩy cô ấy về phía người kia. Sau đó chuyện tình cũng không đi đến đâu, nhưng nó là kết thúc tự nhiên, do đó mình không có gì hối tiếc.

Chí Thiện: Từng khóc vì tình - 4

Ai là người kết thúc trước trong mỗi cuộc tình của Chí Thiện? Nếu tình yêu không là mãi mãi, vậy khi gặp lại theo Thiện hai người yêu nhau có thể làm bạn được không?

Ngày xưa Thiện hay chủ động chia tay, vì như đã nói, Thiện thiếu tự tin. Do mối tình đầu mình là người “bị bỏ” nên rất sợ cảm giác ấy. Khi yêu ai lại muốn thà mình kết thúc trước. Nhưng khi lớn hơn một chút thì Thiện đã dẹp bỏ suy nghĩ ấu trĩ này.

Tình yêu kết thúc thường là sau quá trình phai nhạt dần, ai chia tay trước chẳng qua là ai dũng cảm thừa nhận điều ấy trước thôi. Khi tình yêu kết thúc Thiện nghĩ có thể vẫn gặp nhau mà cảm thấy nhẹ nhàng được nếu mình từng giải quyết êm đẹp. Nhưng là bạn thân thì không. Có nhiều điều khó nói lắm. Và có lẽ cũng không nên quá thân với người yêu cũ trừ khi tình cảm cũ chỉ là hợp nhau chứ chưa hẳn là yêu sâu sắc.
 
Ca khúc Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi của Chí Thiện:

 
Phan Lê
Ảnh: Thuckand