Ca sĩ giành giải Grammy khóc khi bị chê béo

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Ngôi sao ca nhạc từng giành 3 giải Grammy Lizzo đã khóc khi chia sẻ với fans trên Instagram về việc cô bị chê béo và phân biệt chủng tộc.

Lizzo nổi bật tại lễ trao giải Grammy

Rapper Lizzo đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong những ngày gần đây vì cô ra mắt MV mới mang tên Rumors. MV có sự góp mặt của rapper Cardi B. Hai ngôi sao giành giải Grammy đã mang đến cho khán giả một ca khúc sôi động, nóng bỏng, rất phù hợp với không khí mùa hè.

Ngày 15/8, ngôi sao từng đoạt giải Grammy đã lên Instagram Live để chia sẻ với fans về sản phẩm âm nhạc mới của mình. Nữ ca sĩ 33 tuổi khóc khi chia sẻ rằng cô bị chê béo và bị đối xử phân biệt chủng tộc.

Ca sĩ giành giải Grammy khóc khi bị chê béo - 1

Lizzo khóc khi trò chuyện với khán giả trên Instagram.

Lizzo khẳng định, những bình luận tiêu cực về ngoại hình của cô đã khiến cô vô cùng tổn thương và nói thêm rằng, cô cảm thấy năng lượng tích cực mà cô cố gắng mang tới cho khán giả đã không được đáp lại.

Ngôi sao nổi tiếng với bản hit Juice cho biết: "Có nhiều người bình luận những điều không tích cực về tôi và tôi cố gắng không để tâm tới những lời bình luận đó".

Lizzo tươi tắn trên thảm đỏ

"Tuy nhiên dường như khi tôi càng làm việc chăm chỉ, khả năng chịu đựng của tôi sẽ kém đi. Sự kiên nhẫn của tôi giảm đi và tôi cũng nhạy cảm hơn. Tôi đang thấy những bình luận tiêu cực hướng về tôi theo cách kỳ lạ nhất".

"Họ bình luận tôi béo, họ phân biệt chủng tộc và điều đó gây tổn thương. Nếu bạn không thích âm nhạc của tôi, không sao cả. Nếu bạn không thích ca khúc Rumors cũng không sao nhưng nếu các bạn ghét tôi vì vẻ bề ngoài của tôi thì...", Lizzo vừa nói vừa khóc.

Ca sĩ giành giải Grammy khóc khi bị chê béo - 2

Lizzo luôn ủng hộ sự tự tin về cơ thể.

"Tôi đang muốn lan tỏa năng lượng tích cực và tình yêu của tôi đối với thế giới nhưng đôi khi tôi cảm thấy như thế giới không còn yêu tôi nữa. Bạn đặt bao nhiêu năng lượng tích cực vào thế giới vậy mà vẫn có những người có những điều tồi tệ để nói về bạn.... Tôi nghĩ tôi đang bị cảm xúc lấn át", Lizzo buồn bã chia sẻ.

Để ủng hộ Lizzo, Rapper Cardi B đã lên Twitter và chia sẻ với người bạn thân của mình rằng: "Khi bạn đứng lên bảo vệ bản thân, họ cho rằng bạn có vấn đề và quá nhạy cảm. Khi bạn không làm gì thì họ lại chọc tức khiến bạn khóc như thế này. Dù bạn gầy hay béo, họ sẽ luôn cố gắng tạo ra sự bất an cho bạn".

"Ca khúc Rumors nằm trong top 10 trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và mọi người hãy ngừng bình luận rằng bài hát này đang thất bại để gạt bỏ cảm xúc của một người phụ nữ".

Lizzo từng chia sẻ rằng cô phải vật lộn với chứng rối loạn cơ thể trong nhiều năm qua và giờ đây, cô cảm thấy béo là điều tồi tệ nhất mà mọi người có thể nói về cô ở thời điểm này.

Ca sĩ người Mỹ chia sẻ: "Đây là nỗi bất an lớn nhất của tôi. Mọi người dường như có suy nghĩ: "Sao một ngôi sao nhạc Pop lại béo". Tôi đã phải chịu đựng điều đó. Những người trở thành ngôi sao nhạc Pop có thể có những bất an khác hoặc có những khuyết điểm khác nhưng nếu họ có vẻ ngoài gợi cảm, họ có thể che giấu những vấn đề đó".

Ngôi sao người Mỹ khẳng định: "Béo là bình thường và mọi vóc dáng phải được tôn trọng và nhận được sự đối xử bình đẳng. Tôi luôn nghĩ là mình xinh đẹp nhưng sau nhiều chỉ trích, chê bai, có những lúc tôi không còn lạc quan được nữa".

Lizzo xách túi sành điệu nhỏ xíu

Lizzo nói thêm, không chỉ phải đối diện với những lời chê bai về ngoại hình mà cô còn bị phân biệt đối xử.

"Những phụ nữ da đen ngoại cỡ vẫn không nhận được sự đối xử công bằng trong bệnh viện, từ bác sĩ và nơi làm việc. Phụ nữ da đen ít được quan tâm và chú ý đúng mức. Rõ ràng đã có cô gái da đen ngoại cỡ giành giải Grammy cơ mà". Những tuyên bố của Lizzo được đông đảo bạn bè và người hâm mộ của cô ủng hộ nhiệt tình trong thời gian qua.