"Brokeback Mountain" bị lên án?

Hội người Công giáo ở Mỹ vừa lên án các nhà tổ chức Giải quả cầu vàng vì đã trao giải cho bộ phim về chàng cao bồi đồng tính, Brokeback Mountain. Lý do mà họ đưa ra là bộ phim này đã không thành công trên lĩnh vực thương mại. Nhưng thực tế không chỉ có vậy.

Ngày 16 tháng 1 vừa qua, Lễ trao giải thưởng quả cầu vàng đã đánh dấu sự lên ngôi của những bộ phim có liên quan đến những người đồng tính. Trước tiên phải kể đến Brokeback Moutain đã ẵm liền 4 giải, cao nhất trong số các phim được đề cử.

Thứ hai là giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cho nữ ngôi sao Felicity Huffman, người vào vai một nguời chuyển đổi giới tính trong bộ phim Transamerica. Điều này chắc chắn không làm các nhà tôn giáo Mỹ vui vẻ chút nào bởi họ luôn lên án quan hệ đồng tính. Cũng cần phải nhớ lại rằng chính Brokeback Mountain đã bị cấm công chiếu tại một số rạp ở Mỹ vì lý do đạo đức. Và tất nhiên điều này ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của bộ phim này.

Janice Crouse, thành viên của một Hiệp hội phụ nữ của Mỹ cho biết “Một lần nữa các nhà làm phim đã cho thấy rằng chính những bộ phim về những đề tài tế nhị được đánh giá cao hơn những bộ phim có doanh thu cao. Không có bộ phim nào trong số các bộ phim đoạt giải được xếp vào danh mục những bộ phim có doanh thu cao nhất. Brokeback Mountain chỉ đạt doanh thu vỏn vẹn có 25 triệu đô la. So với những bộ phim như Harry Potter hay King Kong… thì số doanh thu trên chỉ là trò trẻ con. Và nếu người Mỹ không thích xem những bộ phim này thì tại sao chúng lại giành được giải thưởng cơ chứ?”.

Trong khi Giải quả vàng lần thứ 63 đã tôn vinh Brokeback Mountain thì nó cũng đánh giấu sự thất bại thê thảm của bộ phim gia đình Desperate Housewives. Có lẽ chính điều này đã làm cho Stephen Bennett của đài phát thanh Mỹ không mấy hài lòng. “Trong khi các nhà làm phin Hollywood đang có xu hướng xây dựng những bộ phim gia đình có trường phái giới tính rõ rệt thì người ta lại tôn vinh những bộ phim về những đề tài vô đạo đức như đồng tính hay chuyển đổi giới tính. Chắc chắn đang có một vấn đề lớn về vấn đề đồng tính luyến ái ở Mỹ”.

Ngành nghệ thuật thứ bảy đã chứng kiến không ít những tác phẩm không mấy thành công về mặt tài chính nhưng lại rất thành công về mặt nghệ thuật. Một bộ phim được nhiều người xem nhất chưa hẳn đã là một bộ phim có giá trị nghệ thuật cao. Bởi mọi sự đánh giá đều là tương đối, mọi sự so sánh đều là khập khiễng nên việc có những phản ảnh trên cũng là chuyện tất yếu mà thôi.

Theo Vietnamnet