Bóng tối công nghệ lăng xê

Đã đến lúc công nghệ lăng xê đã đến lúc thoái trào trong đời sống ca nhạc nước ta. Sau khi nhóm Thiên Trường - Địa Hải kiện cáo công ty KKL, lại đến ca sĩ trẻ Lưu Gia Bảo bày tỏ ý định lôi trung tâm Đồng Giao ra toà để đòi lại công bằng! Thực hư chuyện này ra sao?

Trung tâm Băng đĩa nhạc Đồng Giao ký hợp đồng đào tạo với chàng trai Phan Hoàng Hải trong thời hạn 5 năm. Quyền lợi và trách nhiệm của hai phía khá rạch ròi: Trung tâm Đồng Giao lo chuyên môn, còn ca sĩ độc quyền chịu toàn bộ chi phí. Thế nhưng, ngoài việc ủng hộ chàng trai Phan Hoàng Hải lấy nghệ danh nghe rất giống tài tử Hồng Kông là Lưu Gia Bảo và đề nghị nộp "quĩ bảo chứng 30 triệu", Trung tâm Đồng Giao hầu như không có tác động gì đáng kể.

 

Suốt gần 2 năm làm ca sĩ độc quyền, giọng hát được "bảo đảm" có triển vọng chỉ được Trung tâm Đồng Giao cho tập hát karaoke và cho hát 8 lần ở phòng trà bình dân. Với số tiền bỏ ra mấy trăm triệu và thất vọng trước những lời hứa hão huyền "trong vòng 2 năm sẽ lọt vào top ten ca sĩ nổi tiếng Việt Nam", Lưu Gia Bảo quyết tâm chấm dứt hợp đồng. Thế nhưng, cảm thấy có thể thu hoạch được nhiều điều xa xôi hơn từ Lưu Gia Bảo, Trung tâm Đồng Giao liên tục tìm cớ gây khó dễ và bắt Lưu Gia Bảo bồi thường 100 triệu đồng tiền phá vỡ hợp đồng. Quá uất ức, người nhà Lưu Gia Bảo đã khởi kiện ra Toà án Nhân dân Quận 10, TPHCM.

 

Khi cơ quan chức năng tổ chức hoà giải và Trung tâm Đồng Giao liên tục tìm cớ thoái thác thì nhiều đơn khiến nại khác của những "ca sĩ độc quyền" khác tới tấp gửi đến các báo nhằm kể tội Trung tâm Đồng Giao như nhóm The Twins, giọng hát trẻ Khang Chí Vỹ… Những dẫn chứng trên cho thấy cách làm ăn của Trung tâm Đồng Giao tồn tại không ít khuất tất. Và càng nhìn sâu vào hội trường ca nhạc, càng thấy các kiểu đào tạo ca sĩ như Trung tâm Đồng Giao không phải hiếm.

 

Sau vài ba trường hợp may mắn thành công ban đầu, công nghệ lăng xê thụt lùi dần bởi chính những bầu show vỗ ngực đứng ra đào tạo ca sĩ cũng không có chuyên môn gì. Bầu show Hoàng Tuấn sau khi "thổi" ca sĩ Đan Trường lên hàng ngôi sao một cách đáng ngạc nhiên, đã phải buông tay  trước ca sĩ trẻ Cao Thái Sơn vì không có khả năng chinh phục tầng lớp khán giả đã khó tính hơn rất nhiều.

 

Vậy là, công nghệ lăng xê lại bỏ ngỏ cho hai đối tượng nhẩy vào tác oai tác quái. Thứ nhất là những người mang tâm lý thấy kẻ khác ăn khoai cũng vác mai đi đào, thứ hai là những người có ý đồ đục nước béo cò, lợi dụng ham muốn nổi danh nhanh chóng của các ca sĩ trẻ để trục lợi.

 

Tương lai công nghệ lăng xê có sáng sủa hơn không, chưa ai dám chắc, nhưng trước mắt bóng tối đang bao trùm lĩnh vực cựu kỳ nhạy cảm này.

 

Theo Kiến thức Gia đình