Bộ ảnh cuối cùng của Phạm Hương trong vai trò đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

(Dân trí) - Hoa hậu Phạm Hương chọn bộ đầm dạ hội màu đỏ - màu sắc may mắn cho bộ ảnh cuối cùng này để thể hiện sự quyền lực, thần thái tự tin và vẻ đẹp sắc sảo của một đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tối 3/10/2015, Phạm Hương đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầy thuyết phục. Và chỉ còn vài ngày nữa, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương sẽ trao lại danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho người kế vị.

Mới đây, Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa công bố bộ hình cuối cùng của Hoa hậu Phạm Hương trong vai trò đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Hoa hậu Phạm Hương chọn bộ đầm dạ hội màu đỏ - màu sắc may mắn cho bộ ảnh cuối cùng này để thể hiện sự quyền lực, thần thái tự tin và vẻ đẹp sắc sảo của một đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
Hoa hậu Phạm Hương chọn bộ đầm dạ hội màu đỏ - màu sắc may mắn cho bộ ảnh cuối cùng này để thể hiện sự quyền lực, thần thái tự tin và vẻ đẹp sắc sảo của một đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Thông qua bộ hình này, Hoa hậu Phạm Hương muốn gửi lời tri ân đến khán giả và dành nhiều lời chúc mừng và thông điệp tốt đẹp về danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ đến người kế vị tương lai.

“Một Hoa hậu phải có cả sắc lẫn vẻ đẹp tâm hồn, phải có trách nhiệm với danh hiệu mình đã nắm giữ, vì đó chính là nguồn năng lực tích cực cần được lan tỏa đến những người xung quanh để cuộc sống và con người trở nên tốt đẹp hơn và ý nghĩa hơn”, đây cũng là thông điệp mà cô muốn nhắn nhủ tới tân hoa hậu tương lai

Phạm Hương chia sẻ về việc mình đã đăng quang và đảm nhận vài trò Hoa hậu Hoàn vũ trong 2 năm qua: “Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên trong ký ức thanh xuân của mình. Khi đội vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi đã nhận thấy Hào quang đâu phải đến từ chiếc vương miện, đó là ánh sáng tự thân khi mình ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh để xứng đáng với danh hiệu nhiều người mơ ước”.
Phạm Hương chia sẻ về việc mình đã đăng quang và đảm nhận vài trò Hoa hậu Hoàn vũ trong 2 năm qua: “Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên trong ký ức thanh xuân của mình. Khi đội vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi đã nhận thấy Hào quang đâu phải đến từ chiếc vương miện, đó là ánh sáng tự thân khi mình ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh để xứng đáng với danh hiệu nhiều người mơ ước”.

Kể từ sau đăng quang, Hoa hậu Phạm Hương được nhận định là một trong những Hoa hậu hiếm hoi nhận được sự ủng hộ và yêu mến của khán giả khắp nơi trong nước lẫn quốc tế.

Bộ ảnh cuối cùng của Phạm Hương trong vai trò đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - 3

Khi Phạm Hương đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe được tổ chức cùng năm tại Las Vegas (Mỹ). Phong thái tự tin, thần thái tỏa sáng của Hoa hậu Phạm Hương tại cuộc thi đã chinh phục khán giả trong nước và quốc tế và được đánh giá là đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam tại Miss Universe.

Trở về sau cuộc thi Miss Universe 2015, Hoa hậu Phạm Hương cùng với ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô đã đến nhiều nơi, tham gia hoạt động thiện nguyện nhiều nơi trong cả nước.

Bộ ảnh cuối cùng của Phạm Hương trong vai trò đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - 4

Chia sẻ trong hai năm đương nhiệm của mình, Hoa hậu Phạm Hương bày tỏ niềm hạnh phúc với những gì mình có được: sự yêu mến của khán giả, có thêm nhiều cơ hội cho bản thân và quan trọng nhất là dùng tiếng nói, vai trò của mình để kêu gọi, thực hiện các công tác xã hội, thiện nguyện.

Nhìn lại hành trình 2 năm đương nhiệm danh hiệu đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô bồi hồi xúc động: “Trong hai năm qua, bên cạnh những thăng trầm của cuộc sống, tôi đã sống hạnh phúc và cống hiến hết mình trong sự yêu mến của khán giả. Tôi đã được đặt chân đến nhiều nơi, giúp đỡ được nhiều người kém may mắn và cầm nắm được nhiều cơ hội quý giá của bản thân, thông qua những hoạt động xã hội của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi tự tin và tự hào mình đã trở thành một người có khả năng truyền cảm hứng tích cực đến những người xung quanh, điều đó làm tôi thấy thật sự hạnh phúc và hãnh diện…”.
Nhìn lại hành trình 2 năm đương nhiệm danh hiệu đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô bồi hồi xúc động: “Trong hai năm qua, bên cạnh những thăng trầm của cuộc sống, tôi đã sống hạnh phúc và cống hiến hết mình trong sự yêu mến của khán giả. Tôi đã được đặt chân đến nhiều nơi, giúp đỡ được nhiều người kém may mắn và cầm nắm được nhiều cơ hội quý giá của bản thân, thông qua những hoạt động xã hội của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi tự tin và tự hào mình đã trở thành một người có khả năng truyền cảm hứng tích cực đến những người xung quanh, điều đó làm tôi thấy thật sự hạnh phúc và hãnh diện…”.

Băng Châu

Ảnh: Milor Trần