Beyonce bị kiện vì "trộm" ca khúc

(Dân trí) - Sở hữu một cuộc sống xa hoa, sang trọng từ sân khấu cho tới ngoài đời nhưng Beyoncé lại có hành vi ăn cắp các bài hát mà không bồi thường cho chủ nhân thực sự.

Queen Bey vừa bị vướng vào một vụ kiện tỷ đô
Queen Bey vừa bị vướng vào một vụ kiện tỷ đô

Nhạc sĩ, ca sĩ Cheareen Jones mới đây đã nộp đơn khởi kiện Beyoncé lên tòa án ở quận King, New York. Trong đơn kiện, Jones trình bày rõ hành vi ăn cắp bản quyền của Beyonce với các ca khúc “Sweet Dreams”, “Irreplaceable” và “Listen”. Đây đều là những tác phẩm âm nhạc được Cheareen Jones viết trong một nhà thờ.

“Mới đầu, tôi nghĩ rằng những người trong nhà thờ đã lấy trộm các bài hát của mình. Đó là lý do tại sao tôi quyết định nộp một đơn kiện tội ăn cắp tập thể”, Cheareen Jones cho biết trong đơn khởi kiện.

Cũng trong đơn kiện, cô Jones khẳng định rằng Beyoncé mới là kẻ “trùm sò” của vụ việc khi đã tự ý sử dụng bài hát của một người khác và xem là của mình.

Beyoncé bị cáo buộc ăn cắp nhiều bài hát, trong đó có cả “Sweet Dreams”
Beyoncé bị cáo buộc ăn cắp nhiều bài hát, trong đó có cả “Sweet Dreams”

Cheareen Jones đã nộp đơn lên tòa án để kiện đòi được nhận số tiền bồi thường lên tới 10 tỷ đô la Mỹ, một con số không tưởng. Đáng chú ý là Jones không chỉ nhắm tới một mình Beyoncé mà còn một hàng dài những ngôi sao hạng A cũng bị coi là “đồng phạm” trong vụ việc như Mariah Carey, Rihanna và Carly Rae Jeppeson.

Mariah Carey và Rihanna cũng bị lôi vào cuộc cùng Beyoncé
Mariah Carey và Rihanna cũng bị lôi vào cuộc cùng Beyoncé

Phía Jones cho rằng, con số 10 tỷ đô la chính là số tiền mà Beyoncé đã kiếm được từ những sáng tác của cô. Đồng thời, Cheareen Jones xứng đáng được nhận bồi thường về những “cảm xúc buồn khổ cùng sự suy nhược về cả tâm lý lẫn thể chất” mà các hành vi trộm cắp của Beyoncé đã gây ra. Song song với việc khởi kiện, Cheareen Jones cũng đã liên hệ với trung tâm sở hữu trí tuệ Barclays để đăng ký tác quyền với những bài hát nêu trên.

Hiện tại, đại diện của Beyoncé vẫn chưa lên tiếng về vụ kiện tỷ đô này nhưng một phiên điều trần sẽ được tòa án mở vào ngày 18/11 tới đây tại Brooklyn, New York.

Dung Nhi

Theo Radon