Bất ngờ Lê Hiếu...

(Dân trí) - Bảo rằng: "Hiếu đang trong thời kỳ xây dựng và khẳng định chính mình trong lòng công chúng yêu nhạc". Chính bởi ý niệm đó mà chàng ca sĩ trẻ gốc Hà Nội đã quyết tâm trình làng Lê Hiếu vol.3 rất đỗi mới mẻ của mình.

Có thể nói album thứ 3 là sự chứng kiến một “khoảnh khắc” thay đổi của Lê Hiếu trong phong cách âm nhạc, và sẽ gián tiếp định hướng cả phong cách trình diễn trên sân khấu trong hiện tại và tương lai gần.

 

Tại sao lại có sự đổi thay như vậy? Trước hết, phải nói về âm nhạc trong album thứ 3 này. Một phong cách âm nhạc trẻ trung hơn, gần với những người trẻ hơn là phong cách âm nhạc đã được chọn lựa cho album vol.1 và vol.2.

 

Sự thay đổi chủ ý này nằm trong mong muốn của Lê Hiếu muốn mở rộng hơn nữa “phổ” khán giả của mình, và cũng là một “thử nghiệm” của Lê Hiếu nhằm mở rộng ranh giới âm nhạc của bản thân.

 

Tuy nhiên, những khán giả đã yêu thích Lê Hiếu qua phong cách trữ tình ở vol.1 và vol.2 sẽ vẫn tìm thấy không gian âm nhạc đã quen thuộc với mình qua những ca khúc Tiếng mưa đêm, Con đường màu xanh.

 

Bất ngờ Lê Hiếu... - 1

     Hình bìa trước album mới của ca sĩ Lê Hiếu.

 

Lê Hiếu vol.3 đem lại cảm giác đầu tiên là một album dễ nghe. Dễ nghe không chỉ vì có nhiều bài hát ngọt ngào, rất gần gũi với gu nghe nhạc của giới trẻ ngày nay, mà còn ở khả năng thích nghi dễ dàng của Lê Hiếu với những lối hát khác với ngày trước. Chính khả năng ấy cho phép Lê Hiếu thể hiện mình đa dạng hơn trong album này.

 

Một Lê Hiếu trẻ trung trong những bài hát Tình yêu, Em có biết không; nhiều tâm trạng trong Lời từ biệt tình yêu, Cơn mưa mùa đông, Qua rồi tháng ngày bên nhau; bản lĩnh trong Như đã dấu yêu (song ca với Thanh Lam), Con đường màu xanh (song ca với Lệ Quyên). Hai bản song ca này cùng với 2 ca khúc song ca với Thanh Thảo (đã và sẽ phát hành trong album của Thanh Thảo) đã mở thêm một cánh cửa nữa cho Lê Hiếu trên con đường âm nhạc của mình. Những cuộc hợp tác này sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

 

Hợp tác cùng Lê Hiếu trong album này là nhạc sĩ Lê Quang, nhạc sĩ trẻ Dương Đức Hiển - người đã góp cho Lê Hiếu một ca khúc rất được yêu thích trong album vol.2 (bài Đợi em về) lần này đã viết riêng cho Lê Hiếu 4 ca khúc, trong đó 2 bài Ngày qua lặng thầmEm có biết không đang được yêu thích tại các sân khấu biểu diễn.

 

Còn bài hát Tình yêu của Bùi Anh Dũng sẽ là bất ngờ thú vị trong album này với lối thể hiện rất khác phong cách Lê Hiếu thường thấy. Và còn có mặt các nhạc sĩ quen thuộc: Hoài Sa, Quốc Bảo, Vĩnh Tâm, Hồ Hoài Anh...

 

P.V