Bảo Anh: "Nếu tôi sinh em bé thì khán giả có yêu tôi không?"

B.Phương

(Dân trí) - Bảo Anh lần đầu có những chia sẻ trực tiếp về tin đồn "ở ẩn sinh con" gây xôn xao thời gian qua.

Tối 9/6, chương trình Gala Nhạc Việt live số đầu tiên với nhân vật chính là ca sĩ Bảo Anh đã thu hút hàng trăm khán giả. Đây cũng là đêm nhạc riêng đầu tiên của nữ ca sĩ 9X sau thời gian dài "ở ẩn", đối diện với nghi vấn sinh con.

Bảo Anh: Nếu tôi sinh em bé thì khán giả có yêu tôi không? - 1

Bảo Anh giao lưu trong chương trình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong phần giao lưu giữa chương trình, TikToker Đức Anh đã thẳng thắn đặt câu hỏi cho Bảo Anh: "Ngày hôm nay, em muốn chị Bảo Anh trả lời về tin đồn gần đây chị đã "trốn" đi đâu đó. Nghệ sĩ khi mà ở ẩn là "trốn" đi đâu ấy nhỉ?". 

Giọng ca Trái tim của em cũng biết đau không trả lời trực tiếp câu hỏi. Cô bộc bạch: "Thời gian vừa qua rất thú vị với tôi. Tôi trải qua những giai đoạn buồn cùng cực, nhưng cũng có niềm vui có lẽ không thể nói cùng ai. Đó là quãng thời gian đáng nhớ trong hành trình sống của tôi".

Khi Đức Anh trực tiếp nhắc đến tin đồn "ở ẩn để sinh con", Bảo Anh khéo léo đặt câu hỏi: "Nếu tôi sinh em bé thì mọi người có yêu tôi không?". Dưới hàng ghế khán giả, các fan hô đồng loạt hô "Có!".

Sau đó, Bảo Anh tiếp tục nói: "Nếu tôi không sinh con thì có yêu tôi không?". Trước sự ủng hộ của khán giả, nữ ca sĩ cười và kết luận: "Vậy thôi cứ tập trung yêu tôi đi! Bảo Anh cảm ơn mọi người".

Bảo Anh: Nếu tôi sinh em bé thì khán giả có yêu tôi không? - 2

Bảo Anh thực hiện đêm nhạc riêng đầu tiên sau 7 năm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại chương trình, Bảo Anh cũng giải thích lý do cô "lười làm show". Hoạt động ca hát đã lâu nhưng nữ ca sĩ ít tổ chức đêm nhạc riêng. Sau 7 năm, đây là chương trình ca nhạc cá nhân đầu tiên mà Bảo Anh thực hiện. Khi được đạo diễn Trần Thành Trung ngỏ lời làm Gala nhạc Việt live và được nhiều người động viên, cô mới đồng ý thực hiện show diễn này.

Bảo Anh chia sẻ thêm cô đang trong tình trạng sức khỏe không tốt vì vừa trải qua 45 tiếng mệt mỏi khi đáp chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn nỗ lực hết mình để có đêm nhạc live thành công.

Hai khách mời của chương trình là ca sĩ Trung Quân và nhạc sĩ Kai Đinh cũng có những màn xuất hiện đáng nhớ.

Bảo Anh: Nếu tôi sinh em bé thì khán giả có yêu tôi không? - 3

Trung Quân và Bảo Anh song ca (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đêm nhạc của Bảo Anh kéo dài 2 tiếng, diễn ra trên sân khấu tối giản. Nữ ca sĩ thể hiện hơn 15 ca khúc, trong đó có nhiều bài hát gắn với tên tuổi cô như Trái tim em cũng biết đau, Yêu một người vô tâm, Sống xa anh chẳng dễ dàng... Người đẹp cũng mang đến cho khán giả các ca khúc trong album mới phát hành như Cô ấy của anh ấy, Không biết nên vui hay nên buồn...

Khi thể hiện bài hát Ước mơ của mẹ, Bảo Anh không kìm được xúc động vì có mẹ ngồi xem ngay khán đài. Cô nấc nghẹn, rơi nước mắt và ngừng lại giữa chừng.

Bảo Anh nhớ lại thời gian mẹ cô từng trải qua thời thanh xuân vất vả, phải gạt ước mơ của mình để buôn bán lo cho các con. Giờ đây, cô đã trở thành ca sĩ, thay mẹ thực hiện niềm đam mê ca hát. Về phía mẹ Bảo Anh, bà cho biết rất hạnh phúc khi con gái đã trưởng thành và nên người.

Bảo Anh: Nếu tôi sinh em bé thì khán giả có yêu tôi không? - 4

Giây phút xúc động của Bảo Anh và mẹ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bảo Anh tên thật là Nguyễn Hoài Bảo Anh, sinh năm 1992 ở TPHCM. Cô được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt năm 2012.

Bảo Anh chinh phục khán giả qua những bản ballad như: Anh muốn em sống sao, Yêu một người vô tâm, Trái tim em cũng biết đau, Ai khóc nỗi đau này...

Ngoài ra, cô từng đóng Nhà có 5 nàng tiên - phim lập kỷ lục doanh thu Tết năm 2013. Năm 2022, nữ ca sĩ trở lại màn ảnh qua vai người vợ bị bạo hành trong Bẫy ngọt ngào, đóng chung với Quốc Trường.