Bằng Kiều - Thu Phương tình tứ song ca “Sau tất cả”

(Dân trí) - Nam ca sĩ Bằng Kiều và ca sĩ Thu Phương có màn trình diễn “Sau tất cả” đầy cảm xúc, nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả trong đêm nhạc “Như những đóa hoa”.

Xuất hiện trong đêm nhạc Như những đóa hoa diễn ra tối ngày 15-16 tại Hà Nội, Thu Phương- Bằng Kiều tình tứ song ca Sau tất cả và Câu chuyện tình tôi. Bằng Kiều chia sẻ rằng, anh đã từng đi lưu diễn tại nhiều thành phố trên khắp thế giới nhưng mỗi lần được trở về “thành phố của mình” lại thấy được yêu thương trọn vẹn, được kết nối gần gũi và ấm áp khó tả...
Xuất hiện trong đêm nhạc "Như những đóa hoa" diễn ra tối ngày 15-16 tại Hà Nội, Thu Phương- Bằng Kiều tình tứ song ca "Sau tất cả" và "Câu chuyện tình tôi". Bằng Kiều chia sẻ rằng, anh đã từng đi lưu diễn tại nhiều thành phố trên khắp thế giới nhưng mỗi lần được trở về “thành phố của mình” lại thấy được yêu thương trọn vẹn, được kết nối gần gũi và ấm áp khó tả...
Thu Phương cũng có cảm giác đặc biệt khi trở về hát tại Hà Nội. Chính cảm xúc dạt dào đã làm nên thành công phần song ca của Thu Phương và Bằng Kiều.
Thu Phương cũng có cảm giác đặc biệt khi trở về hát tại Hà Nội. Chính cảm xúc dạt dào đã làm nên thành công phần song ca của Thu Phương và Bằng Kiều.
Ngoài song ca với Bằng Kiều, Thu Phương còn thể hiện ca khúc: “Trăng dưới chân mình”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, liên khúc: “Dòng sông lỡ đãng- Như chưa bắt đầu- Phía nào đến chân trời”.
Ngoài song ca với Bằng Kiều, Thu Phương còn thể hiện ca khúc: “Trăng dưới chân mình”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, liên khúc: “Dòng sông lỡ đãng- Như chưa bắt đầu- Phía nào đến chân trời”.
Sau đó, Bằng Kiều cũng thể hiện loạt ca khúc:“Lại gần hôn anh”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, liên khúc: “Thao thức vì em- Nơi tình yêu bắt đầu”.
Sau đó, Bằng Kiều cũng thể hiện loạt ca khúc:“Lại gần hôn anh”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, liên khúc: “Thao thức vì em- Nơi tình yêu bắt đầu”.
Quang Dũng chiếm thiện cảm khán giả bằng chất giọng nồng ấm, trữ tình khi song ca “Điều giản dị” cùng Ngọc Anh.
Quang Dũng chiếm thiện cảm khán giả bằng chất giọng nồng ấm, trữ tình khi song ca “Điều giản dị” cùng Ngọc Anh.
Hồng Nhung và Đức Tuấn cùng hòa giọng Hãy yêu nhau đi.
Hồng Nhung và Đức Tuấn cùng hòa giọng "Hãy yêu nhau đi".
Sau đó, Hồng Nhung cũng phô diễn chất giọng bay bổng qua các nhạc phẩm: “Hoa vàng mấy độ”, “Hạ trắng”, “Triệu đóa hoa hồng”.
Sau đó, Hồng Nhung cũng phô diễn chất giọng bay bổng qua các nhạc phẩm: “Hoa vàng mấy độ”, “Hạ trắng”, “Triệu đóa hoa hồng”.
Tùng Dương đã giới thiệu ca khúc “Mang thai” - một ca khúc còn khá mới nhưng giàu tính triết lý và nhân văn sâu sắc. Ngoài ra anh còn hát Người đàn bà hóa đá, liên khúc Thu cạn, Cỏ và mưa.
Tùng Dương đã giới thiệu ca khúc “Mang thai” - một ca khúc còn khá mới nhưng giàu tính triết lý và nhân văn sâu sắc. Ngoài ra anh còn hát "Người đàn bà hóa đá", liên khúc "Thu cạn", "Cỏ và mưa".
Ca sĩ Đức Tuấn với Đóa hoa vô thường.
Ca sĩ Đức Tuấn với "Đóa hoa vô thường".
Các nghệ sĩ tham gia chương trình.
Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Nguyễn Hằng

Ảnh: HN-TN