30 nhan sắc nổi bật lọt vòng chung kết Hoa hậu dân tộc

(Dân trí) - 30 thí sinh xuất sắc nhất khu vực phía Bắc đã được ban giám khảo chọn vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, người đẹp Nguyễn Thị Hải Yến - “Người đẹp xứ Trà 2011” cũng được đặc cách vào thẳng vòng chung kết.

Tối 20/5, đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ III-2013 đã diễn ra tại Hà Nội với phần thi áo tắm và trang phục truyền thống. Hầu hết các thí sinh đều sở hữu chiều cao từ 1,64m đến 1,77m với nhan sắc tươi tắn.
 
30 nhan sắc nổi bật lọt vòng chung kết Hoa hậu dân tộc
"Người đẹp Biển" cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 Nguyễn Thị Loan tiếp tục thử sức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013

Với các thí sinh người dân tộc, phần thi áo tắm luôn là một thử thách. Các thiếu nữ Tày, Nùng, Hoa… chỉ quen với trang phục truyền thống nhiều lớp, kín đáo vẫn còn vương chút e thẹn, sự rụt rè khi trình diễn.

Bên cạnh đó, có nhiều thiếu nữ lại thể hiện được sự tự tin trong phần thi tôn vinh vẻ đẹp hình thể này. Không có cảm giác e sợ với sân khấu, với chiều cao của giày, với ánh đèn rực rỡ… thí sinh Lù Thị Bích (La Chí) lần đầu tiên lên sân khấu trình diễn trang phục hai mảnh “bí xíu” màu xanh ngọc đã sải bước khá chuyên nghiệp. Thí sinh Hàn Thị Diệp (dân tộc Tày) thì cười rạng rỡ làm sáng bừng cả sân khấu.

Nếu như phần thi trang phục áo tắm khoe vẻ đẹp tươi trẻ, tràn đầy sức sống thì phần thi trang phục dân tộc, các thiếu nữ mang đến vẻ đẹp kín đáo, văn hóa cổ truyền.

Thí sinh Hoàng Thị Kiều Anh với bộ trang phục sườn sám của dân tộc Hoa và mái tóc gợi nhớ tới hình ảnh của nữ diễn viên nổi tiếng Thang Duy của Trung Quốc. Thí sinh Nguyễn Mai Anh, dân tộc Kinh, duyên dáng với chiếc áo dài có hình cậu bé chăn trâu thổi sáo. “Đạo cụ” mà Mai Anh mang lên sân khấu cũng là cây sáo, đã tạo cho cô gái dân tộc Kinh này nét thanh thoát rất đáng yêu.
 
30 nhan sắc nổi bật lọt vòng chung kết Hoa hậu dân tộc
Thí sinh Nguyễn Mai Anh (SBD 02), dân tộc Kinh, duyên dáng với chiếc áo dài có hình cậu bé chăn trâu thổi sáo

Không có “đạo cụ”, nhưng với màu áo dài đỏ rực rỡ mà Nguyễn Thị Ngọc Anh chọn, cũng đã giúp thiếu nữ đến từ Thanh Hoá này toả sáng trên sân khấu. Thí sinh Lù Thị Mai, dân tộc Thái lại khoe sắc trong bộ trang phục Thái giản dị nhưng tôn lên vẻ đẹp người con gái Thái với hàng cúc (gọi là “tém”), vốn thời xưa được làm bằng bạc, với áo chủ yếu là màu trắng, cổ áo khoét rộng, chân váy dài, màu đen nhánh, lấp lánh hàng dây xà tích.
 
30 nhan sắc nổi bật lọt vòng chung kết Hoa hậu dân tộc

Không có “đạo cụ”, nhưng với màu áo dài đỏ rực rỡ mà Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 03) chọn, cũng đã giúp thiếu nữ đến từ Thanh Hoá này toả sáng trên sân khấu

Cô gái Xinh Mun duy nhất Lò Thị Minh, Lai Châu lại rạng rỡ giới thiệu về bộ trang phục dân tộc Xinh Mun với sự giao hoà của trang phục nhiều dân tộc anh em trong đất nước Việt Nam: chiếc kiềng giống của người Kinh, chiếc túi đeo giống của người Thái nhưng có thêm những quả bông sặc sỡ; bộ váy áo cũng giống như của người Thái nhưng lại có sự giao thoa với trang phục người Lào… Tất cả tạo nên một bộ trang phục rất đặc sắc của riêng người Xinh Mun của Lò Thị Minh.

Là thí sinh dân tộc Giáy duy nhất trong cuộc thi, cô gái đại diện cho dân tộc rất hiếm này là Lù Thị Kim Duyên, đến từ Lào Cai, thật duyên dáng với chiếc áo ngắn màu xanh và quần lụa đen, trang phục truyền thống của dân tộc Giáy.
 
Lù Kim Duyên, dân tộc Giáy

Lù Kim Duyên, dân tộc Giáy

Ngoài việc khoe sắc trong trang phục dân tộc của mình, nhiều thí sinh còn mang theo lên sân khấu những đạo cụ rất đặc trưng của dân tộc như chiếc nón dân tộc La Chí của thí sinh Lù Thị Bích, cây đàn tính của thí sinh dân tộc Tày của Hàn Thị Diệp .

Thí sinh dân tộc Lào đầu tiên góp mặt trong cuộc thi Lò Thị Điểm, Điện Biên lại duyên dáng trong trang phục dân tộc Lào và mềm mại trong điệu múa Lăm Vông của dân tộc mình. Lò Thị Điểm tâm sự, cô rất vinh dự khi lần đầu tiên dân tộc cô được góp mặt trong cuộc thi nhan sắc của các dân tộc anh em trong đất nước Việt Nam chúng ta, cô mong muốn sẽ góp thêm một nét độc đáo của văn hoá dân tộc Lào trong vườn hoa trăm sắc của cuộc thi…
 
A Lăng Thị Pari, dân tộc Cơ Tu

A Lăng Thị Pari, dân tộc Cơ Tu
 
Hàn Thị Diệp, dân tộc Tày

Hàn Thị Diệp, dân tộc Tày

Sau 2 phần thi trang phục áo tắm và trang phục dân tộc truyền thống, BGK đã chọn ra 30 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Ngoài ra, người đẹp Nguyễn Thị Hải Yến - Người đẹp xứ Trà 2011 cũng được đặc cách vào thẳng vòng chung kết.

Được biết, vòng thi bán kết khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ ngày 29-31/5 tại Vũng Tàu. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 10-27/6 tại Sunrise Hội An Beach Resort, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

“Đây là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia duy nhất trong năm 2013, nhằm tôn vinh vẻ đẹp về tài năng trí tuệ hình thể và tâm hồn của thiếu nữ các dân tộc Việt Nam. Cuộc thi này cón có ý nghĩa cao quý hơn đó là thắt chặt tình đoàn kết của 54 dân tộc anh em nhằm tôn vinh và giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đến với mọi người trong và ngoài nước. Và đây là một trong những hoạt động chính của “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ V năm 2013, hưởng ứng kỷ niệm 10 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO”, TS Đoàn Thị Kim Hồng, Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới, Phó trưởng Ban Tổ chức, khẳng định tại vòng bán kết tối 20/5.
 
Các thí sinh tham dự vòng bán kết khu vực phía Bắc

Các thí sinh tham dự vòng bán kết khu vực phía Bắc

Danh sách 30 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013: 

STT
HỌ VÀ TÊN THÍ SINH
SBD
DÂN TỘC
1
Hoàng Thị Kiều Anh
1
Hoa
2
Nguyễn Mai Anh
2
Kinh
3
Nguyễn Thị Ngọc Anh
3
Kinh
4
Lù Thị Bích
4
La Chí
5
Lò Thị Điểm
7
Lào
6
Hàn Thị Diệp
8
Tày
7
Đinh Thị Dịu
9
Thái
8
Lù Thị Kim Duyên
10
Giáy
9
Hoàng Thị Hạnh
14
Kinh
10
K'sor H'Bem
15
Gia Rai
11
Nguyễn Thị Thúy Hoa
16
Kinh
12
Lưu Thị Hòa
17
Cơ Lao
13
Vũ Thị Hương
19
Kinh
14
Nguyễn Thị Loan
23
Kinh
15
Cao Thị Mai Ly
26
Kinh
16
Nguyễn Thị Mai
28
Kinh
17
Lò Thị Minh
29
Xinh Mun
18
Nguyễn Thị Hà My
30
Kinh
19
Lê Thị Thúy Nga
31
Kinh
20
Nguyễn Thị Thanh Nga
32
Kinh
21
Nguyễn Thị Nhung
33
Kinh
22
Nguyễn Thị Hồng Nhung
34
Kinh
23
Nguyễn Thị Hồng Nhung
35
Kinh
24
A Lăng Thị Pari
37
Cơ Tu
25
Bàn Thị Phương
38
Dao
26
Hà Thị Phượng
42
Mường
27
Nguyễn Thị Sáu
45
Sán Dìu
28
Lê Thị Tuyết Trinh
46
Kinh
29
Phạm Hồng Vân
48
Kinh
30
Đoàn Thị Xuân
50
Kinh
 
 
 
 
 
Hà Thanh
Ảnh: Hải Bá