Hạnh phúc khi con lớn khôn

Mới 4 tuổi nhưng cô công chúa nhỏ Minh Thương nhà chị Hoàng Hạnh đã có thể đọc trôi chảy những câu chuyện dài và ghi nhớ từ tiếng Anh rất tốt. Bạn bè tới nhà chơi ai cũng ngạc nhiên và ngưỡng mộ, muốn khám phá bí quyết nuôi con của chị.

Những lúc đó, chị chỉ mỉm cười hạnh phúc và chia sẻ: Bé Thương nhà mình không phải là trường hợp đặc biệt, chỉ cần hiểu rõ được đặc điểm phát triển của con trong từng cột mốc và có phương pháp nuôi dạy khoa học, bé nào cũng có thể là một thần đồng tí hon”.
 
Chăm con bằng tình yêu thương và kiến thức khoa học
 
Hạnh phúc khi con lớn khôn - 1
Minh Thương chụp ảnh bên bạn gấu EYEQ PLUS
 
Lần đầu tiên sinh con nên vợ chồng chị Hạnh không tránh khỏi những lo lắng và bỡ ngỡ trong việc chăm bé. Đã thế ông bà nội ngoại mỗi bên ai cũng muốn vợ chồng chị áp dụng cách nuôi dạy cháu theo cách riêng. Bà ngoại còn nhấn mạnh, làm thế nào thì làm chứ cháu bà là phải bụ bẫm trắng trẻo, thế mới khỏe, mới đẹp.
 
Vừa học hỏi vừa chọn lọc, chị Hạnh và ông xã còn tích cực tìm hiểu thêm các tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ theo phương pháp khoa học. Qua đó chị biết được “phát triển toàn diện” ở trẻ cần phải có sự kết hợp hài hòa giữa thể chất và trí não. Chị cũng hiểu rõ tầm quan trọng của giai đoạn trẻ từ 1- 3 tuổi, “giai đoạn vàng” quyết định sự phát triển toàn diện của bé, đặc biệt tại các cột mốc quan trọng: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, và 36 tháng.
 
“Mẹ ơi, con đọc truyện mẹ nghe nhé!”
 
Chị Hạnh còn nhớ, khi bé con tròn 9 tháng, giây phút đầu tiên con cất tiếng gọi “mẹ” ,chị đã bật khóc vì sung sướng. Chị yêu biết mấy tiếng nói trong trẻo của con, tiếng bi bô đầu đời mới ý nghĩa và diệu kỳ làm sao. Trong niềm hạnh phúc ấy, vừa ôm con âu yếm, chị vừa nghĩ mình phải lên “kế hoạch” để quan tâm và khích lệ hơn nữa những tiềm năng của con để chuẩn bị một nền tảng vững chắc cho con trong tương lai.
 
Hạnh phúc khi con lớn khôn - 2
Minh Thương và Mẹ dự hội thảo – Cùng Mẹ nuôi bé lớn khôn
 
Đúng 12 tháng tuổi, bé Minh Thương đã biết tên gọi của nhiều đồ gia dụng và hiểu được những cụm có 3 từ. Khi bé được 15 tháng, chị Hạnh bắt đầu cho bé làm quen với việc đọc chữ theo phương pháp đa giác quan. Sau hai tháng chị vô cùng ngạc nhiên, vui mừng khi bé có thể đọc, hiểu và minh họa từ theo những cách ngộ nghĩnh, dễ thương của bé.
 
Không chỉ dừng lại ở chương trình học theo sách và băng đĩa, trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi bé làm gì, ở đâu, chị Hạnh đều giúp bé làm quen với các từ mới bằng cách viết các từ, các câu ngắn lên bảng, hoặc in ra giấy A4 cho bé đọc. Bước sang tháng 24, bé đã có thể tự suy luận ra qui tắc, và đọc được hết tất cả các chữ. Từ đó, chị Hạnh lại tiếp tục mua truyện tranh cho con, ngày nào cũng vậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, bé đều đọc 1-2 trang ngắn cho ba mẹ nghe. Đến nay, bé không những đọc trôi chảy các cuốn sách tiếng Việt mà còn có khả năng học các từ tiếng Anh rất nhanh.
 
Ngoài việc khơi dậy và phát huy khả năng ngôn ngữ của bé, chị Hạnh còn dành nhiều thời gian để chơi với bé những trò chơi vận động và suy luận như xếp hình, tô màu, làm toán, đố vui… để bé nâng cao khả năng tư duy và nhận thức. Bé cũng rất tình cảm, luôn bày tỏ cảm xúc và sự quan tâm tới bố mẹ. Khi bố mẹ đi làm về, bé tự động lấy nước cho mẹ uống và xoa vai cho bố khỏi mệt. Những lúc như vậy, chị Hạnh lại nhẹ nhàng ôm cô con gái nhỏ vào lòng hạnh phúc.
 
Cùng nguồn dinh dưỡng tốt nhất mẹ dành cho con
 
Hạnh phúc khi con lớn khôn - 3
Minh Thương rất thích học tiếng Anh bên chiếc máy tính của mình
 
Bên cạnh chú tâm đến những phương pháp giáo dục khoa học, chị Hạnh còn ý thức rất rõ đến vai trò then chốt của dinh dưỡng đối với “giai đoạn phát triển vàng” từ 1 đến 3 tuổi của bé. Ngày nào chị cũng lên thực đơn cụ thể từng bữa cho con với đầy đủ các nhóm chất bột, đường, đạm, vitamin và khoáng chất.... Chị còn đánh dấu chú ý đặc biệt tới các chất dinh dưỡng hỗ trợ phát triển trí não như: Phospholipid, Lutein, DHA, Acid folic, Omega3, Sắt, Kẽm… Khẩu phần ăn của bé luôn đa dạng với các bữa ăn chính, ăn dặm, trái cây, bánh, sữa chua, và đặc biệt là sữa.
 
Chị chia sẻ: “Từ 1 đến 3 tuổi, Gain Plus EyeQ của Abbott luôn là người bạn đồng hành cùng bé và và từ cột mốc 3 tuổi đến nay, mình đã sử dụng Gain Kid EyeQ của Abbott như là người trợ thủ đắc lực để bé phát triển tối ưu. Nhìn thấy con cao lớn và thông minh lên từng ngày, mình cảm thấy rất hạnh phúc vì đã dành những gì tốt đẹp nhất để chuẩn bị một nền tảng vững chắc cho con”.
 
Thy Ca
 
GS.TS.BS Hoàng Trọng Kim (Chủ tịch Hội Nhi khoa Tp. HCM, Phó Chủ tịch Hội Nhi Khoa Quốc Gia Việt Nam)
 
Giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Bên cạnh yếu tố thể chất, các bà mẹ cần quan tâm phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ của trẻ bằng cách tham chiếu với các tiêu chuẩn của “Mốc phát triển trí tuệ”, từ đó sẽ có phương pháp nuôi dạy cũng như dinh dưỡng thích hợp, giúp trẻ phát triển hài hòa và tối ưu.
 
 

Hạnh phúc khi con lớn khôn - 4

Mời các ba mẹ hãy tham khảo ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé tại: http://cungmenuoibelonkhon.hocvieniq.com/